| Hotline: 0983.970.780

132 thủ khoa xuất sắc được ghi danh vào Sổ vàng tại Văn Miếu

Chủ Nhật 24/08/2014 , 08:54 (GMT+7)

Chiều 23/8, tại Nhà Thái học Trung tâm Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Thành Đoàn Hà Nội đã tổ chức Lễ ghi danh Sổ vàng

Cùng theo đó là chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ thủ khoa Hà Nội” năm 2014.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình gặp mặt và tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội năm 2014. 

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của thành phố Hà Nội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; đồng thời ghi nhận, biểu dương sinh viên Thủ đô có kết quả học tập xuất sắc, có tinh thần vượt khó vươn lên.

132 thủ khoa xuất sắc của thành phố Hà Nội năm 2014 đã được ghi danh Sổ vàng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam; trong đó có 37 nam (chiếm 28%) và 95 nữ (chiếm 72%). 

Có 2 người vừa là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh vào trường, vừa là thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp.

Có 56 thủ khoa là đảng viên (chiếm 42,4%), trong đó có 41 nữ, 15 nam.

Sau lễ ghi danh Sổ vàng, các thủ khoa đã tham gia chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ Thủ khoa.”

Buổi giao lưu là dịp để thủ khoa cùng trao đổi kinh nghiệm học tập, các hoài bão ước mơ, quan niệm sống và những dự định trong thời gian tới.

Tại buổi giao lưu, các thủ khoa chia sẻ, bên cạnh việc học tập tốt, phần lớn các thủ khoa tích cực tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện do Đoàn trường tổ chức, được đi nhiều nơi, chứng kiến sự khó khăn vất vả của người dân tại các tỉnh miền núi xa xôi… 

Từ đó, các thủ khoa đều có chung suy nghĩ bản thân cần cố gắng hơn nữa không chỉ trong học tập mà còn trong các công tác xã hội, giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Các thủ khoa cũng rất hăng hái tham gia các phong trào hoạt động Đoàn của trường, của lớp. Bởi theo họ, được tham gia các phong trào Đoàn, hội là cơ hội để sinh viên trưởng thành hơn, hiểu sâu sắc hơn về sự vận động của cuộc sống, được gặp gỡ và giao lưu, giúp sinh viên có cái nhìn cởi mở và toàn diện hơn; từ đó, trau dồi kinh nghiệm, kỹ năng sống để sau này khi nhận công tác sẽ tự chủ động hơn trong công việc.

Năm 2014 là năm thứ 12 liên tiếp thành phố Hà Nội tổ chức vinh danh các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện.

11 năm qua, đã có hơn 1.200 thủ khoa được vinh danh, đón nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. 

Nhiều người trong số các thủ khoa được vinh danh nay đã thành công trong sự nghiệp, có nhiều đóng góp cho Thủ đô và đất nước.

Tiếp nối chương trình gặp mặt và tuyên dương thủ khoa, các thủ khoa sẽ tham dự Lễ tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2014 diễn ra vào lúc 20 giờ 00 ngày 24/8 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Vietnam+

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm