| Hotline: 0983.970.780

An ninh Cục Hàng không: 'Người giải cứu phụ nữ bị đánh không gây rối'

Thứ Năm 27/10/2016 , 19:46 (GMT+7)

Phó trưởng phòng An ninh Cục Hàng không Việt Nam cho rằng hành vi ngăn cản vụ hành hung phụ nữ không thể quy kết là gây rối.

an-ninh-cuc-hang-khong-nguoi-giai-cuu-phu-nu-bi-danh-khong-gay-roi
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quyết định sa thải ông Đào Vịnh Thuấn do có hành vi phản cảm nơi công cộng. Ảnh cắt clip.
 

Trước việc người đàn ông giải cứu nữ nhân viên bị hành hung ở sân bay Nội Bài có thể bị xem xét hành vi gây rối trật tự, chiều 26/10, ông Tô Tử Hùng, Phó trưởng phòng An ninh, Cục Hàng không Việt Nam bày tỏ quan điểm "đây là hành động ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, nhờ đó chấm dứt sự việc gây rối nên không phải là hành vi gây rối".

Ông Hùng nhấn mạnh, nhiều luật sư và cả đại biểu Quốc hội khẳng định hành động đánh trả đó đã ngăn được hành vi người đàn ông bắt nạt phụ nữ nên không sai. 

Trả lời câu hỏi về việc an ninh hàng không Nội Bài phản ứng quá chậm, ông Hùng cho rằng, "nhân viên của Trung tâm an ninh Nội Bài, An ninh cơ động nhận được thông tin 40 giây sau đã có mặt để ngăn chặn xô xát nên không thể nói là chậm được".

Về hành vi quay phim của bà Nguyễn Lê Quỳnh Anh được cho là nguyên nhân khởi phát vụ xô xát, ông Đào Văn Chương, Phó cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết không có quy định nào cấm quay phim chụp ảnh tại Cảng hàng không, "người làm sai thì sợ bị quay phim, chứ làm đúng thì việc gì phải sợ".

Cũng theo ông Chương, do Trung tâm khai thác Nội Bài yêu cầu nhân viên ghi nhận các sự việc để làm bài giảng, nhằm phục vụ hành khách tốt hơn nên nữ nhân viên quay phim là bình thường.

Trước đó, ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Bắc, cho biết, hành động của người đàn ông lao vào đánh trả 2 hành khách hành hung nhân viên hàng không xét ở góc độ pháp lý là chưa đúng, có thể bị xử phạt vì gây mất trật tự nơi công cộng. Cảng vụ đang tìm kiếm người này.

"Nếu sự việc bị đẩy lên đỉnh điểm, lực lượng an ninh không có mặt kịp thời thì rất có thể nhiều người khác sẽ tham gia đánh lộn tại sân bay, gây hậu quả nghiêm trọng", ông Phương giải thích.

Ngày 18/10, tại sân bay Nội Bài, hành khách Trần Dương Tùng (32 tuổi) và Đào Vịnh Thuấn (37 tuổi) đi chuyến bay VN7265 chặng Hà Nội - TP HCM, đã làm thủ tục cấp thẻ lên tàu bay, nhưng đến cửa ra tàu bay muộn nên không được vận chuyển. Hai hành khách sau đó đã lăng mạ, chửi bới nhân viên làm thủ tục tại quầy số 38.

Khi bị bà Nguyễn Lê Quỳnh Anh, Đội phó Dịch vụ hàng không chuyến bay đi (thuộc Trung tâm khai thác Nội Bài của Vietnam Airlines) quay clip, hai hành khách đã hành hung (ông Thuấn túm vai áo, ông Tùng dùng ví xách tay đánh vào đầu) khiến nạn nhân bị chấn thương phần mềm và choáng.

Chứng kiến sự việc, một người đàn ông (có thể đến sân bay tiễn người thân) bất bình lao vào đẩy ông Tùng ngã xuống sàn, dùng chân đá ông Tùng một cái. Sau khi lực lượng an ninh tới giải tỏa vụ xô xát, người đàn ông ngày đã rời đi. 

Ông Đào Vịnh Thuấn, cán bộ thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sau đó bị Sở Giao thông chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/11 do vi phạm kỷ luật lao động, có hành vi xúc phạm phụ nữ nơi công cộng. Còn Trần Dương Tùng đang bị điều tra về hành vi gây rối trật tự.

 

VnExpress

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm