| Hotline: 0983.970.780

Bộ đôi "toàn tài"

Thứ Tư 14/11/2012 , 10:27 (GMT+7)

Chuyện 2 giống ngô nếp của Viện Nghiên cứu ngô được bán bản quyền với giá trên 7 tỷ đồng quả là một mốc son cho thương hiệu khoa học Việt…

Suy thoái kinh tế trầm trọng, doanh nghiệp hoặc giải thể hàng loạt, hoặc liêu xiêu trong làm ăn nên chuyện 2 giống ngô nếp của Viện Nghiên cứu ngô được bán bản quyền với giá trên 7 tỷ đồng quả là một mốc son cho thương hiệu khoa học Việt…

Thời gian sinh trưởng ngắn, đầu ra ổn định, hiệu quả kinh tế cao nên diện tích trồng ngô nếp gần đây tăng nhanh không ngừng, hiện chiếm khoảng 12 - 15% trong tổng số 1,1 triệu ha ngô của cả nước. Có thời điểm người nông dân sẵn sàng bỏ ra 500.000 đồng để mua 1 kg ngô nếp giống, tức là 1 tấn giống có giá đến nửa tỷ đồng. Lợi nhuận cao khiến cho nhiều Cty trong và ngoài nước chạy đua quyết liệt trong việc tung các giống nếp lai mới ra thị trường, khơi mào cho một cuộc chiến không khoan nhượng.

Cái khó của việc tạo giống ngô nếp là không chỉ cho năng suất cao mà còn phải có chất lượng ngon. Tuy nhiên các giống nếp địa phương thường có năng suất rất thấp, đặc biệt là tỷ lệ cây vô hiệu cao, tỷ lệ bắp loại 1 (độ đồng nhất về hình thức và chất lượng - chỉ tiêu quan trọng đánh giá các sản phẩm rau quả tươi sống) thường rất thấp. Ngược lại, nhiều giống nếp lai cho năng suất rất cao nhưng chất lượng lại không được người dùng chấp nhận do không đủ độ dẻo, thơm, đậm, ngọt, mềm...

Vậy điều gì làm nên sự khác biệt của hai giống ngô nếp lai số 5 và nếp lai số 9 do TS Phan Xuân Hào, TS Nguyễn Thị Nhài và cộng sự chọn tạo?


Lễ ký kết chuyển nhượng bản quyền giống ngô HN 68 và Golden 79

Trước hết, chúng là các giống lai đơn với dòng bố mẹ được tạo ra từ các nguồn ngô nếp có nguồn gốc nhiệt đới và cận nhiệt đới. Đối với DNSX giống, quan tâm đầu tiên khi muốn mua bản quyền là chúng có khả năng nhân giống dễ dàng và cho năng suất cao không? Câu trả lời là có. Khi trồng thương phẩm, cả hai đều thích ứng rộng, không có cây vô hiệu, độ đồng nhất của sản phẩm rất cao, gần như 100% là bắp loại 1.

Năng suất bắp tươi có nơi đạt gần 140 tạ/ha, thường đứng đầu hoặc nhóm đầu trong bộ giống khảo nghiệm và vượt đối chứng rất rõ. Năng suất hạt khô của chúng cũng đạt tới 50 - 65 tạ/ha, do vậy, trong trường hợp bán bắp tươi không được giá cao thì nông dân hoàn toàn có thể thu hạt khô để chủ động trong việc tìm kiếm đầu ra.

1 ha trồng ngô nếp sau khoảng 60 ngày trồng có thể cho thu nhập đến 120 - 150 triệu đồng. Về thời gian sinh trưởng, cả 2 giống đều rất ngắn ngày, dài hơn nếp Wax 44 khoảng 3 - 4 ngày và trổ cờ sớm hơn nếp HN 88 khoảng 5 - 6 ngày. Từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch bắp tươi khoảng 62 - 75 ngày tuỳ mùa vụ và tuỳ vùng miền.

Về chất lượng, cả 2 giống đều có cấu trúc bắp đẹp, hàng thẳng đều, hạt màu trắng ngà, vỏ mỏng, vị thơm, đậm và ăn dẻo. Đây là 2 giống ngô nếp lai có khả năng trồng được trên tất cả các vùng trồng ngô trong cả nước vào tất cả các mùa vụ.

Những giống này đặc biệt có ý nghĩa cho vụ đông ở miền Bắc khi mà với các giống ngô lấy hạt nếu gieo trồng sau ngày 10/10 thường không thể cho thu hoạch hoặc thu được hạt khô thì không đảm bảo thời vụ cho cây trồng sau. Không chỉ từ sản phẩm chính là bắp tươi, hai giống ngô mới còn cho một lượng đáng kể thân lá tươi (khoảng trên 30 tấn/ha) rất có ý nghĩa cho chăn nuôi gia súc trong mùa đông lạnh ở miền Bắc.

Thế nên không có gì lạ khi một đơn vị kinh doanh hạt giống hàng đầu VN như Cty CP Giống cấy trồng TƯ với sản phẩm ngô nếp thuộc TOP "đỉnh", luôn đắt hàng như tôm tươi là HN 88 và một đơn vị còn khá non trẻ như Cty TNHH Giống cây trồng miền Trung lại cùng chung một chí hướng mua bản quyền.

Cụ thể giống ngô Nếp lai số 5 được chuyển nhượng cho Cty CP Giống cây trồng TƯ với tên mới là HN 68 (giá 4.050 triệu đồng, cao nhất trong các giống ngô được chuyển nhượng ở nước ta cho đến nay) và giống ngô Nếp lai số 9 được chuyển nhượng cho Cty TNHH Giống cây trồng miền Trung với tên mới là Golden Key 79 (giá 3.069 triệu đồng).

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm