| Hotline: 0983.970.780

Cỏ VA06 lên vùng cao

Thứ Hai 27/07/2015 , 06:15 (GMT+7)

10 năm trước, nói chuyện trồng cỏ ở huyện vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái) là điều xa lạ, nhưng 5 năm trở lại đây thì việc trồng cỏ không còn là điều hiếm thấy. 

Khắp khe suối, lòng thung người dân đều trồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

Trạm Tấu là huyện vùng cao, lại chịu ảnh hưởng của gió Lào và giá lạnh nên mùa khô ở đây cây cỏ xác xơ, mùa đông kéo dài nên đàn gia súc thiếu cỏ, cộng với giá rét khiến trâu bò chết hàng loạt.

Năm 2008 số trâu bò chết rét của Trạm Tấu hơn 1.000 con, nhiều hộ chết 5 - 8 con, trở nên tay trắng sau mùa đông lạnh giá.

Từ năm 2010, huyện triển khai trồng cỏ VA06 ở tất cả các xã do Phòng NN-PTNT và Trạm Khuyến nông huyện thực hiện, nhằm bổ sung nguồn thức ăn cho đàn gia súc về mùa khô.

Nhiều người không tin giống cỏ VA06 có thể sống và chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt ở vùng cao, do nhiều năm nhiệt độ ở Trạm Tấu xuống tới 0 độ C, băng giá phủ khắp núi rừng, cây cỏ chết rũ.

Mặc dù nhiều hộ dự trữ rơm khô nhưng vẫn không đủ thức ăn cho gia súc.

Từ mô hình trồng cỏ của các hộ gia đình, điều bất ngờ là cỏ VA06 lại chịu được giá rét.

Nhiều xã nằm trên độ cao từ 1.200 - 1.400 như Bản Mù, Bản Công, Túc Đán, Tà Si Láng, Xà Hồ, Làng nhì… cỏ không bị chết rét mà còn xanh tốt cả trong mùa đông.

Đó là nguồn thức ăn xanh vô cùng cần thiết mà người dân chủ động được, không phải khó nhọc tìm cỏ cho đàn trâu bò trong giá lạnh.

Giàng A Páo ở thôn Kháu Ly, xã Bản Mù cho biết: "Nhà mình nuôi 4 con bò, hai con trâu về mùa rét không kiếm đủ thức ăn cho chúng ăn đâu.

Có năm trâu bò của gia đình và những hộ trong thôn chết rét nhiều quá, thịt ăn không hết, bán chẳng ai mua, cho anh em ăn hộ mà. Mấy năm nay các hộ ở đây đều trồng cỏ, nhà mình trồng mấy đám.

18-55-18_1
Cỏ VA06 trồng ở những diện tích hoang hóa không trồng nổi các loại hoa màu

Không biết mấy nghìn mét vuông đâu, đủ cỏ cho đàn trâu bò ăn qua mùa đông mà".

Theo Giàng A Páo, việc trồng cỏ VA06 không khó, bà con chọn những mảnh đất gần khe suối ẩm ướt, hay những sườn đồi trong các thung lũng bỏ hoang hóa không trồng được lúa và hoa màu do cằn cỗi để trồng cỏ.

Đất trồng xấu nhưng cỏ vẫn lên tốt, người dân vùng cao ít nhà bón phân. Nuôi trâu bò bằng cỏ VA06 béo lắm nên gia đình nào cũng trồng...

Ông Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Trạm Tấu cho biết, thống kê chưa đầy đủ, Trạm Tấu hiện có 280,5 ha cỏ VA06 trồng khắp ở các xã và thị trấn. Đây là nguồn thức ăn vô cùng quan trọng cho đàn gia súc vào mùa đông.

Đến nay người dân vùng cao Trạm Tấu đã thấy tác dụng của việc trồng giống cỏ VA06 mang lại lợi ích cho nghề chăn nuôi nên ngày càng mở rộng diện tích trồng.

Sau khi thấy được ích lợi của việc trồng cỏ, từ những mô hình do Phòng NN-PTNT và Trạm Khuyến nông triển khai, người dân tự phát triển mở rộng diện tích trồng để phục vụ chăn nuôi trên đất hoang hóa.

Tính ra trung bình mỗi năm người dân Trạm Tấu trồng mới từ 50 ha cỏ VA06 trở lên. Nhờ trồng cỏ và ý thức bảo vệ đàn gia súc về mùa đông nên mấy năm nay số trâu bò chết rét của Trạm Tấu giảm đáng kể.

Hai mùa đông gần đây Trạm Tấu không có trâu bò chết rét. Tổng đàn trâu bò của huyện hiện có trên 10.000 con, trong đó đàn trâu hơn 6.900 con, đàn bò trên 3.300 con.

18-55-18_2
Cắt cỏ cho trâu bò ăn

Trên đường lên xã Bản Mù chúng tôi gặp nhiều hộ gia đình thực hiện việc bán chăn thả đàn trâu bò. Ngoài cho ăn cỏ tự nhiên các hộ còn cho ăn cỏ trồng.

Tôi hỏi Thào A Vảng người thôn Kháu Ly: "Cỏ ngoài đồi nhiều thế sao lại cho trâu bò ăn cỏ trồng làm gì, không để dành cỏ cho mùa đông sao?".

Vảng cười bảo: "Mùa này cỏ mọc nhiều lắm, phải cho chúng ăn cả cỏ rừng và cỏ trồng. Ăn cỏ trồng chúng mới béo, còn mấy tháng nữa mới rét, bây giờ không cho ăn thì sang mùa đông cỏ già hết rồi à. Bây giờ phải cắt cho ăn, tới mùa đông chúng mới mọc chứ…".

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm