| Hotline: 0983.970.780

2 triệu đồng để thuê người yêu tối Valentine

Chủ Nhật 12/02/2012 , 15:50 (GMT+7)

Không muốn cô đơn trong ngày lễ tình nhân, nhiều bạn trẻ đầu tư tiền triệu để thuê một người khác giới cùng đi chơi và tâm sự.

Không muốn cô đơn trong ngày lễ tình nhân, nhiều bạn trẻ đầu tư tiền triệu để thuê một người khác giới cùng đi chơi và tâm sự. Nhu cầu tăng cao, giá dịch vụ này theo đó cũng đắt lên với hơn 2 triệu đồng cho hai tiếng đồng hồ.

Nhận lời đi chơi cùng công ty trong tối Valentine này song Tú, làm việc cho một doanh nghiệp buôn bán phần mềm vẫn lăn tăn vì chưa có cặp đôi. Theo lời giới thiệu của cậu em, anh đành tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để "chữa cháy". Sau một hồi cân nhắc khi đã nghe giới thiệu qua về vóc dáng, tính cách của từng nhân viên tại đó, Tú quyết định ký hợp đồng.

Số tiền anh phải trả là 1,8 triệu đồng, đổi lại sẽ có một cô bạn gái xinh xắn, biết giao tiếp, hoạt bát và kém anh 2 tuổi song hành trong tối Valentine, từ 20h đến 22h. "Mọi người đưa ra quy tắc phải đi cùng người yêu nên mình cũng đành tìm một cô bạn gái cho vui", Tú chia sẻ. Anh cho biết thêm, bạn bè khác giới anh không thiếu, song biết nhau quá lâu, quen cách cư xử suồng sã nên giờ "đóng vai" như những người yêu nhau thì rất khó.

Không ít bạn trẻ chi vài triệu đồng để thuê người yêu đi chơi cùng trong ngày lễ tình nhân. Ảnh minh họa.

Không cần đóng kịch, giả bộ, anh Thịnh, sống ở Yên Phụ, Hà Nội cũng chấp nhận bỏ 2 triệu đồng để có người cùng chia sẻ, tâm sự trong tối Valentine. Chia tay người yêu cách đây hơn một năm, Valentine, Noel, Tết... luôn là những lúc anh cảm thấy rõ nhất sự cô đơn. "Ngày thường đi làm, bận rộn thì chẳng thấy gì, nhưng những dịp mọi người có đôi có lứa hết, rủ đứa bạn nào đi uống nước cũng khó thành ra trống vắng kinh khủng", anh Thịnh tâm sự.

Chàng trai này không hoàn toàn tin tưởng và quá kỳ vọng vào dịch vụ mà anh lựa chọn. Bởi để tâm sự với một người chưa từng quen biết là điều rất khó. Song theo anh, cái giá 2 triệu đồng cho 2 tiếng đồng hồ để có một người lắng nghe mình nói và giết thời gian trong buổi tối tình nhân là mức giá có thể chấp nhận được. Dù vậy, anh vẫn hy vọng "Với những người hoàn toàn xa lạ, biết rõ rằng sau này chẳng gặp lại nhau nữa thì đôi khi còn dễ chia sẻ hơn".

Theo khảo sát, giá thuê người yêu, thư ký... dịp bình thường dao động từ 400.000 đồng đến vài chục triệu đồng, tùy theo tính chất vai diễn, độ khó khăn cũng như khoảng cách địa lý, thời gian... Tuy nhiên, đến mỗi dịp lễ Tết, đặc biệt là ngày Valentine, nhu cầu này tăng cao khoảng 50%. Giá theo đó cũng bị đội lên với 1,5-3 triệu đồng cho một buổi 2-3 tiếng và từ 3 triệu đồng trở lên cho một ngày.

Anh Nguyễn Đức Kiên, phụ trách kinh doanh của một công ty cung ứng dịch này ở Hà Nội cho biết, ngay từ lúc Tết ra đã có khá nhiều bạn trẻ đến hỏi thuê bạn gái cho ngày Valentine. Chỉ riêng từ đầu tháng 2 đến nay, đơn vị này đã nhận hơn 30 hợp đồng, trong đó 70% nhu cầu thuê bạn gái đi chơi, ra mắt, tâm sự tối ngày lễ tình nhân.

Anh Kiên cho biết thêm, không ít bạn trẻ độc thân còn tranh thủ thời gian này đăng ký làm cộng tác viên của công ty. Theo đó, họ vừa nhận thêm được một khoản thù lao, vừa không lo cô đơn trong ngày lễ tình nhân. Tuy nhiên, điều này gặp phải 2 hạn chế. "Khi đã là nhân viên, họ không có quyền chọn lựa người bạn đi cùng với mình như khách hàng, ngoài ra thủ tục xét duyệt hồ sơ, phỏng vấn cũng phải mất 3-5 ngày mới xong", anh Kiên nói.

Ghi nhận tại thời điểm này, bên cạnh một số ít công ty được cấp phép kinh doanh dịch vụ này, thị trường còn xuất hiện một số cá nhân tự đứng ra tổ chức. Họ thông báo tuyển người với các tiêu chí: nam cao từ 1m70 trở lên, nữ cao trên 1m55, hoạt bát, xinh xắn, biết giao tiếp... Anh Nguyễn Văn Phúc, ở Nam Trung Yên, Hà Nội, một trong những người như vậy cho biết, bản thân anh cũng không ngờ là công việc đó thu được hiệu quả khá tốt.

Anh cung cấp, rất nhiều bạn muốn làm cộng tác viên, hầu hết trong số đó đều không giấu giếm tên họ đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại cá nhân, ngay cả khi đăng ký qua mạng xã hội facebook. "Mình cho rằng đó là tín hiệu đáng mừng, bởi dịch vụ nhạy cảm này không còn bị nhìn bằng ánh mắt dị nghị nữa, nhiều bạn sẵn sàng công khai danh tính", anh nói.

Trao đổi với VnExpress.net, anh Nguyễn Xuân Thiện, Giám đốc công ty Vinamost - kinh doanh dịch vụ cho thuê người yêu, bạn gái, trợ lý, thư ký cho biết gần Valentine, lượng khách tăng 40-50% so với ngày thường. Trong đó, khách nam chiếm phần lớn và chủ yếu nằm trong độ tuổi 25-35.

Anh Thiện cho hay, tất cả các bạn khi đăng ký trở thành nhân viên hoặc cộng tác viên của công ty đều trải qua cuộc sát phỏng vấn nghiêm ngặt về lý lịch và khả năng giao tiếp. Trước khi đi làm, họ buộc phải trải qua khóa đào tạo về xử lý tình huống. Còn khách hàng muốn làm hợp đồng cũng phải đến trực tiếp công ty, đăng ký thông tin cá nhân và ký kết với những điều khoản chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Vị giám đốc này cho rằng, khách hàng khi đến đăng ký nên nói rõ nhu cầu, mong muốn của bản thân để công ty lựa chọn và sắp xếp nhân sự một cách phù hợp nhất. Anh kể, không ít trường hợp khách hàng và nhân viên của công ty đã phát sinh tình cảm thực sự sau khi kết thúc hợp đồng và hiện có một đôi sắp cử hành hôn lễ.

Có mặt trên thị trường từ năm 2009, đến nay dịch vụ cho thuê người yêu đã có 4 công ty hoạt động chính thức. Tuy nhiên, mô hình dịch vụ này vẫn nhận được những ý kiến trái chiều của người tiêu dùng. Bởi không ít bạn trẻ cho rằng tình yêu không thể đem ra rao bán hay cho thuê nên rất khó nhận được sự chia sẻ, tình cảm thực sự dù chi giá bạc triệu.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm