| Hotline: 0983.970.780

"4 nhà" làm cánh đồng lớn

Thứ Sáu 15/08/2014 , 08:14 (GMT+7)

Từ ngày làm cánh đồng lớn (CĐL) đến nay, những hộ dân tham gia mô hình hưởng lợi rất lớn. 

Đã qua 8 vụ lúa, 56 hộ nông dân tham gia cánh đồng lớn (CĐL) trên diện tích 102 ha ở các ấp Châu Hưng, Ô Mịch, xã Châu Điền (huyện Cầu Kè, Trà Vinh) được hưởng lợi nhiều hơn từ việc liên kết chặt chẽ của 4 nhà.

Ông Lưu Hồng Đạm có 4 ha đất SX lúa trong CĐL ở ấp Châu Hưng nói: "Từ ngày làm CĐL đến nay, những hộ dân tham gia mô hình hưởng lợi rất lớn. Cái lợi đầu tiên là giúp bà con thoát khỏi cảnh mua giống, VTNN ghi nợ trả lãi. Đầu vụ hộ tham gia đến đại lý mua VTNN mang phiếu tính tiền về đưa cho Cty ký hợp đồng tham gia 4 nhà. Số tiền này, Cty cho nông dân mượn mua VTNN đến cuối vụ thu hồi lại bằng lúa. Định mức cho bà con mượn theo phương án '3 giảm, 3 tăng' của ngành nông nghiệp".

Ông Đạm tính toán, SX 1 ha lúa nông dân cần khoảng 12 triệu đồng để đầu tư đến ngày thu hoạch. Nếu không có tiền mặt phải ký nợ trong 3 tháng, chịu lãi suất 10% cho đại lý VTNN. Như vậy, đến cuối vụ nhà nông phải trả 13,2 triệu đồng. Từ ngày Cty Lương thực Trà Vinh liên kết trên CĐL này đã giúp cho bà con khỏi phải trả lãi. Không còn mua ký nợ nên cuối vụ lúa nông dân thu thêm lợi nhuận bình quân 1,2 triệu đồng/ha.

Cái lợi kế tiếp là cán bộ nông nghiệp luôn bám sát đồng ruộng giúp dân kịp thời trong việc phòng trừ sâu bệnh, cách chăm sóc, bón phân. Nông dân tham CĐL được Nhà nước hỗ trợ 30% tiền mua giống xác nhận. Đầu ra sản phẩm được Cty thu mua bằng với giá thị trường.

UBND huyện Cầu Kè đã chỉ đạo các địa phương tập trung phát triển CĐL lên khoảng 3.000 ha và xây dựng cánh đồng lúa sạch, an toàn. Đã có 50 ha lúa ở ấp Ô Mịch, xã Châu Điền (100% hộ dân người đồng bào dân tôc Khmer) được cấp chứng nhận VietGAP năm 2013.

Hiện tại, trên CĐL ngoài Cty Lương thực Trà Vinh còn có cơ sở SX lúa giống Chín Táo ở ấp Phú Khánh, xã Song Lộc (Châu Thành) đã gắn kết với bà con theo hình thức bán giống trả chậm đến cuối vụ thu hồi và bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Ông Nguyễn Văn Đẹp, canh tác 2 ha lúa giống trong ở xã Châu Điền chia sẻ: "3 năm tham gia SX lúa giống trong CĐL tôi thấy thu nhập cao hơn so với làm lúa thường.

Đầu vụ cơ sở lúa giống Chín Táo cung ứng giống, đưa lao động đến ruộng kết hợp cùng gia đình cấy lúa. Đến cuối vụ thu hoạch cơ sở Chín Táo thu mua cao hơn lúa thường 500 đồng/kg. Nhân công cấy lúa, tiền lúa giống khoảng 7 triệu đồng/ha được cơ sở hỗ trợ 100%".

Còn ông Thạch Khuôl, Chủ tịch UBND xã Châu Điền cho biết: "Đã qua 8 vụ lúa, mô hình CĐL đã giúp 56 hộ canh tác trên 102 ha hưởng lợi rất lớn. Phương thức thực hiện rất đơn giản. Nông dân đến đại lý VTNN mua giống, phân bón, thuốc BVTV... rồi ghi phiếu tính tiền về đưa cho Cty thanh toán, cuối vụ Cty thu lại bằng lúa. Bình quân, 1 vụ Cty cho nông dân mượn khoảng 318 triệu đồng. Kế hoạch vụ TĐ 2014 địa phương sẽ nhân rộng CĐL lên 200 ha".

Ông Ngô Thanh Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Cầu Kè cho biết: "Liên kết SX lúa theo mô hình CĐL là giải pháp giúp nông dân làm giàu. Toàn huyện hiện có 379 hộ ở 2 xã Châu Điền và Phong Phú SX 580 ha lúa trong CĐL. Bà con tham gia còn được hỗ trợ 30% tiền mua lúa giống. Từ những chính sách kịp thời, cùng với DN liên kết SX đã góp phần tăng nhanh tỷ lệ nông dân sử dụng giống xác nhận".

Toàn bộ sản phẩm được Cty Sinh thái Phú Quốc (Kiên Giang) ký hợp đồng thu mua với giá cao thị trường 500 đồng/kg. Ngoài ra, Cty còn hỗ trợ chi phí vận chuyển từ đồng đến ghe lớn, ứng tiền hỗ trợ lúa giống, phân hữu cơ trả chậm. Lợi nhuận của lúa VietGAP cao hơn ngoài mô hình 2,16 triệu đồng/ha.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm