| Hotline: 0983.970.780

Vững vàng ra khơi

Thứ Hai 20/08/2012 , 10:16 (GMT+7)

Gần như 100% ngư dân vùng biển Quỳnh Lưu (Nghệ An) thuộc các tổ hợp tác trên biển. Giờ đây, mỗi tàu cá cắm cờ đỏ sao vàng đều không lạc lõng giữa biển khơi.

Gần như 100% ngư dân vùng biển Quỳnh Lưu (Nghệ An) thuộc các tổ hợp tác trên biển. Giờ đây, mỗi tàu cá cắm cờ đỏ sao vàng đều không lạc lõng giữa biển khơi.

Sôi nổi trước mùa vụ chính

Thời điểm bắt đầu mùa khai thác chính trong năm, cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) luôn tấp nập với hàng trăm tàu cá lớn nhỏ. Ngư dân tất bật chuẩn bị những đồ dùng thiết yếu cho chuyến ra khơi khiến khu vực luôn ồn ào, nhộn nhịp.

Bà Trần Thị Noa (57 tuổi, xóm Đại Tân, xã Quỳnh Long) chuẩn bị một số ngư cụ cho chồng, cười vui nói với chúng tôi: “Tàu cá của gia đình tôi chỉ dưới “90 ngựa” (công suất dưới 90 CV) thôi, nhưng mỗi lần đi cũng 10 – 15 ngày. Cứ mỗi dịp chồng con ra biển tôi đều chuẩn bị đầy đủ tươm tất từ thức ăn nước uống đến ngư cụ. Mấy cha con đi cả, mình tôi với con dâu ở nhà chờ tàu về là ra bến nhập cá”.

Hiện cảng cá Lạch Quèn có trên 600 tàu thuyền lớn nhỏ cập bến liên tục. Trong số các xã có ngư dân ở huyện Quỳnh Lưu thì Quỳnh Long, Quỳnh Phương, Sơn Hải và Tiến Thủy là những xã có đội tàu mạnh và hoạt động rất hiệu quả.

Theo số liệu tại xã Sơn Hải, ở thời điểm hiện tại toàn xã có 223 tàu cá, trong đó có 185 chiếc trên 90 CV, tức là có thể tham gia đánh bắt xa bờ. “Trong 2 năm trở lại đây, hoạt động khai thác đánh bắt xa bờ của chúng tôi đã trở nên chuyên nghiệp hơn và hiệu quả cũng tăng lên thấy rõ” – ông Nguyễn Văn Thấy, Chủ tịch Hội Nghề cá xã Sơn Hải cho biết.


Cảng cá Lạch Quèn - Quỳnh Lưu luôn nhộn nhịp với hàng trăm tàu cá của bà con ngư dân

Tại xã Quỳnh Long, chỉ trong tháng 7/2012, bà con đã đánh bắt được trên 800 tấn thủy hải sản, gồm chủ yếu là cá và mực, tăng hơn 100 tấn so với tháng 6. Những tháng sắp tới khi bước vào vụ khai thác chính, sản lượng chắc chắn sẽ còn tăng cao hơn nữa.

Theo ông Phạm Anh Tuyến, Chủ tịch Hội Nghề cá Quỳnh Long, hoạt động đánh bắt có hiệu quả đã xuất hiện một số ngư dân tiên phong đầu tư nâng cấp phương tiện, thiết bị và đã trở thành kiểu mẫu. Riêng xã Quỳnh Long có anh Nguyễn Văn Minh (xóm Đại Bắc), một mình sở hữu 3 tàu cá, trong đó anh vừa đầu tư 4 tỷ đồng đóng mới tàu cá trên 900 CV.

“Tàu hiện đại cho phép ngư dân vươn xa và khai thác có hiệu quả” – ông Tuyến hồ hởi.

Ngư dân không lạc lõng

Một con số đáng mừng là hiện tại, hầu như 100% ngư dân Quỳnh Lưu đã gia nhập hội nghề cá và tổ hợp tác trên biển. Xã Sơn Hải có chừng 2/3 dân số là ngư dân. Trong 2 năm qua, dưới sự chỉ dẫn và vận động của chính quyền sở tại, bà con ngư dân đã gia nhập vào 23 tổ hợp tác trên biển.

“Tổ hợp tác được coi như các đơn vị hạt nhân, mỗi thành viên sẽ có sự liên kết chặt chẽ với nhau, hỗ trợ nhau trong hoạt động khai thác và cả vấn đề kinh tế. Nhờ đó ngư dân sẽ trở nên đoàn kết và làm ăn có hiệu quả hơn” – ông Nguyễn Văn Thấy giải thích.

Anh Trần Văn Trung (Quỳnh Long), mới 24 tuổi nhưng đã có thâm niên 10 năm kiếm sống trên khắp vùng biển của Tổ quốc. Từng trải qua nhiều hoàn cảnh nguy hiểm giữa biển cả, nhất là những khi đối mặt với mưa bão, anh cảm thấy vui mừng với sự ra đời của các tổ hợp tác.

“Bây giờ chúng tôi ra khơi đều có cảm giác có anh em bạn bè xung quanh nên rất vững tâm. Những khi gặp khó khăn chúng tôi rất dễ liên lạc với nhau để ứng cứu. Bản thân tôi đã 2 lần tham gia cứu nạn cho các thuyền bạn trong mùa mưa bão năm trước”.

Theo số liệu của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nghệ An, địa phương này có tổng cộng 4.173 tàu cá, với công suất bình quân là 71CV, riêng đội tàu công suất trên 90 CV có 1.023 chiếc. Toàn tỉnh có 3 cảng cá là Cửa Hội, Lạch Vạn và Lạch Quèn.

Theo ông Trần Xuân Nhựt, Trưởng phòng Quản lý tàu cá thuộc Chi cục, sắp tới tỉnh sẽ triển khai dự án của WB nhằm nâng cấp cảng Lạch Vạn, xây mới 1 cảng cá hiện đại ở Quỳnh Phương, tại đây sẽ quy hoạch thêm khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền.

Không chỉ Quỳnh Long, các xã khác ở Quỳnh Lưu đều đã thành lập các tổ hợp tác trên biển và phát huy hiệu quả rất tốt. Ông Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Sơn Hải cho biết thêm, trong vài năm qua, ngư dân đã được Nhà nước quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị quan trọng phục vụ cho việc đánh bắt xa bờ hiệu quả và an toàn. “Hiện mỗi tàu cá đi biển đều được hỗ trợ bộ đàm và máy Incom nên việc thông tin trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Đó là điều hết sức quan trọng vì nghề biển truyền thống trước nay quá thiếu các thiết bị thông tin nên phải chịu nhiều thiệt hại cả về người và tài sản” - ông Hùng khẳng định.

Tuy thế, ngư dân hiện tại vẫn còn gặp nhiều khó khăn, trong đó chủ yếu là thiếu vốn. “Mỗi chuyến đánh bắt ngoài khơi của ngư dân kéo dài khoảng trên 2 tuần. Trong khoảng thời gian đó, tiền chi phí xăng dầu và thức ăn cho mỗi tàu công suất lớn là rất cao. Nếu không có đủ vốn, ngư dân sẽ rất khó ra khơi” – ông Nguyễn Văn Thấy, Chủ tịch Hội Nghề cá xã Sơn Hải trăn trở.

Ông Thấy cho biết thêm, ngư dân còn thiếu trầm trọng nguồn vốn để nâng cấp, tu sửa tàu thuyền chứ chưa nói là đóng mới. “Hiện Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT đang triển khai cho ngư dân vay vốn thế chấp, nhưng nguồn vay rất ít và thời hạn quá ngắn. Do thiếu thốn về tiền, khoảng 50% ngư dân Sơn Hải vẫn đang ra biển với những con tàu đóng trên 10 năm”, ông Thấy nói.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm