| Hotline: 0983.970.780

Bị tâm thần vẫn được làm cán bộ

Thứ Năm 23/10/2014 , 08:15 (GMT+7)

Người dân thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đang bàn tán xung quanh việc ông Trần Quốc Việt, người được xác định là bị bệnh tâm thần từ nhiều năm nay, nhưng vẫn làm Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi của huyện Thanh Chương và là đại biểu HĐND thị trấn, Bí thư Chi bộ khối 1!

Theo trích ngang thì ông Trần Quốc Việt, sinh năm 1952, nguyên là Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương (từ năm 1985 đến năm 1992).

Sau một vụ bê bối tài chính, ông Việt phải nghỉ hưu những vẫn tiếp tục làm khối trưởng, Bí thư Chi bộ khối 1 và là đại biểu HĐND thị trấn liên tục các khóa 5, 6,7. Từ năm 2013 đến nay ông Việt được giữ chức Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Thanh Chương.

Theo hồ sơ bệnh án lưu tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An thì ông Trần Quốc Việt đã phải 2 lần nhập viện điều trị.

Lần thứ nhất ông nằm điều trị từ ngày 24/4 đến ngày 15/5/2001 với tình trạng bệnh lý “mờ mắt, ù tai, hay quên, nhiều lúc ngã bất tỉnh, không nhớ những sự việc đã xẩy ra, lên cơn động kinh...”. Các bác sĩ BV Tâm thần Nghệ An kết luận bệnh nhân Trần Quốc Việt bị bệnh động kinh với mã bệnh G40.

Lần nhập viện thứ 2 từ ngày 2/11 đến 24/11/2009, với tình trạng bệnh tật nặng hơn với các triệu chứng “rối loạn tâm thần do rối loạn chức năng não, mã bệnh F06.9”. Sau hơn 20 ngày điều trị nội trú tại BV Tâm thần Nghệ An, ông Việt được xuất viện và tiếp tục điều trị ngoại trú.

Cũng nhờ 2 bệnh án tâm thần nói trên mà ông Trần Quốc Việt đã làm hồ sơ, thủ tục xin hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo Thông tư 08 của Bộ LĐTBXH và Quyết định 09 của Bộ Y tế.

Như vậy, bên cạnh hồ sơ lưu tại BV Tâm thần Nghệ An và hồ sơ xin hưởng chính sách chất độc màu da cam mà PV thu thập được thì việc ông Việt nhập viện và điều trị với bệnh án tâm thần là có thật.

Điều trớ trêu là nếu mang trong người hai mã bệnh nói trên, thì trong cuộc sống thường ngày ông Việt sẽ không có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình thì tại sao chính quyền thị trấn và huyện Thanh Chương lại "bắt" ông Việt phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc tới vậy?

Trao đổi với PV, BS Nguyễn Đức Toàn, Phó Giám đốc BV Tâm thần Nghệ An cho biết: “Ông Việt bị hai căn bệnh do chấn thương vùng đầu là G40 và F06.9 nên thuộc trường hợp được xã hội quản lý, phải điều trị bắt buộc suốt đời. Vì vậy, với những người như ông Việt không thể đảm nhận các cương vị lãnh đạo và cũng không nên giao các trọng trách lớn cho những người mắc chứng bệnh này”.

Rõ ràng việc ông Trần Quốc Việt hiện đang giữ nhiều vị trí lãnh đạo là điều không thể chấp nhận được. Xin chuyển ý kiến trên đến các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm