| Hotline: 0983.970.780

Điều khó hiểu ở Công đoàn Cty Apatit Việt Nam

Thứ Sáu 05/04/2013 , 06:00 (GMT+7)

Phó Chủ tịch Công đoàn Apatit Việt Nam Nguyễn Minh Hiền đã tráo đổi phiếu bầu cử trong Đại hội Công đoàn Apatit Việt Nam nhưng vẫn không bị kỷ luật.

Phó Chủ tịch Công đoàn Apatit Việt Nam Nguyễn Minh Hiền đã tráo đổi phiếu bầu cử trong Đại hội Công đoàn Apatit Việt Nam khoá XX, nhiệm kỳ 2012-2017.

Hành vi đó lẽ ra phải bị truy tố trước pháp luật, nhưng chẳng hiểu sao bà Hiền vẫn chưa bị kỷ luật, mà vẫn giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Apatit Việt Nam khiến dư luận vô cùng bất bình.

Báo NNVN vừa nhận được ý kiến phản ánh của nhiều đoàn viên Công đoàn Apatit Việt Nam về những việc làm vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Minh Hiền, Uỷ viên BCH Đảng bộ Cty Apatit, Phó Chủ tịch Công đoàn Apatit Việt Nam khoá XX. Nội dung như sau:

Từ ngày 4-5/12/2012 Công đoàn Cty Apatit Việt Nam tiết hành Đại hội khoá XX nhiệm kỳ 2012-2017. Ông Đỗ Văn Thịnh, Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai là đại biểu cấp trên dự và giám sát Đại hội đã phát hiện và bắt quả tang bà Trần Thị Thuý, thành viên Ban bầu cử, tráo đổi 30 phiếu bầu không do đại hội phát ra. Việc làm trên đã bị lập biên bản vào chiều 4/12/2012. Theo Thông báo kết luận điều tra của Công an tỉnh Lào Cai số 30/TBKL-CA (PA83) ngày 7/01/2013 do Phó Giám đốc, đại tá Lương Quang Mạnh ký. Tóm tắt vụ việc tráo đối phiếu bầu đã được bà Nguyễn Minh Hiền chuẩn bị từ trước, nhằm loại bỏ những người mà bà Hiền không ưa.


Thông báo kết luận của Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 3/12/2012, bà Hiền nhờ ông Nguyễn Ngọc Hùng, cán bộ Công đoàn chuyên trách, mở máy vi tính của ông Nguyễn Tiến Công, Uỷ viên BCH Công đoàn Apatit, với lý do kiểm tra mẫu phiếu bầu. Sau đó bà Hiền tự in 32 phiếu bầu và lấy dấu Công đoàn để trong ngăn bàn của ông Nguyễn Ngọc Hùng đóng vào 32 phiếu trên theo đúng mẫu phiếu bầu sẽ được phát ra trong Đại hội. Bà Hiền mang số phiếu đó về nhà gạch tên những người mà bà Hiền không ưa, bao gồm các ông: Trần Đình Văn, Chủ tịch Công đoàn Cty Apatit Việt Nam bị gạch 15 phiếu; ông Hoàng Tuấn Hải, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp Phân bón hoá chất bị gạch 30 phiếu; ông Nguyễn Kim Thành, Chánh Văn phòng Cty Apatit Việt Nam bị gạch 30 phiếu. Sau khi gạch tên những người trên bà Hiền giao số phiếu đó cho bà Trần Thị Thuý mang vào Đại hội để thực hiện việc tráo đổi phiếu bầu, nhằm làm thay đổi kết quả bỏ phiếu. Việc làm đó đã bị bắt quả tang, bà Thuý đã phải ký vào biên bản vi phạm.

Với vai trò chủ mưu và thực hiện hành vi in ấn, đóng dấu vào phiếu bầu cử, tổ chức đưa số phiếu bất hợp pháp vào đại hội, việc làm đó phải bị truy tố trước pháp luật. Lạ lùng thay Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai lại có văn bản đề nghị Công an Lào Cai xin được xử lý nội bộ đối với bà Hiền, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thông báo kết luận của Công an tỉnh Lào Cai đề nghị: “Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai có hình thức xử lý kỷ luật theo đúng quy định của Đảng và Liên đoàn Lao động Việt Nam”.


Biên bản vi phạm nguyên tắc kiểm phiếu

Tuy nhiên, cho đến nay Đảng uỷ khối doanh nghiệp Lào Cai và Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai vẫn chưa có hình thức xử lý kỷ luật nào. Phóng viên báo NNVN trao đổi qua điện thoại với ông Phạm Ngọc Lương, Bí thư Đảng uỷ khối doanh nghiệp tỉnh Lào Cai, ông Lương cho biết: Vụ việc đang trong quá trình xem xét, nếu có kết quả sẽ thông báo sau.

Còn bà Tạ Thu Huyền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai cho hay: Chúng tôi đang đợi kỷ luật bên Đảng uỷ khối doanh nghiệp đối với bà Hiền. Sau đó mới tiến hành kỷ luật theo Điều lệ Công đoàn.

Có điều gì khó hiểu ở đây, khi vụ việc xảy ra đã 4 tháng nay vẫn chưa được xử lý, trong khi đó bà Nguyễn Minh Hiền người vi phạm pháp luật, vi phạm những điều cấm đảng viên không được làm mà vẫn ung dung trên ghế Phó Chủ tịch Công đoàn Apatit Việt Nam? Dư luận có quyền đặt câu hỏi liệu ai đó có quyền lực ở Cty Apatit Việt Nam và tỉnh Lào Cai đã chống lưng cho bà Hiền?

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm