| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu gạo của VN sẽ đạt lớn nhất từ trước đến nay

Thứ Tư 05/12/2012 , 09:37 (GMT+7)

VFA cho biết, lượng gạo xuất khẩu năm 2012 sẽ là con số lớn nhất từ trước đến nay, từ 7,650 triệu tấn trở lên.

Tại cuộc họp bàn về sản xuất và tiêu thụ lúa gạo ngày 4/12 ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, lượng gạo xuất khẩu năm 2012 sẽ là con số lớn nhất từ trước đến nay, từ 7,650 triệu tấn trở lên.


Bốc xếp gạo xuất khẩu.

Theo VFA, xuất khẩu gạo 11 tháng năm 2012 đạt 7,101 triệu tấn, gần bằng cả năm 2011 là 7,128 triệu tấn. Dự kiến năm nay cả nước sẽ xuất khẩu 7,650 đến 7,7 triệu tấn gạo, trị giá (CIF) 11 tháng đạt 3,2 tỷ USD, giá xuất bình quân 445,56 USD/tấn, so với cùng kỳ thì lượng tăng 5,5% nhưng giá giảm bình quân 43,3 USD/tấn. Như vậy, nông dân làm nhiều hơn nhưng lại hưởng lãi ít hơn và ngoại tệ mang về cho đất nước cũng bị giảm theo.

Mặc dù vậy, ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch VFA, Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang (Afiex) cho rằng, nếu so với người nuôi cá tra thì nông dân trồng lúa Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn khá hơn nhiều, trái ngược hoàn toàn so với nhiều năm trước. Nếu nhìn ở khía cạnh khác, giá gạo có thể giảm hơn nếu như việc xuất khẩu năm nay không có những thay đổi cơ bản về chất lượng.

Theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch VFA, việc gạo cao cấp 5%, bao gồm cả gạo thơm, nếp, tấm… chiếm hơn chiếm 59%, tăng 78% so với 11 tháng năm 2011 là nỗ lực rất lớn trong việc chuyển đổi chủng loại sản phẩm nếu không giá gạo xuất khẩu bình quân sẽ còn thấp hơn nữa.

Trong bối cảnh nông sản thế giới nhìn chung đều giảm giá, sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước, việc tiêu thụ hết lúa gạo hàng hóa trong dân, cũng như cách điều hành trong xuất khẩu không để xảy ra biến động lớn là điểm sáng của ngành nông nghiệp Việt Nam và không thể không ghi nhận.

Nhận định về mặt hàng gạo trong năm 2013, VFA cũng đưa ra thông tin của Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO) là, thương mại toàn cầu năm 2013 đạt 37,5 triệu tấn gạo, tăng một ít so với năm 2012 nhưng là mức cao nhất từ trước đến nay. Điều này phản ánh sự mong muốn giảm tồn kho lớn từ các nước xuất khẩu để có chỗ cho các vụ mới, đặc biệt là Thái Lan sẽ khôi phục lại xuất khẩu với dự kiến khoảng 8 triệu tấn. Thậm chí do tồn kho lớn có thể sẽ là áp lực khiến Thái Lan bán ra ở mức giá rẻ hơn trong bối cảnh thế giới nhiều gạo. Vì vậy, nếu Thái Lan bán ra nhiều sẽ làm giá gạo suy yếu thêm.

Theo dự báo, năm 2013 Ấn Độ có thể giảm xuất khẩu còn 7,25 triệu tấn do sản lượng thu hoạch giảm trong khi nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng lên. Trong khi đó, Philippines, Indonesia tuyên bố không nhập khẩu trong năm 2013, có thể đây vẫn là “chiêu” mà Philippines từng tuyên bố nhưng thực tế vẫn tiếp việc mua gạo nhưng cũng ít nhiều tạo ra áp lực cho những nước bán ra.

Trước tình thế này, VFA tuyên bố Philippines không còn là thị trường tập trung do Tổng công ty Lương thực miền Nam đại diện ký nữa và các doanh nghiệp có quyền giao dịch, đàm phán để xuất khẩu.

(Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm