| Hotline: 0983.970.780

Xử lý trên 300 xác lợn mắc tại cầu phao nối Hải Phòng và Thái Bình

Thứ Hai 29/04/2019 , 11:10 (GMT+7)

Sau khi có thông tin tại hai cầu phao nối liền địa phận TP. Hải Phòng và tỉnh Thái Bình xuất hiện lợn chết mắc kẹt bốc mùi hôi thối, Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) và Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng tiến hành kiểm tra, xử lý.

Đoàn công tác Cục Thú y và Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng kiểm tra trên cầu phao sông Hóa

Theo báo cáo của UBND huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng), từ ngày 15/4 người dân và chính quyền địa phương phát hiện nhiều xác lợn dạt vào khu vực cầu phao sông Hóa (nối xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo và xã Hồng Quỳnh, huyện Thái Thụy, Thái Bình) và câu phao dân sinh Ông Khởi (giữa xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo và xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy), ngày 20/4 UBND huyện Vĩnh Bảo đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp UBND các xã tiến hành thu gom lợn chết, chôn hủy theo quy định phòng chống dịch với số lượng gần 300 xác.

Tổng số lợn chết đã tiêu hủy trên soogn Hóa là hơn 300 xác

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng Bùi Văn Luyện cho biết thêm, ngày 25/4 đơn vị tiếp tục phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Vĩnh Bảo kiểm tra dọc tuyến sông Hóa tiếp tục phát hiện khoảng 25 xác lợn trôi dạt mắc vào hai cầu phao trên.

Đa phần xác lợn đã chết lâu, chuyển màu vàng, phân hủy, bốc mùi không xác định được nguyên dạng nên các đơn vị chức năng tiến hành vớt và tiêu hủy theo quy định.

Đa phần xác lợn chết dạt vào cầu phao trên sông Hóa đã bị phân hủy, chuyển màu vàng bốc mùi hôi thối

Ngày 26/4, Sở NN-PTNT Hải Phòng có công văn hỏa tốc số 845//SNN-CN gửi Sở NN-PTNT tỉnh Thái Bình về việc phối hợp giám sát, tiêu hủy xác lợn chết trên sông Hóa tại những địa điểm giáp danh giữa hai đại phương.

Cầu phao sông Hóa nối liền TP. Hải Phòng và tỉnh Thái Bình

Ngày 27/4, đoàn công tác của Chi cục Thú y vùng II, Cục Thú y và Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng kiểm tra dọc sông Hóa và tiếp tục phát hiện 15 xác lợn tại cầu phao sông Hóa nên đoàn đã yêu cầu UBND huyện Vĩnh Bảo thu gom, chôn xử lý theo đúng quy định.

Đoàn công tác Cục Thú y kiểm tra khu chôn lấp, xử lý xác lợn tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Sau khi kiểm tra thực tế tại Hải Phòng, Phó Cục trưởng Cục Thú y Đàm Xuân Thành chỉ đạo các địa phương dọc theo tuyến sông Hóa về phía thượng nguồn quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, tổ chức tiêu hủy lợn bị chết, bị dịch theo đúng quy định.

"Đặc biệt, nghiêm cấm vứt xác lợn ra sông, suối, ao, hồ, kênh, mương…. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người chăn nuôi trên địa bàn, khuyến khích người dân tố giác các tổ chức, cá nhân có hành vi xứt xác lợn ra ngoài môi trường để có các biện pháp xử lý kịp thời", ông Thành cho hay.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm