| Hotline: 0983.970.780

Bình Định: 16 ngư dân gặp nạn trên biển

Thứ Hai 01/11/2010 , 09:33 (GMT+7)

Theo Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh Bình Định, đến 16 giờ chiều ngày 31/10, vẫn còn 16 ngư dân của tỉnh Bình Định đang gặp nạn tại vùng biển Trường Sa và các ngư trường phía Nam. Trong đó có 6 ngư dân trên tàu BĐ 30426 TS (do ông Lê Văn Tiến ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định, làm thuyền trưởng), bị gãy chân vịt trôi dạt ở vùng biển tọa độ 0,9 độ 52 phút Bắc - 107 độ 30 phút Đông, gần đảo Côn Sơn (Bà Rịa- Vũng Tàu) từ chiều ngày 30/10.

Trong ngày 31/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã nổ lực liên lạc với tàu BĐ 30426 TS nhưng bất thành. 10 ngư dân còn lại là của tàu BĐ 50377-TS (chủ tàu là anh Nguyễn Hữu Quang, ở xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn), bị hỏng máy đang trôi tự do ở vùng biển có toạ độ 06 độ 16 phút Bắc - 106 độ 06 phút Đông, thuộc vùng biển Trường Sa, từ chiều 30/10. Ngoài ra, ở Bình Định còn có trường hợp ông Văn Công Trãi (ở xã Hoài Hải, Hoài Nhơn), chủ tàu BĐ 96247 TS bị mất tích trên vùng biển Sa Huỳnh (Quảng Ngãi). Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tìm kiếm và cứu nạn những chiếc tàu nói trên.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất