| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh để tăng tốc xuất khẩu gia cầm

Thứ Bảy 10/06/2023 , 14:00 (GMT+7)

Đông Nam bộ là vùng chăn nuôi gia cầm trọng điểm của cả nước, xây dựng thành công vùng an toàn dịch bệnh khu vực này sẽ giúp tăng tốc xuất khẩu gia cầm.

Gà trắng được nuôi trong trang trại quy mô công nghiệp ở Bình Phước. Ảnh: Sơn Trang.

Gà trắng được nuôi trong trang trại quy mô công nghiệp ở Bình Phước. Ảnh: Sơn Trang.

Theo ông Nguyễn Kim Dũng, Trưởng Phòng Dịch tễ, Chi cục Thú y Vùng 6 (Cục Thú y), đến nay, các tỉnh Đông Nam bộ đã xây dựng được 451 cơ sở an toàn dịch bệnh và 22 vùng an toàn dịch bệnh đối với một hoặc nhiều bệnh (cúm gia cầm, Newcastle) tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh. Đặc biệt, TP HCM đã xây dựng được vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle trên toàn thành phố.

Để đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm gia cầm ở Đông Nam bộ, Cục Thú y đề ra lộ trình xây dựng các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh đối với gia cầm theo tiêu chuẩn của Việt Nam và Tổ chức Thú y Thế giới (OIE/WOAH).

Theo đó, về xây dựng vùng an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn Việt Nam, đến năm 2023, xây dựng thành công 6 huyện của tỉnh Bình Phước an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle.

Đến 2025, xây dựng thành công thêm 11 huyện khác của các tỉnh Bình Dương (4 huyện), Đồng Nai (3 huyện), Tây Ninh (2 huyện) an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle.

Đến năm 2030, duy trì các huyện của vùng Đông Nam bộ đã đạt an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle theo tiêu chuẩn Việt Nam, đồng thời xây dựng thành công các vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm và Newcastle tại một số huyện khác trong vùng và một số tỉnh lân cận như Đắk Nông, Lâm Đồng.

Trang trại gà an toàn dịch bệnh ở Bình Phước. Ảnh: Sơn Trang.

Trang trại gà an toàn dịch bệnh ở Bình Phước. Ảnh: Sơn Trang.

Về vùng an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của OIE, Cục Thú y đặt mục tiêu đến năm 2025 xây dựng thành công 4 huyện của tỉnh Bình Phước an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle.

Đến năm 2030, xây dựng thành công thêm 6 huyện khác của tỉnh Bình Dương (3 huyện) và tỉnh Đồng Nai (3 huyện) an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm, Newcastle.

Từ năm 2026 trở đi, có kế hoạch và lộ trình cụ thể để thực hiện an toàn dịch bệnh không tiêm phòng vacxin cúm gia cầm và Newcastle đối với các chuỗi, cơ sở sản xuất thịt gia cầm để xuất khẩu.

Cục Thú y dự kiến số lượng đàn gia cầm tại các vùng an toàn dịch bệnh này đạt khoảng 200 triệu con, sản lượng thịt, trứng đạt trên 200.000 tấn, trong đó có thể xuất khẩu trên 100.000 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 400 triệu USD/năm.

Như vậy, nếu xây dựng thành công các vùng an toàn dịch bệnh đối với gia cầm theo lộ trình mà Cục Thú y đưa ra, lượng cũng như giá trị xuất khẩu gia cầm sẽ được gia tăng rất nhiều so với hiện nay. Theo Cục Chăn nuôi, trong năm 2022, xuất khẩu thịt gà mới đạt gần 19.000 tấn, trị giá gần 85 triệu USD.

Cục Chăn nuôi cho biết, dự báo của OECD/FAO cho thấy, tiêu thụ thịt gia cầm dự báo ​​sẽ tăng trên toàn cầu lên 154 triệu tấn, chiếm gần 50% lượng thịt tiêu thụ. Tiêu thụ thịt gia cầm tăng mạnh ở hầu hết các quốc gia và khu vực do giá thấp, khả năng thích ứng của sản phẩm, protein cao/chất béo thấp.

Trong đó, các nước tăng trưởng mạnh về tiêu thụ thịt gia cầm là Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Peru, Philippines và Việt Nam.

Theo Cục Chăn nuôi, đến 31/12/2022, tổng đàn gia cầm cả nước là hơn 557 triệu con. Trong đó, vùng Đông Nam bộ có tổng đàn gần 91 triệu con, chiếm 12,67% tổng đàn cả nước. Trong chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045, Việt Nam duy trì tổng đàn gà có mặt thường xuyên 500 - 550 triệu con, trong đó 60% là được nuôi theo phương thức công nghiệp. Thịt gia cầm chiếm 29 - 31% tổng lượng thịt xẻ các loại, tỷ trọng gia cầm được giết mổ công nghiệp đạt 50%, 40 - 50% sản lượng thịt gia cầm được chế biến, 20 - 25% thịt và trứng gia cầm được xuất khẩu.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm