Đặc sứ hạt nhân Hàn Quốc (phải) và người đồng cấp Nhật Bản. Ảnh: Yonhap. |
Đặc sứ hạt nhân Hàn Quốc (phải) và người đồng cấp Nhật Bản. Ảnh: Yonhap. |
Bạn đang đọc bài viết Đặc sứ Hàn, Nhật bàn về mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên tại chuyên mục Thế giới của Báo Nông Nghiệp Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ với Báo Nông nghiệp Việt Nam xin vui lòng gửi về hòm thư baonongnghiepdientu@gmail.com hoặc số điện thoại, zalo: 0369024447.
Văn Việt
Theo Yonhap
Những chiếc xe tải hôm 17/5 đã bắt đầu chở hàng viện trợ từ bến tàu do quân đội Mỹ xây dựng vào các khu vực bị bao vây ở Dải Gaza.
Thủ tướng Slovakia Robert Fico hôm 17/5 đã trải qua thêm một cuộc phẫu thuật dài 2 tiếng và chưa thể trở về thủ đô sau vụ ám sát gây chấn động cả châu Âu.
Tổng thống Vladimir Putin ngày 17/5 cho biết Nga chỉ muốn thiết lập một 'vùng đệm' và không có kế hoạch kiểm soát Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.
Một cuộc ẩu đả đã xảy ra tại cơ quan lập pháp Đài Loan ngày 17/5 chỉ vài ngày trước khi nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức.
Chiến lược gia Mỹ Michael Pillsbury cho rằng Washington đã 'mắc sai lầm lớn về chính sách' khi để Moscow và Bắc Kinh thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 16/5 cho rằng toàn thế giới phải chịu trách nhiệm về thất bại của nước này ở Kharkov và giờ phải giúp Kiev thay đổi tình hình.
Mỹ công bố lệnh cấm nhập khẩu bông từ 26 công ty Trung Quốc vì lo ngại về tình trạng lao động cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.
Sáng 16/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.
Sáng 16/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin được chào đón với nghi lễ trang trọng nhất khi đến Bắc Kinh. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi ông chính thức nhậm chức.
Phó Thủ tướng Slovakia Tomas Taraba hôm 15/5 cho biết, ông Robert Fico đã qua cơn nguy kịch sau khi bị ám sát.
Truyền thông Slovakia ngày 15/5 đưa tin Thủ tướng Robert Fico bị thương do trúng đạn khi đang bắt tay người ủng hộ ở thị trấn Handlova, cách thủ đô khoảng 150km.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 14/5 cho biết việc tổ chức bầu cử sẽ do toàn bộ người dân Ukraine, gồm cả những vùng đã sáp nhập vào Nga, quyết định thời điểm.