| Hotline: 0983.970.780

Vùng nuôi vịt lớn nhất Hải Phòng

Thứ Sáu 10/04/2015 , 06:15 (GMT+7)

TP Hải Phòng có một vùng rộng lớn gồm 5 xã thuộc huyện Tiên Lãng (Bắc Hưng, Nam Hưng, Đông Hưng, Tây Hưng, Tiên Hưng – còn có tên chung là vùng “Chấn Hưng”) nuôi nhiều vịt nhất thành phố. 

Nơi đây cũng có một cái chợ độc nhất vô nhị- chợ trứng Bắc Hưng, chỉ chuyên bán trứng gia cầm.

Tiên Lãng có số lượng trang trại chăn nuôi gia cầm đứng đầu thành phố cả về quy mô và sản lượng. Toàn huyện có 173 trang trại chăn nuôi tập trung thì có 143 trang trại gia cầm, số đàn gia cầm chiếm 1,92 triệu con. Vì vậy, số lượng trứng gia cầm của huyện rất lớn, đặc biệt là trứng vịt của vùng Chấn Hưng. 

Đây là vùng đất trũng, nước mặn nên nông dân chủ yếu trồng lúa và nuôi thủy cầm mà phần lớn là nuôi vịt đẻ. Xã ít thì có 7.000 con vịt đẻ, xã nhiều thì có trên 60.000 con vịt đang cho trứng. Có thời điểm, cả vùng Chấn Hưng có tới trên 100.000 con vịt đẻ.

Các hộ chăn nuôi vịt quy mô hộ gia đình và trang trại tổng hợp đều có số vốn cố định khá lớn, từ 200 - 500 triệu đồng trong chăn nuôi, xây dựng trang trại. Tổng sản lượng trứng vịt đạt khoảng 50.000 quả/ngày, tiêu thụ chủ yếu ở chợ trứng Bắc Hưng.

Chợ trứng Bắc Hưng là nét độc đáo trong cuộc sống của người dân vùng quê Chấn Hưng. Đây là chợ trứng đầu mối của Hải Phòng, nơi tiêu thụ trứng gia cầm cho hàng nghìn hộ dân của huyện Tiên Lãng.

Mỗi ngày, chợ Bắc Hưng cung cấp 40.000 - 50.000 trứng cho toàn thành phố và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên... Chợ họp từ 4h30 - 7h30 hàng ngày, người buôn trứng bán mua tấp nập.

Trứng vịt vùng này nổi tiếng mã đẹp, quả to và đồng đều, thơm ngon, vị đậm nên trứng vịt Chấn Hưng còn được một số doanh nghiệp đặt hàng, bao tiêu sản phẩm. Trừ những thời điểm dịch cúm gia cầm, trứng vịt Chấn Hưng bán rất chạy. Địa phương luôn khuyến khích các hộ chăn nuôi mở rộng quy mô.

Huyện còn hỗ trợ các hộ vay vốn để mở rộng SX từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang quy mô trang trại tổng hợp. Tuy nhiên, vào những đợt dịch cúm gia cầm hoặc những lúc tin đồn có “trứng giả”, trứng nhiễm melamine…, giá trứng vịt rất bấp bênh, có lúc hạ xuống chỉ còn 1.700 - 1.800 đ/quả. Người chăn nuôi khắp vùng rơi vào cảnh khốn đốn vì đã đầu tư lớn vào nuôi vịt đẻ.

Nhận ra “bài toán” về thương hiệu trên thị trường, huyện Tiên Lãng đã cùng các xã Chấn Hưng xây dựng hồ sơ, nộp đơn đăng ký nhãn hiệu lên Cục Sở hữu trí tuệ. 

Về phía thành phố cũng có những hỗ trợ cụ thể trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho trứng vịt Chấn Hưng, quảng bá thương hiệu, đưa sản phẩm thâm nhập vào các hệ thống cửa hàng bán thực phẩm sạch, hệ thống siêu thị…

Lãnh đạo huyện Tiên Lãng cho biết, huyện cũng sẽ thành lập các hiệp hội phát triển sản phẩm trứng vịt Chấn Hưng khi thương hiệu đã được bảo hộ…

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm