| Hotline: 0983.970.780

Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại

Thứ Bảy 10/02/2018 , 19:33 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 10/2, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc.

Người dân phải đốt lửa sưởi ấm. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Dự báo, đêm 10/2 và ngày 11/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ rải rác; từ ngày 11/2, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Từ chiều tối và đêm 10/2 gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá.

Thủ đô Hà Nội có mưa nhỏ rải rác, trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ từ tối và đêm 10/2 gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Từ ngày 11/2, vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thời tiết các khu vực đêm 10, ngày 11/2: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ C, có nơi dưới 9 độ C; cao nhất từ 13 đến 16 độ C; riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm ngày 10 và sáng ngày 11/2 có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, trời rét đậm, vùng núi rét hại, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; cao nhất từ 13-16 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét đậm, độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ C, cao nhất từ 13-15 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, đêm 10/2 có mưa vài nơi, ngày 11/2 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, gió nhẹ, từ ngày 11/2 gió chuyển hướng Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, riêng phía Bắc rét đậm, vùng núi rét hại, độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, phía Nam có nơi trên 14 độ C; cao nhất từ 14-17 độ C, phía Nam 18-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm 10/2 có mưa vài nơi, ngày 11/2 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 22-25 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm 10/2 không mưa, ngày 11/2 nắng, gió Đông cấp 2-3, đêm trời rét, độ ẩm từ 50-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, đêm 10/2 không mưa, ngày 11/2 nắng, gió Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 50-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

(TTXVN)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm