| Hotline: 0983.970.780

Cộng đồng tham gia quản lý rau an toàn

Thứ Tư 29/06/2016 , 07:10 (GMT+7)

Theo Chi cục BVTV Hà Nội, sau 5 năm thực hiện Đề án SX và tiêu thụ RAT, đến nay Hà Nội đã quy hoạch trên 5.200ha, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh vừa có buổi làm việc với Chi cục BVTV Hà Nội về công tác quản lý các vùng SX rau an toàn (RAT) ở Thủ đô, trong đó trọng tâm là việc thành lập ban điều phối hệ thống đảm bảo cùng tham gia quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rau.

Theo Chi cục BVTV Hà Nội, sau 5 năm thực hiện Đề án SX và tiêu thụ RAT, đến nay Hà Nội đã quy hoạch trên 5.200ha, góp phần quan trọng đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân Thủ đô.

Với trên 40 chủng loại rau phong phú, chủ yếu gieo trồng ở vụ đông xuân, Hà Nội tự đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu rau xanh của người dân, còn lại 40% phụ thuộc nguồn nhập khẩu và do các địa phương khác cung ứng.

Trong đó, đáng chú ý khi Hà Nội đã xây dựng được 8 cơ sở sơ chế RAT gắn với vùng SX tập trung công suất 3 - 7 tấn/ngày; 42 cơ sở sơ chế nhỏ của các HTX, doanh nghiệp công suất 200 - 1.000 kg/ngày. Đặc biệt, để truy xuất nguồn gốc, từ năm 2011 đến nay, Hà Nội đã xây dựng được 40 cơ sở dán tem nhận diện RAT.

Hà Nội cũng đã hình thành một số chuỗi từ SX đến tiêu thụ, có tem, nhãn nhận diện, truy xuất nguồn gốc được tiêu thụ qua 18 doanh nghiệp, 17 HTX. Các doanh nghiệp, HTX này cung cấp cho các cửa hàng bán lẻ, điểm phân phối, bếp ăn tập thể và hệ thống siêu thị với sản lượng khoảng 30.000 tấn/năm.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đề nghị ngành nông nghiệp Hà Nội sớm thành lập ban điều phối hệ thống đảm bảo cùng tham gia quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rau. Đây là hệ thống giám sát có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp vào chuỗi cung ứng sản phẩm (người SX, nhà phân phối, người tiêu dùng) đang được nhiều tỉnh, thành áp dụng hiệu quả.

Kiểm tra thực tế vùng SX RAT và chợ đầu mối RAT tại xã Vân Nội (Đông Anh, Hà Nội), Thứ trưởng Lê Quốc Doanh gợi ý Chi cục BVTV Hà Nội nghiên cứu, xây dựng mô hình liên kết SX, tiêu thụ RAT với các tỉnh lân cận nhằm đảm bảo cung ứng đủ và bền vững sản lượng RAT cho người dân.

07-11-21_ru2
Ảnh: Hoàng Tưởng

 

Chi cục trưởng Chi cục BVTV Hà Nội Nguyễn Duy Hồng chia sẻ, để người tiêu dùng có niềm tin vào sản phẩm RAT có xác nhận, từ đầu năm 2016, Chi cục đã xây dựng và vận hành thí điểm 11 chuỗi RAT áp dụng hệ thống đảm bảo có sự tham gia (PGS) của người SX kinh doanh và tiêu dùng.

Trước đó, đơn vị đã tổ chức 987 lớp IPM huấn luyện cho gần 30.000 nông dân SX an toàn; 990 lớp tập huấn ngắn hạn về an toàn thực phẩm trong SX RAT cho xấp xỉ 50.000 người; 385 thử nghiệm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật không sử dụng thuốc BVTV.

Các hoạt động đề án đã tác động tích cực, làm thay đổi tập quán canh tác và sử dụng thuốc BVTV của nông dân. Tỷ lệ sử dụng thuốc thảo mộc, sinh học chiếm khoảng 60%, chi phí sử dụng thuốc BVTV giảm 50%.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Hồng, hiện cơ chế chính sách SX và tiêu thụ nông sản của TW và Hà Nội mới tập trung cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông qua lãi vay vốn, chính sách cho kinh doanh mới tập trung cho hội chợ, chưa có chính sách xây dựng hạ tầng xã hội cho kinh doanh RAT như chợ đầu mối, chợ dân sinh, bố trí điểm bán hàng hoặc hỗ trợ thuê cửa hàng.

Bên cạnh đó, chứng nhận chất lượng RAT như VietGAP cho thấy, chỉ thích hợp với SX quy mô lớn với các tiêu chí kỹ thuật rất phức tạp, chi phí áp dụng rất cao nên nông dân SX quy mô nhỏ khó có thể tiếp cận được. Chưa có hệ thống chứng nhận chất lượng RAT có sự tham gia của nhà kinh doanh và người tiêu dùng.

Tính đến năm 2014, Hà Nội có 40 cơ sở dán tem nhận diện RAT, mỗi cơ sở được cấp một mã số, sản phẩm gắn tem được đưa đi tiêu thụ rộng rãi. Hà Nội hiện có 48 cơ sở sơ chế RAT cũng là 48 chuỗi tiêu thụ RAT theo liên kết dọc do 1 đơn vị thực hiện các khâu trong chuỗi; 100% số chuỗi do từ 2 - 4 đơn vị thực hiện; 9/48 chuỗi tự tổ chức SX rau; 23/48 chuỗi vừa SX vừa thu gom và 16/48 chuỗi chỉ thu gom không SX.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm