| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu xử lý dứt điểm nạn 'cát tặc' ở xã Phúc Thọ

Thứ Hai 06/03/2023 , 16:08 (GMT+7)

Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Lâm Hà kiểm tra, xử lý dứt điểm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Liên quan vấn đề khai thác cát trái phép xảy ra tại thôn R’Hang Trụ (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) mà Báo Nông nghiệp Việt Nam có bài phản ánh, ông Phạm Thành Công, Chánh văn phòng Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng cho biết UBND huyện Lâm Hà đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND xã Phúc Thọ tổ chức kiểm tra, xử lý.

Mố cầu thôn 5 (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bị sụt lún do hoạt động khai thác cát. Ảnh: Minh Hậu.

Mố cầu thôn 5 (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) bị sụt lún do hoạt động khai thác cát. Ảnh: Minh Hậu.

Để xử lý triệt để tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Phúc Thọ, Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Lâm Hà thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 4/8/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo về siết chặt, chấn chỉnh hoạt động khai thác khoáng sản theo văn bản số 918/UBND – TL ngày 10/2/2023.

Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND huyện Lâm Hà giám sát chặt chẽ các hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản qua camera, lắp đặt thêm camera tại các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.

Một nhóm người tổ chức khai thác cát trái phép tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà vào giữa tháng 2/2023. Ảnh: Minh Hậu.

Một nhóm người tổ chức khai thác cát trái phép tại xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà vào giữa tháng 2/2023. Ảnh: Minh Hậu.

Tăng cường kiểm tra vào những thời điểm mà các đối tượng thường lợi dụng khai thác cát trái phép, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo và không để xảy ra điểm nóng gây bức xúc trong dư luận.

Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND huyện Lâm Hà tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân tham gia giám sát, bảo vệ các nguồn tài nguyên khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. Thông báo công khai các số điện thoại để người dân liên hệ phản ánh kịp thời về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.    

Tuyến đường giao thông bị cát từ các xe vận chuyển rơi vãi phủ lấp gây ô nhiễm, ảnh hưởng an toàn giao thông. Ảnh: Minh Hậu.

Tuyến đường giao thông bị cát từ các xe vận chuyển rơi vãi phủ lấp gây ô nhiễm, ảnh hưởng an toàn giao thông. Ảnh: Minh Hậu.

Trước đó, sau khi Báo Nông nghiệp Việt Nam phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép tại xã Phúc Thọ với tiêu đề ‘Cát tặc’ lộng hành, chính quyền bó tay, UBND huyện Lâm Hà có văn bản số 344/UBND chỉ đạo UBND xã Phúc Thọ tổ chức kiểm tra, xử lý, giải toả ngay các điểm khai thác cát trái phép trên địa bàn. Đồng thời giải trình, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan khi để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tái diễn nhiều lần nhưng không xử lý.

UBND huyện Lâm Hà cũng yêu cầu đoàn liên ngành xây dựng kế hoạch, tập trung kiểm tra tại các khu vực mà báo chí phản ánh để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.