| Hotline: 0983.970.780

Xe container tông hơn 20 xe máy dừng đèn đỏ, nhiều người chết

Thứ Tư 02/01/2019 , 19:18 (GMT+7)

Chiều 2/1, xe container đã tông hàng loạt xe máy ở ngã tư gần cầu Bến Lức (Long An) khiến 4 người chết, gần 20 người bị thương.

Khoảng 15h30, Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An) lái xe đầu kéo chở thùng container 40 feet trên Quốc lộ 1A, hướng từ miền Tây về TP HCM. Khi đến ngã tư Bình Nhựt, đoạn gần cầu Bến Lức, tỉnh Long An, xe bất ngờ tông hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ phía trước. 

Chiếc container tiếp tục chạy tới cuốn nhiều xe máy khác vào gầm, kéo đi khoảng 150 m mới dừng lại. 

Các xe máy nằm la liệt. Ảnh: Hoàng Nam.

Tại hiện trường, gần 20 người nằm la liệt, trong đó có 3 người chết tại chỗ. 21 xe máy bị biến dạng nghiêm trọng. Nhiều xe máy bị gãy đôi, nằm xếp chồng lên nhau, dầu nhớt vương vãi. Một số xe máy kẹt cứng dưới gầm xe container.

Xe container gây tai nạn. Ảnh: Hoàng Nam.

Trao đổi với PV tại hiện trường lúc 16h50, ông Phùng Văn On, Trưởng phòng an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải Long An cho biết, có 17 người đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh và Chợ Rẫy (TP HCM). "Nguyên nhân ban đầu là xe đầu kéo container vượt đèn đỏ, kéo lê các xe máy", ông On nói.

Trong khi đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cho biết, trong số ca được đưa vào cấp cứu, một nạn nhân đã tử vong.

Đại tá Nguyễn Văn Đức - Phó giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi gây tai nạn, tài xế xe container rời khỏi hiện trường.

Các nạn nhân bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Ảnh: Đức Huy.

Tai nạn làm Quốc lộ 1 kẹt xe nghiêm trọng nhiều km. Lực lượng chức năng phải hướng dẫn người dân về TP HCM chạy sang làn đường hướng ngược lại. Nhiều ôtô cũng quay lại TP Tân An để lên cao tốc Trung Lương.

Đến 17h30, hiện trường được giải tỏa, sau khi các xe và nạn nhân được đưa đi.

Vị trí xảy ra tai nạn

(VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất