| Hotline: 0983.970.780

Xâm nhập mặn tháng 6 tại hệ thống thủy lợi An Trạch ở mức mạnh nhất

Thứ Hai 08/07/2019 , 09:02 (GMT+7)

Đó là xác nhận của Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên tại số liệu quan trắc chất lượng nước trong hệ thống công trình thủy lợi An Trạch (TP Đà Nẵng) phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2019.

13-17-23_nh_1
Kiểm tra vận hành hệ thống thủy lợi An Trạch.

Về tình hình thời tiết, trong tháng 6/2019 thời tiết phổ biến ngày nắng, nắng nóng gay gắt, riêng những ngày rãnh thấp bị nén khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Thời tiết nguy hiểm, trong tháng 6/2019 các nơi trong khu vực Trung Trung Bộ có phổ biến 28 - 30 ngày nắng nóng, 20-25 ngày nắng nóng gay gắt.

Về thủy văn, trong tháng 6/2019, mực nước trên hầu hết các sông khu vực Trung Trung Bộ biến đổi chậm. Mực nước trung bình tháng trên các sông, vùng trung lưu sông Vu Gia - Thu Bồn và hạ lưu các sông ở Quảng Ngãi ở mức thấp hơn.

Đặc biệt, mực nước trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy, sông Trà Khúc tại Trà Khúc và sông Vệ tại An Chỉ đã xuống thấp hơn mực nước thấp nhất lịch sử (chuỗi số liệu quan trắc từ năm 1976-2018), mực nước thấp nhất tại Giao Thủy: 0.32m – thấp hơn mốc lịch sử 0.02m, Trà Khúc: 0.0m – thấp hơn 0.06m, tại An Chỉ: 2.62m – thấp hơn 0.09m. Trong tháng 6, lưu lượng dòng chảy trung bình trên thượng nguồn các sông ở mức thấp hơn TBNN cùng kỳ.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản, trong tháng 6, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã gieo mạ xong, hiện đang cấp nước cho lúa sinh trưởng. Hệ thống thủy lợi An Trạch vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt. Hiện trạng xả thải vào nguồn nước có 3 nguồn thải chính vào hệ thống gồm: Khu công nghiệp Hòa Cầm đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Đỏ (VT3); Từ hồ Khuê Trung, đổ ra tại vị trí thượng lưu cầu Hòa Xuân (VT2) và các nguồn khác từ hệ thống xả thải của thành phố Đà Nẵng, đổ ra rải rác dọc sông Cầu Đỏ, Cẩm Lệ, Hàn.

Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung – Tây Nguyên đánh giá, diễn biến xâm nhập mặn trong tháng 6 (từ 6/6 – 3/7) tại các vị trí quan trắc cho thấy, trên hầu hết các vị trí đang ở mức mạnh nhất từ đầu năm đến nay, độ mạnh trung bình ở mức mạnh hơn TBNN cùng kỳ. Vào tuần 4 (28/6 – 3/7), trên địa bàn thành phố xuất hiện một số trận mưa lớn, mực nước các sông có sự tăng nhẹ, độ mặn giảm đi đáng kể.

Về chất lượng nước, theo kết quả quan trắc trong tháng 6/2019, nhìn chung chất lượng nước tại các vị trí quan trắc đều khá tốt, các chỉ tiêu quan trắc đa số đều nằm trong giới hạn cho phép.

Cụ thể, tại VT1, VT2 so sánh với nước dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự cho thấy: Chỉ có chỉ tiêu Clorua vượt ngưỡng cho phép, các chỉ tiêu còn lại đều nằm trong giới hạn cho phép đảm bảo cấp nước phục vụ tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm