| Hotline: 0983.970.780

Bón phân Sitto cho bưởi

Thứ Hai 06/07/2015 , 09:32 (GMT+7)

Cty TNHH Sitto Việt Nam kết hợp với Trạm BVTV thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đã tổ chức hội thảo hiệu quả sử dụng phân bón trên cây bưởi, thu hút hơn 100 nông dân tham dự.

Ông Nguyễn Minh Trí, GĐ khu vực Nam sông Hậu, Cty Sitto Việt Nam cho biết, hội thảo nhằm giúp bà con nắm bắt được các quy trình chăm sóc cây có múi, phòng ngừa sâu bệnh và kỹ thuật bón phân tiết kiệm nhất để giảm giá thành đầu vào nhưng vẫn đảm bảo năng suất cao.

Sản phẩm Sitto Phát 20-20-15-3SIO2 + TE được nhiều nhà vườn sử dụng thời gian qua đã mang lại hiệu quả cao như giúp cây phục hồi nhanh, cành lá tốt, kháng sâu bệnh. Tuy nhiên đây là loại phân có chứa nhiều chất khoáng Clinoptiolite, phân tan chậm giúp cây hấp thu đạm kéo dài giữ màu xanh của lá lâu hơn. Đồng thời còn giúp hoa nở đều, đậu trái nhiều, giảm rụng trái, trái bóng láng, tỷ lệ trái đạt loại nhất khá cao so với sử dụng các loại phân khác.

Ngoài dự hội thảo, nông dân được tham quan vườn bưởi để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại vườn của bà Phan Thị Kim Lan ở ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa. Với 5 công bưởi Năm Roi, nhiều năm liền sử dụng sản phẩm phân bón của Sitto đều cho năng suất cao, mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng.

Bà Lan cho biết: "Do áp dụng đúng các quy trình KHKT và chọn sử dụng phân bón có thương hiệu Sitto nên vườn bưởi giảm được sâu bệnh, trái tròn bóng láng, tỷ lệ trái đạt bưởi loại 1 từ 1,2 kg/trái chiếm từ 20 - 25% lượng trái trong vườn".

Vườn bưởi của bà Lan còn hơn 1 tháng nữa mới bước vào thu hoạch nhưng đã có thương lái đến tận nhà trả tiền cọc với giá "mua xô" 23.000 - 25.000 đồng/kg (bưởi từ 1,2 kg/trái trở xuống), còn bưởi từ 1,2 kg/trái trở lên (loại nhất) giá bán từ 34.000 - 36.000 đồng/kg.

Ông Lâm Phước Thành, Trưởng trạm BVTV thị xã Bình Minh cho biết, toàn thị xã có trên 2.000 ha trồng bưởi chuyên canh phục vụ bán nội địa và xuất khẩu, do năm nay tình hình sâu bệnh giảm đáng kể nên bưởi đạt năng suất cao hơn các năm trước khoảng 500 - 1.000 kg/ha, bình quân 1 ha bưởi cho từ 45 - 50 tấn trái/năm (cây từ 5 năm tuổi đến 11 năm là thời điểm cho trái sung nhất).

"Đây là vùng đất cồn bên sông Hậu được phù sa bồi đắp, rất thuận lợi phát triển vùng SX bưởi chuyên canh lớn nhất vùng ĐBSCL. Nhà vườn đang bước vào giai đoạn tỉa cành và xử lý cây để có bưởi bán dịp tết", ông Thành nói.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm