| Hotline: 0983.970.780

Thứ Ba 23/08/2022 , 09:18 (GMT+7)
Lê Thiếu Nhơn

Lê Thiếu Nhơn

Nhà thơ 09:18 - 23/08/2022

Xây nền móng để chống tham nhũng

Xây nền móng để chống tham nhũng cần phải thay đổi thái độ thờ ơ, ngại va chạm, ngại đấu tranh của phần lớn cán bộ hiện nay.

Hội nghị toàn quốc tập huấn nghiệp vụ ngành nội chính Đảng tổ chức tại TP.HCM từ ngày 22/8 đến 24/8, nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội, khi 63 tỉnh, thành phố vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực địa phương.

Lâu nay, Ban Nội chính các địa phương đều có Phòng theo dõi công tác phòng chống tham nhũng. Bây giờ, địa phương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì vai trò của ngành nội chính càng được chú trọng. Nói cách khác, tinh thần và chuyên môn của ngành nội chính càng nâng cao thì sức mạnh ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực càng được củng cố.

Chưa bao giờ công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được mọi giới mọi ngành dõi theo sâu sát như bây giờ. Tại phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực vừa diễn ra ngày 17/8 công bố số liệu đáng giật mình. 6 tháng đầu năm cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 117 đảng viên so với cùng kỳ năm trước). Đặc biệt, có 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý bị xử lý kỷ luật (tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước).

Bên cạnh vụ Việt Á, còn có nhiều đại án đang chờ xét xử như vụ Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao, vụ Tập đoàn FLC, vụ Tập đoàn Tân Hoàng Minh, vụ Công ty cổ phần Tiến bộ quốc tế... Tham nhũng, tiêu cực đã trải rộng trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều nơi. Cho nên, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực địa phương không chỉ là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực mà còn phải gánh vác trách nhiệm xây nền móng để triệt tiêu tham nhũng, tiêu cực.

Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM giữ vai trò Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở đô thị lớn nhất phương Nam cho rằng: “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là chính. Vì vậy trước hết phải hoàn thiện thể chế nhằm chủ động khắc phục các nguyên nhân, điều kiện xảy ra tham nhũng, tiêu cực, nhất là ở những lĩnh vực, cơ quan, đơn vị và vị trí công tác có nhiều nguy cơ”.

Muốn “xây” cơ chế phòng chống tham nhũng, tiêu cực thì nhất định phải bắt đầu từ cơ sở. Bên cạnh hai yếu tố cơ bản là sự công khai minh bạch và dựa vào tai mắt nhân dân, thì mức độ thành bại của công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ. Vì sao những quan chức tha hóa như Tất Thành Cang, Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Nguyễn Hữu Tín, Trần Vĩnh Tuyến... đều được xem là những nhân vật nổi trội trước khi bị khởi tố? Vì xung quanh họ có quá nhiều cán bộ có lối sống ích kỷ, cơ hội, vụ lợi, vô cảm...

Sự lộng hành của kẻ xấu không đáng sợ bằng sự im lặng của người tốt. Xây nền móng để chống tham nhũng cần phải thay đổi thái độ thờ ơ, ngại va chạm, ngại đấu tranh của phần lớn cán bộ hiện nay.