| Hotline: 0983.970.780

Bayer khánh thành Trung tâm ứng dụng công nghệ xử lý hạt giống tại Việt Nam

Thứ Hai 09/06/2014 , 08:05 (GMT+7)

Cuối tuần qua (6/6), tại Cần Thơ, Bayer CropScience Việt Nam chính thức khánh thành Trung tâm ứng dụng công nghệ xử lý hạt giống mới tại Việt Nam. 

* Ký kết hai biên bản ghi nhớ với các đối tác trong chuỗi sản xuất lúa gạo

Đây là Trung tâm ứng dụng công nghệ xử lý hạt giống thứ 11 của Bayer trên toàn cầu, bổ sung vào mạng lưới 10 trung tâm hiện hữu nhằm cung cấp công nghệ xử lý hạt giống tích hợp toàn diện, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến giúp nhà nông nâng cao năng suất một cách bền vững.

Tại lễ khánh thành, ông Torsten Velden, Giám đốc Bayer CropScience Việt Nam cho biết: “Với việc đưa vào hoạt động Trung tâm ứng dụng công nghệ xử lý hạt giống này, chúng tôi đem đến các giải pháp xử lý hạt giống tiên tiến giúp người nông dân có được những ruộng lúa khỏe mạnh hơn để năng suất cao hơn; đồng thời, chúng tôi phối hợp với Viện Lúa ĐBSCL chuyển giao kỹ thuật ra thị trường thông qua huấn luyện và thực hiện những mô hình trình diễn”.

Với công nghệ xử lý hạt giống tổng hợp toàn diện kết hợp bốn khâu gồm sản phẩm, màng bảo vệ, dịch vụ và thiết bị, công nghệ phát triển hạt giống của Bayer giúp giảm tối thiểu dịch hại tấn công lúa, đồng thời, giảm lượng thuốc được sử dụng. Công nghệ này có thể giảm tần suất sử dụng thuốc trừ sâu xuống từ 2 đến 3 lần; từ đó giảm chi phí và công lao động để quản lý dịch hại. Kết quả là người nông dân sẽ có được giá bán tốt và tăng lợi nhuận.

Ông Marc Andrieux, Giám đốc phụ trách kỹ thuật và dịch vụ xử lý hạt giống toàn cầu của nhánh Bayer CropScience chia sẻ: “Buổi khánh thành trung tâm tại Việt Nam ngày hôm nay có ý nghĩa lớn đối với chúng tôi, vì đây là Trung tâm ứng dụng công nghệ xử lý hạt giống đầu tiên của Bayer tập trung chủ yếu vào cải tiến công nghệ xử lý hạt giống lúa”.

Tại lễ khánh thành, Bayer ký kết hai biên bản ghi nhớ với các đối tác trong chuỗi sản xuất lúa gạo gồm: Cty Trung An và Cty Gentraco. Theo các biên bản ghi nhớ này, Bayer sẽ phối hợp với hai Cty để nâng cao chất lượng sản xuất lúa thông qua việc sử dụng giải pháp Bayer Much More Rice. Các Cty này cũng sẽ chuyển giao cách áp dụng thành công nhất và nhân rộng những thành công này cho nhiều nhà nông khác. Điều này sẽ giúp tạo giá trị gia tăng cho tất cả các đối tác trong chuỗi sản xuất lúa gạo thông qua việc cung cấp những giải pháp bền vững từ khi sạ lúa đến khi thu hoạch, cũng như giúp nâng cao chất lượng và hình ảnh của hạt gạo sản xuất tại Việt Nam.

TS Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL chia sẻ: “SX lúa của Việt Nam là điều đáng tự hào. Tuy nhiên trong quá trình SX vẫn còn những hạn chế nhất định, đặc biệt trong công tác bảo vệ giống. Chính vì vậy, Viện Lúa ĐBSCL ký liên kết hợp tác cùng Bayer CoropScience với mục đích ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong SX nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm giúp người nông dân giảm được giá thành trong quá trình SX".

Với lễ khai trương hôm nay, Việt Nam trở thành quốc gia thứ 11 đặt Trung tâm ứng dụng công nghệ xử lý hạt giống của Bayer trên toàn cầu, cùng với 10 trung tâm hiện hữu tại Mỹ, Mexico, Argentina, Brazil, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Úc và New Zealand.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm