| Hotline: 0983.970.780

Đảm bảo cung ứng đủ giống

Thứ Hai 11/04/2016 , 19:47 (GMT+7)

Ngày 11/4, tại TP Đà Nẵng, Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng VN tổ chức Hội nghị Ban chấp hành - Ban kiểm tra lần thứ I, nhiệm kỳ III. 

16-20-36_nh

Hội nghị tập trung bàn thảo kế hoạch hoạt động của BCH hiệp hội trong nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện kế hoạch SXKD, hiệp hội xác định nhiệm vụ chính là cung ứng đủ số lượng giống đảm bảo chất lượng cho SX. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhất.

Cụ thể cung ứng giống xác nhận cho các tỉnh phía Bắc đạt 80%, các tỉnh miền Trung và miền Nam đạt 60%. Song song đó, cung cấp thông tin và định hướng, để các thành viên của hiệp hội nắm bắt chủ trương, cơ hội để mở rộng SXKD sang các lĩnh vực giống cây trồng khác có giá trị như rau màu, dưa cao cấp, cà chua…

Được biết, hiệp hội có 100 hội viên, trong nhiệm kỳ này phấn đấu kết nạp thêm 50 hội viên mới.

Xem thêm
Bổ sung 1 cặp hươu sao lên đảo Bạch Long Vỹ

HẢI PHÒNG Hơn 10 ngày sau khi phát hiện cá thể hươu sao trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ được bổ sung thêm 1 cặp hươu khác, có cả đực và cái để phát triển đàn.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.