| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái: 2 người chết, 1 người bị thương do ảnh hưởng bão số 3

Thứ Bảy 20/08/2016 , 15:18 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trong hai ngày 19-20/8, tại nhiều địa phương của Yên Bái đã có mưa lớn gây sạt lở đất, làm 2 người chết, 1 người bị thương cùng nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân.


Nhà của hộ dân ở xã Hát Lừu huyện Trạm Tấu, Yên Bái bị đất đá sạt lở vào. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)


Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 10 giờ ngày 20/8, có hai người chết do sạt lở đất là vợ chồng ông Hờ Sông Dinh (72 tuổi) và bà Sùng Thị Mỷ (70 tuổi) người dân tộc Mông cùng một người khác bị thương, đều ở xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu.

Ngoài ra, đã có 303 nhà bị thiệt hại, trong đó có bốn nhà bị sập đổ hoàn toàn (ở thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu) và một nhà dân ở xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên đã bị lũ cuốn trôi; 496ha lúa, 30ha ngô, 39 lồng cá và nhiều đá ở suối Thia, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn bị sạt lở hoàn toàn... Ước tính thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, đại diện chính quyền các địa phương đã có mặt tại hiện trường thăm hỏi, động viên hỗ trợ người thân của các nạn nhân để mai táng người chết và chữa trị cho người bị thương đồng thời huy động lực lượng giúp các gia đình bị nạn khắc phục hậu quả của thiên tai.

Ngay trong đêm 19/8, chính quyền thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, huyện Văn Yên đã di dời 262 hộ dân khỏi khu vực ngập lụt; huyện Trạm Tấu di dời 36 hộ ra khỏi nơi có nguy cơ sạt lở đất...

Hiện nay, Yên Bái đang tăng cường tuyên truyền người dân chủ động phòng chống, đề phòng giông lốc và gió giật mạnh, sét đánh, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét trên các sông suối; khuyến cáo bà con không xúc cá, vớt củi dọc hai bên bờ suối trong những ngày mưa to.

Từ ngày 19-20/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa trên diện rộng, một số mơi có mưa to, gây sạt lở đất và lũ trên một số sông, suối.

Đến 7 giờ ngày 20/8, lượng mưa trung bình ở một số nơi như Văn Bàn 80-90mm, Sa Pa 40-50mm, Bảo Yên 30-40mm, các địa phương còn lại từ 20-30 mm. Mực nước sông Hồng lúc 7 giờ cùng ngày là 80,90m (trên báo động 1 là 0,9m).

Theo báo cáo nhanh của các địa phương trong tỉnh, mưa lũ đã làm một người mất tích là cháu Châu A Dế, 14 tuổi, ở xã Hầu Thào, huyện Sa Pa. Mưa bão làm sập đổ, lũ cuốn trôi ba ngôi nhà ở huyện Văn Bàn, tốc mái tám ngôi nhà ở xã Trung Chải (huyện Sa Pa), ngập 23 ngôi nhà ở các huyện Bảo Thắng và Bảo Yên. Mưa bão cũng gây sạt đất ta luy vào ba ngôi nhà ở huyện Sa Pa; ngập úng 48ha hoa màu tại huyện Bảo Thắng; vùi lấp 1,5ha ruộng ở xã Bản Hồ (huyện Sa Pa) và làm tràn 5ha nuôi trồng thủy sản ở xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng).

Mưa lũ khiến Quốc lộ 4 và 4D bị sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông. Một số tuyến đường tỉnh lộ bị sạt lở với khối lượng trên 1.000m3. Đường trục xã Sơn Hà (huyện Bảo Thắng), nước ngập một số đoạn chia cắt hoàn toàn giao thông; đường Hải Sơn 2, xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng) bị ngập nước, giao thông bị chia cắt. Mưa bão cũng làm trôi hai cầu tại xã Tả Van (huyện Sa Pa), trong đó có một cầu sắt, một cầu gỗ.

Theo báo báo từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai, mưa bão cũng làm hệ thống liên lạc của bốn xã Nậm Xây, Nậm Xé, Minh Lương, Thẩm Dương huyện Văn Bàn bị mất liên lạc. Ngoài ra còn một số khu dân cư, diện tích rau màu bị ngập úng cục bộ; làm hư hỏng 300m mương thủy lợi xã Bản Hồ (huyện Sa Pa), cuốn trôi 11 xe máy ở xã Lao Chải (huyện Sa Pa) và một máy nổ ở xã Sơn Hải ( huyện Bảo Thắng).

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các Ban chỉ huy cấp huyện khẩn trương di chuyển những hộ dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích và khắc phục ngay các điểm bị sạt lở. Đến 10 giờ 30 ngày 20/8, đã thông đường từ Lào Cai lên huyện Sa Pa, còn các tuyến đường khác đang được tiếp tục triển khai khắc phục. 

(vietnamplus.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm