| Hotline: 0983.970.780

Cty Giống cây trồng Quảng Bình:Tích cực đưa giống mới vào sản xuất

Thứ Tư 24/11/2010 , 11:11 (GMT+7)

Nhờ gắn kết chặt chẽ sản xuất, chế biến với dịch vụ nên Cty đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng cây trồng hàng năm, đảm bảo an ninh lương thực...

Trong những năm qua, nhờ gắn kết chặt chẽ sản xuất, chế biến với dịch vụ nên Cty Giống cây trồng Quảng Bình đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu sản xuất, góp phần nâng cao sản lượng cây trồng hàng năm, đảm bảo an ninh lương thực của địa phương.

Để chủ động cung ứng hạt giống đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, Cty đã tiến hành xây dựng các mô hình để sản xuất thử hàng chục giống lúa mới ở tỉnh Quảng Bình tại các trại giống Mũi Vích (huyện Quảng Trạch), An Ninh (Quảng Ninh), Phúc Lý (Bố Trạch), Kiến Giang (Lệ Thuỷ). Cty cũng đã kiên kết trồng khảo nghiệm giống lúa tại cơ sở 7 huyện, thành phố (mỗi đơn vị thực hiện 4-5 giống trên diện tích 2-3 ha) làm cơ sở đánh giá năng suất, khả năng chống chịu sâu bệnh bổ sung vào cơ cấu giống. Đồng thời, Cty hợp đồng sản xuất lúa giống, lạc giống với hàng chục cơ sở trong và ngoài tỉnh. Tại Chi nhánh tại Quảng Nam có 6 điểm sản xuất lúa giống (mỗi điểm 60-70 ha/vụ)...

Chúng tôi có mặt tại trại giống An Ninh khi Cty tổ chức hội nghị đầu bờ giống lúa 94-11. Theo kỹ sư Đỗ Xuân Thành - Trại trưởng cho biết trại có diện tích trên 15 ha được bố trí trồng khảo nghiệm các giống PC6, G251, giống 94-11… Qua khảo nghiệm cho thấy các loại giống này có những mặt vượt trội về sinh trưởng, chống chịu sâu bệnh so với giống lúa cũ và năng suất bình quân đạt từ 60-65 tạ/ha. Sau khi khảo nghiệm, Cty đề xuất với trung tâm Khuyến nông – KN tỉnh chỉ đạo các địa phương tiếp tục khảo nghiệm trên các chân ruộng để rút kinh nghiệm và đề xuất Sở NN-PTNT đưa giống mới đã được khảo nghiệm vào trong cơ cấu bộ giống sản xuất đại trà.

Mặt khác để có nguồn đầu vào ổn định phục vụ sản xuất, đơn vị đã vận dụng chính sách rất hợp lý với các đối tác. Trường hợp do ảnh hưởng thiên tai, bên sản xuất giống bị mất mùa Cty không bắt bồi thường, nhưng khi được mùa giá giống trên thị trường thấp Cty vẫn thu mua hết số lượng và theo mức giá đã hợp đồng nên các cơ sở này tin tưởng hợp tác lâu dài. Những năm gần đây hoạt động của đơn vị khá ổn định, mỗi năm sản xuất và cung ứng trên dưới 3.500 tấn giống lúa, trong đó giống năng suất, chất lượng cao chiếm 75% tổng lượng giống. Ngoài ra còn cung ứng cho các địa phương trên địa bàn tỉnh hàng ngàn tấn phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, góp phần hạn chế tình trạng sốt giá vật tư nông nghiệp trong các vụ sản xuất.

Vụ đông xuân năm nay, Cty Giống cây trồng Quảng Bình chuẩn bị 3.500 tấn giống lúa các loại nhằm đáp ứng nhu cầu cho bà con nông dân trong tỉnh khoảng 3.000 tấn và ngoài tỉnh khoảng 500 tấn. Tại tỉnh Quảng Bình, cơ cấu bộ giống chủ lực dài ngày (từ 145-150 ngày) gồm: Xi23, X21, NX30, P6, IR35366, giống mới 94-11… Đối với vùng đất cao, không chủ động được nước tưới và gieo muộn được bố trí giống HT1, PC6, Khang dân 18, Nhị ưu 838...
Hiện Cty có một nhà máy chế biến hạt giống công suất lớn, dây chuyền sản xuất hiện đại cùng với một phòng kiểm nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia với đầy đủ trang thiết bị để kiểm tra, phân loại hạt giống. Ông Bùi Văn Thành - Giám đốc nhà máy cho hay giống trước khi đưa ra tiêu thị đều được qua hai lần chế biến (sơ chế và chế biến sản xuất) với các công đoạn sấy, sàng, tuyển chọn. Một số giống được xử lý bệnh hạt giống trước khi đóng bao nên độ tin cậy về chất lượng khá cao. Mặt khác trong quá trình lưu thông, Cty chỉ đạo nhà máy có kế hoạch sát với thực tế, cân đối cung cầu một cách chủ động. Trường hợp thiên tai gây thiệt hại giống đã gieo trồng thì nhà máy vẫn cung ứng đầy đủ lượng giống cần thiết để nông dân gieo cấy lại.

Nói về đinh hướng sản xuất, ông Nguyễn Xuân Kỳ - Phó Giám đốc Cty cho biết: “Đơn vị luôn quan tâm xây dựng chữ tín với khách hàng với những giống lúa bảo đảm chất lượng cao... Ngoài nhiệm phụ SX-KD, Cty gắn chặt việc nâng cao hiệu quả sản xuất với việc đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển lĩnh vực giống cây trồng nông nghiệp của bà con nông dân các tỉnh trong khu vực miền Trung… Để đảm bảo nguồn lúa giống cho vụ đông xuân 2010 – 2011, Cty đã ký hợp đồng sản xuất với các địa phương diện tích 500 ha; trong đó diện tích trong tỉnh 250ha, ngoài tỉnh 250ha”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm