| Hotline: 0983.970.780

Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt rét đậm kèm mưa

Chủ Nhật 18/02/2018 , 13:48 (GMT+7)

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khoảng ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết) khu vực Bắc Bộ lại đón một đợt không khí lạnh gây rét đậm kèm mưa nhỏ trên diện rộng.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm và kèm mưa nhỏ. (Ảnh minh họa: Hữu Nghị)

Trong những ngày đầu năm mới 2018, thời tiết ở miền Bắc luôn duy trì tiết trời tạnh ráo, ấm áp (nhiệt độ cao nhất dao động từ 23-28 độ C); riêng khu vực Tây Bắc thời tiết nóng hơn, có nơi trên 31 độ C. Thời điểm này, khu vực Đông Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Tuy nhiên, theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ mùng 5 Tết (20/2), các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh, Hà Nội giảm từ 28 độ C xuống 23 độ C, sau đó khí lạnh tiếp tục tăng cường sẽ khiến nhiệt độ giảm tiếp 7 độ kèm mưa, cao nhất tại Hà Nội ban ngày giảm về mức 16 độ C, đêm rét 13-14 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ chuyển rét từ 21/2.

Dự báo thời tiết từng vùng ngày và đêm nay (18/2):

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 đến 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 25 đến 28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 94%.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 đến 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 đến 26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 đến 26 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 đến 20 độ C, phía nam 20-22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ C.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm