| Hotline: 0983.970.780

Vườn Quốc gia Cúc Phương tập huấn truyền thông lực lượng Kiểm lâm

Thứ Bảy 31/10/2020 , 10:58 (GMT+7)

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 31/10 đến 2/11 năm 2020 tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình do các giảng viên đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảng dậy.

Các giảng viên đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang phổ biến kiến thức, kinh nghiệm cho các Kiêm lâm viên Vườn Quốc gia Cúc Phương. Ảnh: QV-MQ.

Các giảng viên đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang phổ biến kiến thức, kinh nghiệm cho các Kiêm lâm viên Vườn Quốc gia Cúc Phương. Ảnh: QV-MQ.

Mục đích của khóa tập huấn nhằm trang bị những phương pháp và kỹ năng cơ bản nhất về truyền thông và truyền thông gắn với lâm nghiệp cho các đối tượng Kiểm lâm viên và cán bộ xã phụ trách nông lâm nghiệp.

Với diện tích hơn 22.000ha, nằm trên địa bàn 3 tỉnh, địa hình chia cắt, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công tác quản lý bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia Cúc Phương luôn được đảm bảo tốt trong nhiều năm qua.

Để Cúc Phương có được kết quả tốt trong công tác bảo vệ rừng, lực lượng Kiểm lâm viên và cán bộ xã phụ trách nông lâm nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng. Đây chính là một trong những lực lượng nòng cốt tổ chức nên công tác toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương.

Chương trình tập huấn nằm trong chương trình đào tạo huấn luyện khuyến nông năm 2020 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia. Với 6 chuyên đề, bằng phương pháp giảng dạy tương tác, có thực hành trực tiếp gắn với chức trách, nhiệm vụ, các giảng viên đến từ Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, sau tập huấn, học viên có thể biết cách ứng xử với sự kiện, thông tin, thu thập, xử lý thông tin, hình ảnh, viết tin, bài phản ánh trên website và các nền tảng xã hội.

Những kỹ năng này có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, xã hội về bảo vệ rừng, đồng thời, góp phần hỗ trợ quảng bá cho công tác khai thác du lịch sinh thái của Vườn quốc gia Cúc Phương.

Xem thêm
Gần 6.400 hộ dân huyện Trạm Tấu ký cam kết bảo vệ rừng

YÊN BÁI Các vụ cháy rừng ở Trạm Tấu chủ yếu do bất cẩn của người dân khi xử lý thực bì bằng lửa, vì vậy việc đốt nương làm rẫy đang được quản lý chặt chẽ.

Nghệ An thực hiện tốt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tạo chuyển biến căn cơ trên địa bàn Nghệ An, tỉnh này triển khai thực sự hiệu quả thông qua tỷ lệ giải ngân 100%.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm