| Hotline: 0983.970.780

Cho sầu riêng ra trái mùa nghịch

Thứ Tư 06/07/2011 , 11:18 (GMT+7)

Ông Nguyễn Lam Hồng, cư ngụ tại ấp 7, xã Long Trung (Tiền Giang) là người đi tiên phong làm chủ kỹ thuật xử lý cho sầu riêng ra trái mùa nghịch...

Ở vùng trồng chuyên canh sầu riêng tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Lam Hồng, cư ngụ tại ấp 7, xã Long Trung là người đi tiên phong làm chủ kỹ thuật xử lý cho sầu riêng ra trái mùa nghịch thành công cả về hai phương diện: trúng mùa và trúng giá.

Với 22 cây sầu riêng Mong thong trồng trên diện tích 2.300 m2 trong vụ nghịch vừa qua ông bán thu được 132 triệu đồng, sau khi trừ chi phí sản xuất còn lãi ròng trên 120 triệu đồng.

Ông Nguyễn Lam Hồng đúc kết qui trình sản xuất như sau: Thông thường sau khi thu hoạch, bắt đầu bón phân hữu cơ kết hợp với đạm và lân nhằm bồi dưỡng cho cây sung mãn, mau phát triển rễ non và ra đọt mới. Trung bình bón 4 – 5 kg/gốc gồm phân bò hoai kết hợp với đạm hoặc lân theo tỉ lệ thích hợp. Ngoài ra cũng cần phun thuốc rửa mầm bệnh cho cây sầu riêng. Chăm sóc như thế, sầu riêng bắt đầu ra đọt non. Ông quan sát thấy khi đọt non mới nhú phải phun thuốc trừ rầy nhảy và bọ trĩ, nấm bệnh... Lần ra đọt thứ hai vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 dương lịch hàng năm có thể bắt đầu tiến hành xử lý để sầu riêng ra hoa, kết trái theo ý muốn.

Phương pháp xử lý chủ yếu là đậy mũ nylon quanh gốc cây và bơm nước từ trong mương ra ngoài kênh rạch nhằm mục đích tạo môi trường khô hạn cho cây dễ ra hoa. Thường khoảng 10 ngày sau khi đậy mũ nylon phun phân bón lá kích thích cho cây. Sau đó, cứ định kỳ 7 đến 10 ngày phun một lần phân bón lá hoặc những loại phân khác có thành phần tương tự cho cây dễ tạo mầm hoa.

Ông Nguyễn Lam Hồng cho biết, sau khi chăm sóc, đầu tư đầy đủ và đúng phương pháp cộng với yếu tố thời tiết thuận lợi khoảng 40 – 50 ngày cây bắt đầu ra hoa. Cũng nên lưu ý, đối với cây sầu riêng, nhân tố thời tiết quyết định 80% sự thành công của việc cho ra hoa mùa nghịch. Khi cây ra hoa thực thụ, nụ hoa bằng hạt đậu xanh bắt đầu dỡ mũ nylon và cho nước vào ao mương từ từ. Khi sầu riêng kết trái, cần quan tâm tỉa bỏ bớt những trái đèo hoặc xấu, chỉ chừa những trái tốt đồng thời thường xuyên phun thuốc chống rụng trái non. Trung bình mỗi cây sầu riêng đã thành thục chỉ để chừng 60 – 80 trái mà thôi.

Với cách làm như trên, liên tiếp trong 5 – 6 năm liền, năm nào ông Nguyễn Lam Hồng cũng trúng sầu riêng mùa nghịch. Nếu sầu riêng chính vụ có lúc chỉ còn 15.000 – 17.000 đ/kg sầu riêng chất lượng cao thì sầu riêng nghịch vụ bán vào thời điểm trước hoặc sau Tết Nguyên đán luôn giữ ở mức giá rất cao, 28.000 – 30.000 đ/kg. Riêng những tháng sau Tết vừa qua sầu riêng có giá tăng kỷ lục 40.000 – 45.000 đ/kg, những nhà vườn giỏi như ông Nguyễn Lam Hồng lãi to.

Từ thắng lợi của phương pháp chủ động điều khiển sầu riêng cho trái mùa nghịch kể trên, ông Nguyễn Lam Hồng tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích sầu riêng lên 5.800 m2 (0,58 ha). Sầu riêng trồng mới trên diện tích 3.500 m2 là giống Ri 6 cũng đang bắt đầu cho thu hoạch và ông tiếp tục xử lý điều khiển ra trái nghịch vụ để tăng thu nhập, khắc phục được tình trạng trúng mùa, mất giá làm nhà vườn điêu đứng lâu nay.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm