| Hotline: 0983.970.780

Xe đang đỗ bỗng cháy rụi

Thứ Sáu 15/11/2019 , 18:16 (GMT+7)

Chiếc ô tô 4 chỗ đang đỗ bỗng bốc cháy dữ dội, sau 15 phút ngọn lửa được dập tắt nhưng chiếc xe đã cháy rụi.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đang tổ chức dập lửa chiếc ô tô đang bốc cháy.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 15/11, người dân địa phương phát hiện chiếc ô tô hiệu Hyundai, loại 4 chỗ ngồi mang biển số 77A-086.31 đang đậu trước số nhà 71 đường Xuân Thủy, phường Quang Trung (TP Quy Nhơn, Bình Định) bốc cháy dữ dội.

Nhận tin báo, Đội cảnh sát PCCC - CNCH số 1, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Định đã huy động phương tiện cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy. Sau 15 phút, ngọn lửa được dập tắt nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi, thiệt hại ước tỉnh khoảng 500 triệu đồng.

Sau 15 phút chữa cháy ngọn lửa được dập tắt nhưng chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Chủ nhân chiếc xe nói trên là bà Nguyễn Thị Nhàn ở khu vực 9, phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) cho người thân mượn từ ngày 12/11, người mượn xe sử dụng chưa trả thì xảy ra sự việc. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được Công an TP Quy Nhơn phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh Bình Định điều tra làm rõ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.