| Hotline: 0983.970.780

Vùng tâm bão sẵn sàng đón bão

Thứ Hai 14/09/2015 , 19:46 (GMT+7)

Theo dự báo, bão số 3 đổ bộ từ TP Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Bão gây mưa lớn, là cơ hội để các hồ chứa tích nước sau thời gian dài hạn nặng...

Theo BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Quảng Nam, hiện nay, mực nước trên sông Thu Bồn, Vu Gia đang thấp hơn báo động 1, khả năng từ báo động 1 đến báo động 2. Các hồ thủy điện, thủy lợi đang ở mực nước chết.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện mưa lớn, tổng lượng mưa trung bình trong ngày 14/9 là 103mm; những địa phương xảy ra mưa lớn như: Trà My 149mm, Tiên Phước 128mm, Tam Kỳ 122mm, Đại Lộc 111mm…

18-02-34_nh-1
Dọn đồ sơ tán tránh bão

Cùng ngày, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ra công điện khẩn gửi các địa phương khẩn trương tổ chức lực lượng phương tiện để chủ động phòng tránh bão lũ. 

Trước tình hình bão số 3 đổ bộ, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các Phòng GD- ĐT, các trường học kịp thời theo dõi tình hình mưa bão để chủ động phòng tránh mưa bão.

Hiệu trưởng các trường có học sinh đi học qua sông, qua đò, cần rà soát nắm danh sách, tuyệt đối không để học sinh qua sông trong điều kiện mưa to, nước sông lên, tùy tình hình mưa bão các trường có thể chủ động cho học sinh nghỉ học.

18-02-34_nh-4
Một số hộ dân Quảng Nam thu hoạch sắn tránh ngập lụt

Tại huyện Duy Xuyên, để tránh những thiệt hại gây ra, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai công tác di dời 189 hộ dân, với 643 nhân khẩu. 

Theo thống kê của BCH PCTT- TKCN Đà Nẵng, có 138 phương tiện đang hoạt động trên biển với 1.270 lao động. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã liên lạc với tất cả các tàu để hướng dẫn vào nơi neo đậu tránh trú bão gần nhất.

18-02-34_nh-5
Người dân Đà Nẵng chèn chống nhà cửa

Sáng 14/9, UBND TP Đà Nẵng đã có công điện khẩn yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai phương án ứng phó với bão. Theo đó, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền khác; các địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Chi cục Thủy sản thành phố phối hợp tổ chức di dời toàn bộ tàu thuyền trên sông Hàn vào khu trú tránh bão Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Thái; nghiêm cấm tàu thuyền neo đậu trên sông Hàn; hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn.  

Lúa HT cơ bản gặt xong

18-02-34_nh-3
Bà con nông dân Quảng Nam thu hoạch lúa chạy bão

Chiều 14/9, ông Lê Muộn, PGĐ Sở NN-PTNT Quảng Nam cho biết: Trên địa bàn tỉnh diện tích lúa HT cơ bản đã thu xong. Hiện còn khoảng 3.500 ha lúa, trong đó có 3.000 ha lúa ở các vùng cao, còn 500 ha tập trung ở vùng B huyện Đại Lộc. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh cũng còn ít nhất 1.000 ha ngô các loại chưa kịp thu hoạch do gieo trồng trễ vụ.

Trước tình bão số 3 đổ bộ vào Quảng Nam gây mưa lớn, bà con nông dân một số nơi tập trung thu hoạch lúa. Ngoài ra, một số diện tích sắn có nguy cơ ngập úng bà con nhanh chóng thu hoạch.

Tại Quảng Ngãi, ông Đào Minh Hường, PGĐ Sở NN-PTNT cho biết, vụ HT tại Quảng Ngãi đến nay thu hoạch xong, chỉ còn vài chục ha lúa trà muộn tập trung ở các huyện miền núi.

Đ.THÀNH

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm