| Hotline: 0983.970.780

Biết kêu ai?

Thứ Ba 25/05/2010 , 10:28 (GMT+7)

Chủ trương khuyến khích phát triển sản xuất hạt giống lúa lai F1 trong nước của Nhà nước đã có từ lâu.

Hầu hết các giống lúa lai sản xuất trong nước có nhiều ưu thế nổi trội như: ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng gạo ngon, tăng vụ, né tránh thiên tai, giảm trừ sâu bệnh, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã hưởng ứng chủ trương trên của Bộ NN-PTNT, tăng cường mở rộng sản xuất giống lúa lai F1, đưa nhanh diện tích lên tới 800 ha, đứng đầu so với các địa phương trong cả nước. Việc sản xuất hạt giống lúa lai thời gian qua đã đáp ứng đáng kể lượng giống để chủ động cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho nông dân.

Vụ đông xuân 2009-2010 tỉnh Quảng Nam đã sản xuất hạt giống lúa lai F1 là 700 ha. Nông dân hy vọng sẽ có một mùa bội thu, nhưng lại không ngờ gặp phải thiên tai, xuất hiện đợt không khí lạnh chẳng theo quy luật nào hàng năm, từ ngày 25 đến 29/3 với nhiệt độ trung bình từ 21,8-23,5°C kèm theo trời mưa không có nắng vào đúng giai đoạn phân hóa đòng (bước 4-6) của các trà lúa lai 2 dòng làm cho toàn bộ diện tích lúa lai 2 dòng sản xuất tại Quảng Nam bị hữu dục hoàn toàn không thể thu hoạch làm giống được phải chuyển sang lương thực, giảm giá trị mất 7 lần, gây thiệt hại lớn cho DN và nông dân hàng chục tỷ đồng.

Nông dân Quảng Nam đã nghe theo và hưởng ứng chủ trương của Nhà nước để phát triển mạnh hạt giống lúa lai, họ đã phải vay vốn ngân hàng để đầu tư, thì bây giờ lại bị trắng tay. Biết kêu ai? Nông dân Quảng Nam vốn nghèo, nay gặp rủi ro vì thiên tai, lại thêm gánh nặng trả lãi vay ngân hàng cho việc đầu tư sản xuất hạt giống lúa lai này, đến bao giờ mới có thể ngẩng lên được, rất cần sự giúp đỡ của Nhà nước. Lúc này cần các Bộ, ngành dang tay cứu vãn để giảm bớt một phần khó khăn thiệt hại cho nông dân.

Sản xuất nông nghiệp nước ta nói chung và sản xuất hạt giống lúa lai nói riêng phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên khí hậu thời tiết, thường gặp rủi ro lớn, nên Nhà nước cần có chính sách kịp thời để chia sẻ với những mất mát này cho tất cả các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất giống lúa lai, thì chủ trương khuyến khích phát triển sản xuất lúa lai trong nước, nhất là việc tiến hành xây dựng 2 trung tâm sản xuất lúa lai lớn của cả nước với quy mô hàng ngàn ha tại Tây Nguyên và Quảng Nam mới trở thành hiện thực, góp phần cải thiện đời sống cho nông dân và chủ động được nguồn giống lúa lai trong nước, ít lệ thuộc nhập khẩu.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm