| Hotline: 0983.970.780

Cải thiện sinh kế miền núi phía Bắc

Thứ Ba 11/09/2012 , 11:05 (GMT+7)

Hội thảo “Hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ (NGO) ở vùng miền núi phía Bắc- thành công và bài học kinh nghiệm” vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Các đại biểu tham dự hội thảo
Hội thảo “Hoạt động của các tổ chức phi Chính phủ (NGO) ở vùng miền núi phía Bắc- thành công và bài học kinh nghiệm” vừa được tổ chức tại Hà Nội. 

Các đại biểu đã nghe báo cáo tổng quan về tình hình giảm nghèo ở khu vực miền núi phía Bắc, chia sẻ kinh nghiệm các mô hình xóa đói giảm nghèo (XĐGN), cải thiện sinh kế của đồng bào dân tộc...

Một tổ chức phi chính phủ ở VN đang hoạt động (trong nhóm Hợp tác phát triển gồm 17 thành viên), nghiên cứu phát triển cộng đồng liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, giáo dục, môi trường, phát triển nông thôn, nâng cao năng lực cộng đồng... Hoạt động của nhóm được sự ủng hộ và tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà nước với sự hỗ trợ của các đối tác trong và ngoài nước. Đã có 50 dự án được thực hiện trong 5 năm gần đây, tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Hoà Bình… trong đó 7 dự án đang hoạt động.

Nổi bật trong số các thành viên của nhóm Hợp tác phát triển có nhiều dự án là: Trung tâm PTNT miền Trung (CRD) 15 dự án, Trung tâm Y tế cộng đồng & phát triển cộng đồng (CEPHAD) 18 dự án. Nhiều dự án khác đang hoạt động là Trung tâm PTNT bền vững (SRD), Viện Tư vấn phát triển KT-XH nông thôn & miền núi (CISDOMA)…

Theo ông Lê Quốc Hùng, Chủ tịch Nhóm hợp tác phát triển (CDG) thì việc XĐGN ở vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc với các dự án do các tổ chức phi chính phủ thực hiện rất khó khăn vì đây là vùng nghèo nhất cả nước. Cuối năm 2011 hội nghị các đối tác đầu tư nước ngoài đưa ra con số 47,3% hộ dân tộc thiểu số nghèo kinh niên, 63% đối tượng nghèo nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính phủ đã có nhiều chương trình hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo toàn diện theo chương trình 135 pha 1 và 2, chương trình 30A… hỗ trợ trực tiếp cho 2,2 triệu hộ gia đình, xây 12.646 công trình hạ tầng, hỗ trợ kinh phí cho 926.326 con hộ nghèo đi học, hỗ trợ 544.823 hộ nghèo sửa nhà, cải tạo nhà vệ sinh, di dời chuồng trại chăn nuôi, thành lập 1.570 câu lạc bộ trợ giúp pháp lý…

Tuy nhiên các chương trình chính sách của Chính phủ vẫn còn chồng chéo, gây lãng phí nguồn lực. Chưa huy động được sự tham gia của chính cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với các chương trình và dự án của Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ đã tiếp cận nguồn vốn của nước ngoài xây dựng một số dự án XĐGN...

Với phương pháp tiếp cận tham gia cộng đồng là chính, tiếp cận mô hình nhỏ làm thí điểm nhân ra cộng đồng, phát triển kinh tế trên nền tẳng tri thức và văn hoá bản địa. Mặc dù các dự án kết thúc đều thành công nhưng có chung một hạn chế nguồn ngân sách hạn hẹp, năng lực con người hạn chế, quy trình thủ tục phê duyệt dự án phức tạp, chưa tiếp cận được nguồn vốn của Chính phủ.

Qua các dự án triển khai cho thấy, vấn đề tồn tại của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc, là thiếu đất và thiếu kiến thức sử dụng đất. Người dân phụ thuộc vào các sản phảm nông nghiệp SX nhỏ lẻ, chưa tiếp cận được các nguồn vốn tín dụng để SX hàng hoá...

Hội thảo đưa ra thông điệp: Các tổ chức phi chính phủ không chỉ hoạt động đơn thuần như những quỹ từ thiện, hay những nhà cung cấp dịch vụ, họ đã và đang chủ động đóng góp ở cấp hoạch định chính sách, giúp Chính phủ VN có những chương trình, dự án hiệu quả sau này, nhằm góp phần đẩy nhanh XĐGN bền vững ở các tỉnh miền núi phái Bắc...

Bà Trần Thị Minh Châu, GĐ Viện Tư vấn phát triển KT-XH nông thôn và miền núi cho biết, viện đang chủ trì 3 dự án: Tăng cường năng lực cho hội phụ nữ huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang; Thí điểm mô hình lập kế hoạch cải tạo công trình phúc lợi có sự tham gia cộng đồng tại xã Tân Bắc, huyện Quang Bình; Xây dựng mô hình quản lý rừng có giá trị bảo tồn cao nằm ngoài khu rừng đặc dụng, tại xã Trung Hoà, huyện Tân Lạc, Hoà Bình.

Theo bà Châu, việc thực hành dân chủ ở cơ sở là cách thức tốt nhất để giảm nghèo hiệu quả và bền vững. Tăng cường năng lực cho cán bộ địa phương là nhu cầu bức thiết hiện nay ở các địa phương miền núi phía Bắc.

Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững (SRD) hiện có dự án "Sinh kế bền vững v& chất lượng cuộc sống" thực hiện tại 3 tỉnh Hoà Bình, Thái Nguyên và Phú Thọ với 820 hộ gia đình nông dân tham gia, triển khai từ tháng 9/2011 kéo dài đến tháng 8/2014; Dự án nông nghiệp bền vững thực hiện tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên kéo dài từ tháng 7/2011-7/2013.

Cả hai dự án đều tập huấn cho nông dân kỹ thuật SX, kiến thức và kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, kết nối thị trường, tìm đầu ra cho các sản phẩm chăn nuôi, các loại nông sản nổi tiếng trong vùng như lúa, chè, khoai tây, gừng, chuối… SX theo tiêu chuẩn VietGAP... Theo đánh giá của SRD, thu nhập của các hộ tham gia dự án hệ thống SX giống lúa đã tăng 15-20%, năng suất lúa tăng 30% và giảm các chi phí SX.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm