| Hotline: 0983.970.780

Chống bão số 4 tại Phú Yên: Lực lượng cứu hộ gần 4000 người sẵn sàng cơ động

Thứ Bảy 29/11/2014 , 18:00 (GMT+7)

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, đêm 29/11 sẽ ở lại trực chiến tại vùng trọng điểm Phú Yên cho đến khi bão tan.

Chiều ngày 29/11, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát cùng đoàn công tác Trung ương làm việc tỉnh Phú Yên về phương án chỉ đạo ứng phó cơn bão số 4.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT Phú Yên cho biết, lúc 7h sáng ngày 29/11, BCH Bộ đội Biên Phòng tỉnh đã phối hợp các địa phương ven biển các huyện Đông Hòa, Tuy An, TX Sông Cầu và TP Tuy Hòa thực hiện lệnh cấm biển.

Tính đến 10h sáng nay, toàn tỉnh có 81 tàu thuyền với 652 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó, có 2 tàu thuyền/14 lao động vào đảo Đá Tây tránh trú; 74 tàu/589 lao động di chuyển về phía Nam để tránh bão; 1 tàu/16 lao động ở Phú Quốc (Kiên Giang) và 2 tàu/18 lao động vào đảo Phú Qúy (Bình Thuận) tránh trú và 2 tàu/15 lao động đang trên đường vào bờ. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh hiện có 1.541 bè/24.028 ô lồng với 1.625 lao động trông coi, Bộ đội Biên phòng phối hợp vận động vào bờ tránh trú.
Bộ đội Biên phòng giúp dân chằng chống nhà cửa

Ông Tùng còn cho biết, về dung tích các hồ chứa hiện mới tích nước khoảng 40-60% dung tích hồ chứa. Cụ thể; mức nước hồ thủy điện Sông Ba hạ 101,29/105m (MNTK); hồ thủy điện Krông H’năng 248,82/255m; hồ thủy điện Sông Hinh 202,30/209m.

Để ứng phó cơn bão số 4, lực lượng cứu hộ cứu nạn các cấp trực sẵn sàng cơ động với tổng quân số 3.866 đồng chí/ 150 đội (trong đó Bộ đội 23đội/310 đồng chí, dân quân cấp huyện 15 đội/420đồng chí, dân quân cấp xã 112 đội/3.136 đồng chí.

Tất cả các phương tiện ca nô đã kiểm tra kỹ thuật xong; chuẩn bị 03 xe (01 xe DM2, 02 xe Thiết giáp bTR152) sẵn sàng cơ động phục vụ cho Sở chỉ huy Bổ trợ Quân khu, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Tỉnh đi kiểm tra và tham gia giúp dân vùng trọng điểm bão, lũ lụt; đảm bảo nhu yếu phẩm và thuốc men khi có lệnh cơ động.

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh đã duy trì chặt chẽ các kíp trực với 160 cán bộ, 05 ôtô, 05 tàu, 05 canô của các Đồn Biên phòng và Hải đội 2, sẵn sàng cơ động; trực thông tin liên lạc, phối hợp với gia đình chủ phương tiện đang hoạt động trên biển thông tin báo bão, hướng dẫn hoạt động.

Các địa phương đã rà soát lên phương án sẵn sàng sơ tán dân cư vùng cửa sông, vùng biển, vùng trũng thấp; vùng bị ảnh hưởng mưa lớn, triều cường, vùng sạt lở đất thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” khi có mưa lớn, lũ xảy ra.


Tàu thuyền neo đậu tránh bão.

Đồng thời chuẩn bị lực lượng kiểm soát giao thông các khu vực đường có khả năng bị ngập, đường ngầm để hướng dẫn dân và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn; tổ chức chặt tỉa cành cây, hướng dân sắp xếp tàu thuyền và di dời lồng bè đến nơi an toàn; chằng chống nhà cữa; rà soát sơ tán dân vùng ven biển, ven sông hoàn thành trước 15h ngày 29/11.

Ông Lương Công Tuấn, PCT UBND TX Sông Cầu cho biết,  tính đến thời điểm này, thị xã Sông Cầu đã hướng dẫn 69 chiếc tàu/325 lao động đang đánh bắt ở vùng biển xa bờ và 2.700 phương tiện gần bờ về nơi neo đậu tránh trú bão an toàn ở Vũng Chào. Gần 16.000 lồng bè của 2.100 hộ dân nuôi tôm hùm, cá biển, hầu đã được đưa về nơi neo đậu chằn chống an toàn. Thị xã Sông Cầu cũng đã chuẩn bị lực lượng tại chỗ lên phương án di dời 256 hộ với 1.122 khẩu bị ảnh hưởng bởi nước dâng, triều cường tập trung ở các vùng dân cư thuộc địa bàn của các xã, phường tiếp giáp ven biển như ở thôn 2 (Xuân Hải), Hòa An (Xuân Hòa), Vịnh Hòa và Từ Nham (Xuân Thịnh), Dân Phú 2 (Xuân Phương), An Thạnh (Xuân Đài).

Tương tự, tại huyện Đông Hòa, theo BCH PCTT-TKCN huyện, công tác 4 tại chỗ tại địa phương đã sẵn sàng. Dự kiến di dời dân cư 2.410 hộ/9.641 khẩu ở những vùng trũng thấp, vùng sạt lở, triều cường đến nơi an toàn lực lượng tham gia ứng cứu khi bão xảy ra. Đồng thời chuẩn bị 8 chiếc ca nô; 01 tàu 01 xuồng; phao tròn 129, áo phao 136; nhà bạc 12 cái; phao bè 4 cái; bộ đàm 06 máy, xăng dầu 300 lít. Dự kiến chuẩn bị 33,74 tấn gạo; 2,5 tấn mì tôm; nước uống 45.036 chai; phòng y tế chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu: 02 cơ số; CloraminB 12.000 viên + 24kg..

Biểu dương sự chủ động của Phú Yên trong việc xây dựng, triển khai phương án chống bão, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị: Đối với việc neo đậu tàu thuyền địa phương cần tiếp tục bám địa bàn để hướng dẫn neo đậu tàu thuyền trước khi bão vào và vận động người dân đến nơi an toàn.

Bộ trưởng lưu ý công tác di dân, phòng lũ xảy ra. Từng xã, từng thôn xóm chuẩn bị phương tiện ứng cứu khi có người dân kêu cứu. Tốt nhất là phương tiện tại chỗ. Theo dõi sát sao để cảnh báo người dân kịp thời đến từng xóm. Các cán bộ từng xã, từng thôn, đêm nay phải thông báo tình hình đến cho người dân. Phải chuẩn bị sẵn sàng tại chỗ để ứng cứu khi có lũ lớn xảy ra.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, đêm 29/11 sẽ ở lại trực chiến tại vùng trọng điểm Phú Yên cho đến khi bão tan.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm