| Hotline: 0983.970.780

Công cắt đắt hơn hành

Thứ Năm 22/01/2015 , 06:32 (GMT+7)

Năm nay, tại Hải Dương, năng suất hành củ sau cắt chỉ từ 400 - 500 kg/sào, giá bán bình quân 5.000 đ/kg, nhưng tiền thuê thu hoạch và cắt hết 400.000 - 500.000 đ/sào, tương đương với 100 kg hành cắt.

Cây hành từ trồng đến ngày được thu hoạch mất thời gian từ 90 - 105 ngày. Bà con nông dân huyện Nam Sách trồng hành theo đúng lịch thời vụ, thời tiết ở giai đoạn làm đất và từ sau trồng đến 1 tháng đều thuận lợi, công tác chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cả vụ được chủ động và thường xuyên.

Tuy nhiên, với năng suất thu hoạch và giá bán, sau khi trừ các khoản chi phí 1 sào chỉ còn lãi trên dưới 1.000.000đ.

Ông Lê Văn Bàn ở đội 3 thôn Đầu, xã Hợp Tiến trồng 3 sào hành cho biết: “Công làm đất 200.000đ, hành giống 500.000đ, phân bón các loại 260.000đ, phun sâu bệnh 3 lần hết 80.000đ. Tổng cộng hết 1.040.000đ, tuy nhiên vẫn phải mất công kéo luống”.

Nhiều người đi cắt thuê hành thì đều có chung quan điểm: Đi cắt từ sáng sớm đến tối mịt, ăn "cơm nắm mo cau" ở giữa đồng thì cứ phải 200.000 đ/ngày mới bõ công.

Nguyên nhân:

- Giai đoạn cây hành làm khóm đã gặp nhiều khó khăn về thời tiết như nắng nóng nhiều, ít mưa nên khóm bé.

- Thực tế thì lao động nông nhàn không phải là hiếm, nhưng ngày công thuê vẫn cứ phải cao mới có người làm.

- Sức tiêu thụ hành ất chậm. Hằng năm từ đầu tháng 1, nhất là từ trung tuần tháng 1 thị trường hành rất sôi động và tấp nập từ các điểm đặt mỏ cân đến các tuyến đường lộ vào huyện. Năm nay trên đồng có đông người thu dỡ hành nhưng vẫn cảm thấy rất ảm đạm.

- Diện tích hành ở Nam Sách tăng cao hơn so với mọi năm từ 200 - 210 ha, ở chỗ nhiều nhà tăng về quy mô diện tích và còn có nhà từ lâu lắm rồi không trồng, nhưng thấy hành giống rẻ và đất dễ làm cũng trồng 1 - 2 sào. Những ngày này thường rộ lên câu chuyện: “Khổ lắm, do nhà ông A, bà B năm nay trồng nên hành sẵn và rẻ là đúng rồi!”

Biện pháp khắc phục:

- Cần xác định, lãi khoảng 1.000.000 đ/sào và thuê mướn gần như hoàn toàn thì so với cấy vẫn còn hơn rất nhiều. Nông dân trồng hành được thu lãi cao như nhiều năm thì cũng sẽ là niềm vui chung của toàn xã hội.

- Hiện thời tiết đang diễn biến hanh khô, thuận lợi cho cây hành xuống củ hoàn toàn và quá trình bảo quản phơi tái. Không nhất thiết cứ phải bán ồ ạt dứt điểm sau thu hoạch, vì như vậy sẽ góp phần làm giảm giá củ hành. Không ai có thể "thổi ra hành" mà đều phải trải qua mùa vụ, lao động vất vả mới có?

- Có thể không cắt dọc và thực hiện buộc túm treo chỗ thoáng mát, không mưa thay vì phải bê ra bê vào trong bảo quản hành tái.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm