| Hotline: 0983.970.780

Bất đồng về cải tổ cơ quan lập pháp, các nghị sĩ Đài Loan ‘nói chuyện’ bằng chân tay

Thứ Sáu 17/05/2024 , 16:08 (GMT+7)

Một cuộc ẩu đả đã xảy ra tại cơ quan lập pháp Đài Loan ngày 17/5 chỉ vài ngày trước khi nhà lãnh đạo Lại Thanh Đức tuyên thệ nhậm chức.

Các nghị sĩ Đài Loan cãi nhau và xô xát trong phiên họp cơ quan lập pháp ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 17/5. Ảnh: Reuters.

Các nghị sĩ Đài Loan cãi nhau và xô xát trong phiên họp cơ quan lập pháp ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 17/5. Ảnh: Reuters.

Các cuộc ẩu đả thậm chí đã xảy ra trước khi cơ quan lập pháp Đài Loan bắt đầu phiên họp ngày 17/5. Một số nghị sĩ đã la hét và xô đẩy nhau bên ngoài cơ quan lập pháp, trước khi một cuộc ẩu đả lớn hơn xảy ra bên trong cơ quan này.

Các nghị sĩ đã vây quanh ghế của chủ tịch cơ quan lập pháp Đài Loan, một số người trèo qua bàn và vật các nghị sĩ khác xuống sàn nhà. Mặc dù cuộc ẩu đả buổi sáng nhanh chóng kết thúc, nhưng phiên họp buổi chiều tiếp tục xảy ra các vụ xô xát.

Ông Lại Thanh Đức sẽ tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo Đài Loan vào ngày 20/5 sau chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 1/2023, nhưng đảng Dân Tiến (DPP) của ông không giành được đa số ghế trong cơ quan lập pháp.

Phe đối lập Quốc Dân Đảng (KMT) có nhiều ghế hơn đảng DPP trong cơ quan lập pháp nhưng cũng chưa đủ số ghế để chiếm đa số tại cơ quan này. Do vậy, đảng này đã liên minh với Đảng Dân chúng Đài Loan (TPP) nhỏ hơn để kiểm soát cơ quan lập pháp.

Phe đối lập muốn cơ quan lập pháp có quyền giám sát lớn hơn đối với chính phủ, bao gồm một đề xuất gây tranh cãi nhằm xử lý hình sự các quan chức phát biểu sai sự thật tại cơ quan lập pháp.

Đảng DPP cho rằng đảng KTM và đảng TPP đang "lạm dụng quyền lực" và cố gắng thông qua các đề xuất mà không có quá trình tham vấn thông thường.

Các nghị sĩ Đài Loan cãi nhau và xô xát trong phiên họp cơ quan lập pháp ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 17/5. Ảnh: Reuters.

Các nghị sĩ Đài Loan cãi nhau và xô xát trong phiên họp cơ quan lập pháp ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 17/5. Ảnh: Reuters.

Nghị sĩ Jessica Chen của đảng KMT cho biết những đề xuất thay đổi này này nhằm cho phép cơ quan lập pháp giám sát chính phủ tốt hơn.

"DPP không muốn điều này được thông qua vì họ luôn quen với việc toàn quyền quyết định", bà Chen nói với hãng tin Reuters.

Đây không phải lần đầu tiên cơ quan lập pháp Đài Loan xảy ra tình trạng hỗn loạn. Hồi năm 2020, các nghị sĩ Đài Loan đã ném nội tạng lợn vào nhau ngay trong cơ quan lập pháp để phản đối quyết định nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn từ Mỹ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Hezbollah đang chuẩn bị chiến tranh tổng lực với Israel

Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết nhóm này đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực với Israel, đồng thời cảnh báo Síp không tiếp nhận quân đội Israel.

Nga tổ chức tập trận hải quân chiến lược lớn nhất trong 30 năm

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết cuộc tập trận hải quân Ocean-2024 là cuộc diễn tập lớn nhất của nước này trong 30 năm qua.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.