| Hotline: 0983.970.780

Cảnh báo rệp hồng hại sắn

Thứ Hai 20/09/2010 , 10:50 (GMT+7)

Cục BVTV vừa đưa ra cảnh báo một đối tượng dịch hại nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập và gây hại trên cây sắn của nước ta là rệp hồng.

Cục BVTV vừa đưa ra cảnh báo một đối tượng dịch hại nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập và gây hại trên cây sắn của nước ta là rệp hồng.

Nguồn tin trích dẫn từ một báo cáo của cơ quan Nghiên cứu và Phát triển BVTV Thái Lan tại Hội nghị Tham vấn kỹ thuật về quản lý sinh thái và phòng trừ sinh học đối với rệp hồng hại sắn do FAO tổ chức tại Bangkok vừa qua cho thấy mức độ nguy hiểm của đối tượng dịch hại này đối với ngành sản xuất nông nghiệp của Thái Lan trong thời gian gần đây.

Theo các nhà khoa học và quản lý của Thái Lan, rệp hồng (tên tiếng Anh là Pink Cassava Mealybug; tên khoa học là Phenacocus manihoti) là đối tượng dịch hại khó trừ, chúng gây hại cây sắn trên diện rộng ở nhiều vùng thuộc châu Phi, châu Mỹ từ rất nhiều năm trước, được phát hiện lần đầu tiên ở Thái Lan tháng 4/2008 và hiện đã trở thành đối tượng sâu hại chính trên cây sắn ở nước này. Nếu như diện tích sắn bị rệp hồng gây hại của Thái Lan năm 2008 khoảng 48.000ha thì đến tháng 4/2010 con số đã lên tới 160.000ha.

 Sắn là một trong 3 cây trồng xuất khẩu chính của Thái Lan, năm 2009, diện tích trồng sắn của nước này là 1,55 triệu ha, sản lượng đạt 30,09 triệu tấn. Tuy nhiên, năm 2010 diện tích sắn cho thu hoạch giảm xuống chỉ còn 1,2 triệu ha, sản lượng là 22,95 triệu tấn do khô hạn và dịch hại. Chính phủ Thái Lan đang tập trung cao độ tìm biện pháp hữu hiệu để quản lý đối tượng dịch hại nguy hiểm này.

Theo các nhà khoa học, rệp hồng phát sinh, phát triển mạnh và gây hại nặng trong điều kiện thời tiết khô hạn, tốc độ sinh đẻ nhanh, lây lan rộng nên mức độ thiệt hại lại càng lớn nếu không có những biện pháp phòng trị hữu hiệu và kịp thời. Rệp trưởng thành có màu hồng, bên ngoài có một lớp sáp màu trắng trông giống như những sợi bông trắng, sống thành từng ổ lớn, tập trung mặt dưới của lá để chích hút nhựa cây ở những bộ phận của lá non, chồi non là cho cây còi cọc, thậm chí bị lùn đi, làm giảm năng suất, chất lượng tinh bột củ; bị nặng sẽ làm cho cây chết dần.

Theo nhận định của FAO, khả năng phát tán của rệp hồng hại sắn sang các nước trong khu vực qua con đường vận chuyển hom giống là rất cao do đó công tác kiểm tra, kiểm soát để phát hiện và có biện pháp tiêu hủy kịp thời của các cơ quan Kiểm dịch thực vật tại các cửa khẩu là hết sức quan trọng đồng thời cần sự phối hợp tích cực của các địa phương và con nông dân, nhất là các tỉnh vùng biên giới trong việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối tượng dịch hại nguy hiểm này vào nước ta.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm