| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu lô sản phẩm yến nước đầu tiên của Việt Nam sang Trung Quốc

Thứ Sáu 01/03/2024 , 12:05 (GMT+7)

Ngày 1/3, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng AVANEST Việt Nam đã xuất khẩu lô hàng yến nước đầu tiên đến thị trường Trung Quốc theo nghị định thư đã ký giữa 2 nước.

Lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm yến nước đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Đức Chung.

Lễ công bố xuất khẩu lô sản phẩm yến nước đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Đức Chung.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu sản phẩm yến nước chính ngạch sang thị trường Trung Quốc sau nhiều năm nỗ lực đàm phán không ngừng.

Được biết, lô sản phẩm yến nước lần này là lô hàng xuất khẩu đầu tiên trong năm 2024 của AVANEST Việt Nam với số lượng khoảng 32.000 hũ yến và hơn 500kg tổ yến khô với tổng giá trị tương đương khoảng 26 tỷ đồng.

Trước đó, AVANEST cũng đã thực hiện xuất khẩu thành công một số lô hàng yến tinh chế sang Trung Quốc. Các lô hàng yến tinh chế này đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc kiểm tra chặt chẽ và xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Trung Quốc.

Sản phẩm yến nước Avanest đã được kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm quốc gia ở Việt Nam và Trung Quốc trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Đức Chung.

Sản phẩm yến nước Avanest đã được kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm quốc gia ở Việt Nam và Trung Quốc trước khi đưa ra thị trường. Ảnh: Đức Chung.

Cho tới thời điểm hiện tại, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cấp phép cho 8 doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc. Việc Trung Quốc chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm tổ yến từ Việt Nam sẽ tạo cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi chim yến và sản xuất, chế biến tổ yến của Việt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết, Việt Nam đã xếp loại yến sào thành một trong những sản phẩm chăn nuôi đặc biệt. Hơn 10 năm qua, Việt Nam đã triển khai nhiều chính sách thúc đẩy sự phát triển của ngành yến, điểm nhấn là các cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Trung Quốc, đến nay chỉ có sản phẩm tổ yến thô được phép xuất khẩu.

Việc xuất khẩu yến thành phẩm là bằng chứng cho sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất yến trong nước, đồng thời là minh chứng cho sự phát triển của ngành chăn nuôi và nông nghiệp Việt Nam khi có thể tiếp cận và thâm nhập vào thị trường có giá trị lên tới hàng tỷ USD.

Sản phẩm tổ yến được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP với những tiêu chuẩn khắt khe từ phía đối tác. Ảnh: Đức Chung.

Sản phẩm tổ yến được sản xuất trong nhà máy đạt chuẩn GMP với những tiêu chuẩn khắt khe từ phía đối tác. Ảnh: Đức Chung.

Trong năm 2024, dự kiến Công ty ANAVEST Việt Nam sẽ thực hiện việc xuất khẩu 50 tấn tổ yến thô cùng với 30 triệu hũ yến sào ăn liền đã qua chế biến sâu đến thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, công ty cũng lên kế hoạch nhằm tăng cường việc tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước.

Trước đó, AVANEST cũng đã thực hiện xuất khẩu thành công một số lô hàng yến tinh chế sang Trung Quốc. Các lô hàng yến tinh chế này đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc kiểm tra chặt chẽ và xác nhận đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Trung Quốc. Khách hàng Trung Quốc cũng đón nhận và đánh giá rất cao sản phẩm tổ yến tinh chế của AVANEST.

Trong thời gian tới, ngoài việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng xuất khẩu sản phẩm tổ yến tinh chế, AVANEST sẽ đẩy mạnh việc sản xuất và xuất khẩu sản phẩm yến nước sang thị trường Trung Quốc nhằm đem lại giá trị gia tăng lớn hơn cho doanh nghiệp.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm