| Hotline: 0983.970.780

Biện pháp giảm giá thành SX lúa đông xuân

Thứ Sáu 18/10/2013 , 12:36 (GMT+7)

Vụ ĐX có điều kiện thuận lợi về thời tiết, khí hậu đã trở thành vụ lúa chính ở nước ta với năng suất cao nhất trong năm.

(Diễn giả: GS.TS Nguyễn Bảo Vệ, Trường ĐH Cần Thơ, ThS Lê Thanh Tùng, Cục Trồng trọt, KS Ngô Ngọc Mỹ, Cty CP Phân bón Bình Điền)

Vụ ĐX có điều kiện thuận lợi về thời tiết, khí hậu đã trở thành vụ lúa chính ở nước ta với năng suất cao nhất trong năm. Theo dự tính, vụ ĐX sắp tới, vùng ĐBSCL sẽ SX 1,6 triệu ha lúa. Trong điều kiện giá lúa thấp như hiện nay thì làm sao để giảm giá thành SX qua đó nâng cao lợi nhuận là câu hỏi của tất cả bà con nông dân trồng lúa.

Các biện pháp tổng hợp

Công tác chuẩn bị đất sau khi thu hoạch và trước khi xuống giống vụ mới là điều rất cần thiết, đặc biệt là trên đất phèn. Đất phèn thường có lượng gốc sulfate gây chua đất và nồng độ ion sắt, nhôm rất cao làm cố định lân, cây trồng không hấp thụ được.

Để xử lý đất phèn hiệu quả mà ít tốn kém, nhất là dùng nước trời hoặc nước từ kênh rạch để rửa phèn. Vụ ĐX thì nước tưới có thể nói là tương đối dồi dào, nên tận dụng nguồn lợi này để ém phèn, tuyệt đối không để xì phèn. Bên cạnh đó cần sử dụng vôi sống để loại bỏ bớt sulfate, sắt, nhôm gây độc; sau đó thì bón lót phân lân. Nên dùng lân có tính kiềm như lân nung chảy.

Để có thể giảm được giá thành SX thì người dân cần phải thực hiện cắt giảm lượng giống, phân đạm, thuốc BVTV, nước tưới và thất thoát sau thu hoạch theo quy trình “1 phải, 5 giảm”. Thông thường, cây trồng chỉ hấp thụ tối đa được khoảng 50% lượng phân bón cho cây, phần còn lại sẽ bị thất thoát qua rửa trôi, bốc hơi.

Theo tính toán, chi phí cho phân bón lên đến 30 - 40%, chiếm phần lớn trong SX lúa. Do đó, sử dụng phân bón hiệu quả và tiết kiệm mà không ảnh hưởng đến năng suất cây trồng là yếu tố then chốt để giảm giá thành SX.

Hiện nay, theo tập quán để cây phát triển tốt, nông dân thường sử dụng lượng phân, mà chủ yếu là phân đạm, lớn hơn nhu cầu thực tế. Điều này làm cây sinh trưởng quá mức, gia tăng dịch hại, sâu bệnh dẫn đến việc phải dùng nhiều thuốc BVTV, không chỉ làm tăng giá thành SX, đem lại bệnh hại mà còn gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy, giảm lượng phân đạm trong các năm gần đây được các nhà khoa học tích cực khuyến cáo.

Thực hiện giảm lượng phân bón đòi hỏi người nông dân phải có kiến thức và am hiểu về tính chất đất của đồng ruộng mình, như với đât phèn cần tăng lượng lân, đất mặn cần nhiều đạm và kali. Đặc biệt khi sử dụng phân bón, cần phải điều chỉnh theo tình trạng thực tế của cây khi đó mà cân đối lượng NPK cho phù hợp.

Ngoài ra, tính chất của từng loại phân bón cũng hết sức quan trọng. Với khả năng dễ bốc hơi thì khi cung cấp cho cây trong những ngày nắng nóng gay gắt thì lượng đạm thất thoát có thể lên đến 70%. Tương tự với phân lân dễ bị các ion sắt, nhôm trong đất cố định thì cần xử lý đất bằng vôi trước khi trồng cũng như tăng liều lượng trên vùng đất phèn nặng.

Cơ giới hóa sau thu hoạch cũng là yếu tố cần thiết, tuy nhiên do diện tích đồng ruộng nhỏ cũng như hệ thông sông ngòi chằng chịt đã làm hạn chế việc sử dụng máy móc trong thu hoạch lúa. Trước đây, khi chưa có máy gặt đập liên hợp và các máy thu hoạch khác, để thu hoạch 1ha lúa cần 40 - 45 ngày công lao động thì bây giờ sử dụng máy gặt đập liên hợp chỉ tiêu tốn 21 - 25 ngày công.

Kết quả là chi phí giảm từ 4 triệu đồng/ha xuống 2,1 - 2,5 triệu đồng/ha. Ngoài phần công lao động được giảm thì cơ giới còn giúp giảm thất thoát đến 2%, với năng suất 7 tấn/ha thì lượng giảm là 140 kg/ha.

Phân bón tiết kiệm, hiệu quả Đầu Trâu

Việc dùng phân đơn tuy có lợi thế về giá thành nhưng lại đòi hỏi người sử dụng phải có kiến thức để phối trộn dúng tỉ lệ, khó khăn trong việc lưu trữ, giá thành cao của trung vi lượng khi mua số lượng ít. Để hạn chế khó khăn này thì các công ty hiện nay đa phần đều có nhiều loại phân phối trộn sẵn phục vụ nhu cầu người nông dân.

Hiện Bình Điền là Cty phân bón duy nhất ở nước ta có sử dụng độc quyền hoạt chất agrotain nhằm giảm hạn chế thất thoát của phân đạm và hoạt chất avail nhằm giảm thất thoát trên phân lân mà bà con nông dân đã quen thuôc với sản phẩm đạm hạt vàng 46A+ và DAP-avail. Mới đây Cty đã kết hợp cả 2 loại hoạt chất này trong cùng một sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón.

Trong bộ sản phẩm AA thì có 2 loại phân cho lúa là Đầu Trâu A1 21-14-7+TE tương đương hàm lượng 27-21-7+TE của phân bình thường không có Agrotain và Avail. Đầu Trâu A2 17-4-21+TE tương đương với 23-7-21+TE. Trong đó A1 sử dụng cho bón lần 1 và lần 2 với lượng 100 - 120 kg/ha, A2 sử dụng cho bón đón đòng với lượng 100 - 120 kg/ha.

Cả 2 loại phân này đều là phân chuyên dùng cho lúa, được Cty nghiên cứu và phối trộn với tỉ lệ thích hợp cho từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây lúa. Bên cạnh việc sử dụng phân chuyên dụng, người nông dân có thể dùng thêm các loại phân đơn bổ sung thêm nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho cây trồng.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm