| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng nền nông nghiệp ĐBSCL hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp

Thứ Năm 08/12/2022 , 16:03 (GMT+7)

Đồng Tháp Diễn đàn Mekong Startup - lần 1 năm 2022 trọng tâm vào bài toán chuyển đổi nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững để tạo bứt phá cho kinh tế vùng ĐBSCL. 

Chiều 8/12 UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo công bố Diễn đàn Mekong Startup lần 1 - năm 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 19 – 20/12 năm 2022, tại Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Chiều 8/12 UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo công bố Diễn đàn Mekong Startup lần 1 - năm 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 19 – 20/12 năm 2022, tại Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Việt Nam. Nhiều sản phẩm nông nghiệp của vùng đứng đầu cả nước và là sản phẩm xuất khẩu chủ lực quốc gia. Tuy nhiên, nơi đây đang đứng trước những thách thức rất lớn của biến đổi khí hậu và các yêu cầu mới trong phát triển kinh tế vùng.

Nhằm thúc đẩy và đóng góp thiết thực cho các mục tiêu phát triển kinh tế vùng, trong đó trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp, UBND tỉnh Đồng Tháp và Bộ NN-PTNT có sáng kiến tổ chức Diễn đàn Mekong Startup - lần 1 năm 2022 với chủ đề “Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp”.

Chiều 8/12 UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo công bố Diễn đàn Mekong Startup lần 1 - năm 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 19 – 20/12 năm 2022, tại Đồng Tháp. Chương trình có sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, cố vấn nội dung của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ) để đảm bảo tính thực tiễn, thiết thực của Diễn đàn.

Chương trình Diễn đàn diễn ra tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Đồng Tháp, sẽ thu hút trên 350 đại biểu đến từ các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương trong khu vực, các tổ chức quốc tế, chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đại diện các Hiệp hội ngành hàng, các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp.

Mục tiêu lớn nhất của Diễn đàn là để hiệu triệu, tập hợp, thúc đẩy khí thế, hành động của cả hai khu vực công - tư, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch tích hợp ĐBSCL) theo hướng “phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, đảm bảo hài hòa các lợi thế tự nhiên đồng thời tạo nên những dấu ấn riêng”. Trọng tâm vào bài toán chuyển đổi nông nghiệp xanh - hiện đại - bền vững để tạo bứt phá cho kinh tế vùng. 

Mục tiêu lớn nhất của Diễn đàn là để hiệu triệu, tập hợp, thúc đẩy khí thế, hành động của cả hai khu vực công - tư, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mục tiêu lớn nhất của Diễn đàn là để hiệu triệu, tập hợp, thúc đẩy khí thế, hành động của cả hai khu vực công - tư, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 - 2030. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Diễn đàn Mekong Startup lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng Tháp, đây là chương trình nhằm dành cho khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với chủ đề: “Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp”. Đây không phải là bài toán có thể giải quyết trong ngắn hạn, cũng không phải của chỉ riêng một địa phương, hay một tổ chức, cá nhân nào. Mà cần phải đòi hỏi sự vào cuộc, chung tay, đồng lòng của cả khu vực, các cấp chính quyền, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cả cộng đồng và huy động cả nguồn lực công và tư, trong và ngoài nước.

Do vậy, Diễn đàn được tỉnh Đồng Tháp tổ chức ở quy mô cấp vùng với việc tham gia chủ trì của cấp Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, sự đồng hành của các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Các đơn vị, tổ chức trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp dẫn đầu và các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ ứng dụng “muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”.

Đặc biệt, những vấn đề mới, cần nhiều giải pháp sáng tạo, đột phá lại là cơ hội, mảnh đất màu mỡ, giàu tiềm năng cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp. Những nội dung, hoạt động của Diễn đàn cũng đều nhằm giúp các Startup phát huy vai trò, vị trí. Từ đó sẽ có tiếng của riêng mình và cả cộng đồng khởi nghiệp để tháo gỡ các điểm nghẽn, đề xuất những giải pháp và phát triển công nghệ mới để phát huy giá trị từ nguồn tài nguyên bản địa, đáp ứng được nhu cầu và đón đầu xu thế phát triển của thế giới.

Đồng thời, tại diễn đàn này còn diễn ra các hoạt động trưng bày sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu, giới thiệu, trình diễn công nghệ. Kết nối thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, các phiên thảo luận chuyên đề và đặc biệt là phiên đối thoại với lãnh đạo Chính phủ, bộ ngành trung ương…

Qua đó, Ban tổ chức kỳ vọng Diễn đàn sẽ là nơi tập hợp tiếng nói, nguồn lực của cả khu vực công và khu vực tư nhân. Cũng là nơi kết nối, hợp tác, thúc đẩy và gắn kết các xu hướng đổi mới sáng tạo với các mô hình kinh doanh truyền thống của vùng để tạo ra các lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp và kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp của ĐBSCL.

Diễn đàn Mekong Startup lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng Tháp, đây là chương trình nhằm dành cho khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với chủ đề: 'Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp'. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Diễn đàn Mekong Startup lần đầu tiên được tổ chức tại Đồng Tháp, đây là chương trình nhằm dành cho khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp với chủ đề: “Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp”. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Có thể nói đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Tháp tổ chức một Diễn đàn Khởi nghiệp ở quy mô cấp vùng, với chủ đề nội dung hướng đến còn đang rất mới mẻ. Thậm chí là có nhiều cách định nghĩa, tiếp cận và triển khai thực hiện còn chưa đồng bộ.

Do vậy, trong phạm vi của Diễn đàn lần này, chúng ta chỉ có thể nhận diện, nêu ra hết các vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau như các nhà chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp, khởi nghiệp... để từ đó có tác động đến tư duy, nhận thức và hành động theo mục tiêu, định hướng chung.

“Đây không phải là điều dễ dàng, nhưng với tinh thần của khởi nghiệp là không ngại khó, luôn tìm kiếm giải pháp để giải quyết vấn đề. Đồng Tháp chúng tôi sẽ nỗ lực cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban IV, đơn vị tư vấn và các doanh nghiệp đồng hành để phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm mang lại những giá trị thiết thực cho các bên tham gia Diễn đàn, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Để Ba Chẽ không chia cắt trong mùa mưa bão

Huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng các công trình giao thông, đảm bảo người dân không bị 'ngăn sông, cách suối' trong mùa mưa bão.

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.