Thị trấn Nông trường Thái Bình (huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) có 520 hộ thì có khoảng 30% hộ trồng chè, sản lượng chè hàng năm từ 850 đến 1 nghìn tấn. Cây chè bị chết khô đã khiến nhiều người trồng chè lao đao.
Gắn bó với cây chè hơn hai chục năm nay, ông Nguyễn Xuân Trứ buồn rầu chia sẻ, gia đình ông có hơn 2 ha chè, những năm gần đây, mỗi năm cây chè đem lại nguồn thu nhập bình quân khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, vài tháng nay hơn 1 ha chè bỗng nhiên bị héo cành, chết khô. Đây cũng là lần đầu tiên ông thấy có hiện tượng này. Đứng trước nguy cơ thất thu lớn, giờ đây ông chỉ biết ngóng chờ trời mưa với hy vọng sẽ cứu vớt được phần diện tích chè còn lại.

Người dân Đình Lập đang cắt bỏ những cây chè bị khô cành nhằm cứu vớt phần diện tích chè còn lại. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Theo thống kê, huyện Đình Lập có gần 200 ha cây chè, với hàng nghìn hộ trồng, trong đó tập trung nhiều ở các xã: Thái Bình, Lâm Ca và thị trấn Nông trường Thái Bình. Thời gian qua, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đình Lập đã đề nghị UBND các xã trồng chè kiểm tra, nhắc nhở người dân thường xuyên kiểm tra nương chè để phát hiện bệnh sớm và tiến hành phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, do thời tiết khô hạn kéo dài dẫn tới bệnh khô cành ở cây chè phát triển mạnh, diện tích bị bệnh ngày một tăng.
Tình trạng cây chè bị chết khô cũng chủ yếu xảy ra tại 3 địa phương nói trên, với diện tích bị thiệt hại khoảng 49 ha. Hiện nay chính quyền các xã, thị trấn đã chỉ đạo người dân giảm lượng đạm, chủ động tưới tiêu với diện tích chè có thể khôi phục được. Với diện tích không thể khôi phục được, các gia đình chủ động chuẩn bị cây giống mới để trồng cho vụ tiếp theo.
Theo Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Đình Lập Nguyễn Công Hưng, đối với phần diện tích cây chè bị chết khô dưới 70%, Phòng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hướng dẫn người dân cắt bỏ phần cành bị chết. Đối với phần diện tích bị chết trên 70% hướng dẫn người dân trồng lại. Đồng thời Phòng đang xem xét hỗ trợ hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo quy trình kỹ thuật và thiết bị tiên tiến để tưới cây chè theo phương pháp nhỏ giọt, phun mưa, tưới ngầm, bảo đảm cấp nước theo nhu cầu của cây phù hợp theo tình hình thực tế.

Theo thống kê, huyện Đình Lập có khoảng 49 ha chè bị thiệt hại. Ảnh: Hoàng Nghĩa.
Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo, khi thấy bệnh khô cành xuất hiện trên nương chè, người dân cần dùng dao hoặc kéo cắt hết những cành bị bệnh từ phía dưới các vết loét. Nếu nương chè bị nặng, tiến hành đốn toàn bộ diện tích, thu dọn toàn bộ cành cắt hoặc đem đốt, không cho nguồn bệnh phát triển. Khi nương chè hồi phục trở lại cần bón giảm lượng đạm, tăng lân vi sinh, siêu lân và kali, bón thêm chế phẩm Trichoderma, không sử dụng thuốc trừ cỏ cháy trên nương chè…