Khi người chăn nuôi biết phòng xa
Trang trại tổng hợp của ông Nguyễn Văn Hoàng (xã Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình) đi vào hoạt động được hơn 2 năm nay. Dù nằm cách biệt giữa cánh đồng, xa khu dân cư nhưng ông Hoàng vẫn đưa việc phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi lên hàng đầu.
“Nếu không coi trọng việc này chắc chắn chăn nuôi sẽ luôn đứng trước rủi ro. Bỏ đồng vốn đầu tư phải biết chủ động chứ không thể chờ may rủi”, ông Hoàng tâm sự.

Xử lý dịch bệnh trên gà giống 1 ngày tuổi trước khi xuất bán tại Công ty Nhật Minh. Ảnh: T. Phùng.
Trang trại ông Nguyễn Văn Hoàng chăn nuôi gà thả vườn và bò thịt, bò sinh sản. Khu nuôi nhốt bò được xây dựng trên vùng đất cao để không bị ứ nước vào mùa mưa. Phía sau trại có hệ thống chứa phân và xử lý ủ phân tươi với rơm rạ làm phân hữu cơ ủ hoai bón cây trồng.
Trước khi mua bò giống về, ông Hoàng đã tìm hiểu, khảo sát nơi cung ứng giống xem có đảm bảo việc tiêm phòng vacxin cho vật nuôi để quyết định mua hay không. “Hoặc nếu bên cung ứng chưa tiêm đủ, nhưng xem bò khỏe mạnh tôi cũng mua về và nhờ bên cơ quan thú y tiêm phòng ngay trong những ngày đầu đưa bò về”, ông Hoàng nói.
Với đàn gà, trang trại thả theo lứa, mỗi lứa khoảng 3.000 - 4.000 con giống. Mỗi lứa gà thả cách nhau khoảng 1 đến 3 tháng và trung bình mỗi tháng trang trại đều có sản phẩm xuất bán ra thị trường.
Do nuôi gà thả vườn nên việc phòng dịch bệnh luôn được trang trại đề cao. Xung quanh khu vực chuồng trại, ông Hoàng luôn cho người chủ động phun thuốc tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột. Hàng tháng, khi mỗi lứa gà xuất chuồng xong ông vệ sinh khu chuồng nuôi, đốt rác với quả bồ kết để khống chế vi khuẩn có hại cho đàn gà. “Đó là kinh nghiệm dân gian mà tôi học được của bà con ta trước đây”, ông Hoàng cho biết.
Khi chọn mua con giống, trang trại tìm đến địa chỉ Công ty Nhật Minh. “Vì con giống ở đây đã được thực hiện các bước tiêm phòng vacxin đầy đủ nên rất yên tâm. Thực tế cho thấy, qua nhiều lần thả gà giống nhưng chưa lần nào gà bị bệnh. Vì vây, cứ sau 3 tháng xuất một lứa gà, trang trại có mức lãi khoảng 40 triệu đồng”, ông Hoàng nói thêm.

Người chăn nuôi xã Vạn Trạch chủ động trong việc phun tiêu độc khử trùng xung quanh khu vực chuồng trại chăn nuôi. Ảnh: T. Phùng.
Theo ông Trần Thanh Ngọc, Giám đốc Công ty Nhật Minh, hiện doanh nghiệp có năng lực nuôi 15.000 gà bố mẹ và 1.500 con trống giống địa phương. Hàng tháng, doanh nghiệp cung ứng cho thị trường ít nhất là 45.000 và cao nhất là 80.000 con giống chất lượng cao.
Cũng theo ông Ngọc, khi gà con mới nở một ngày tuổi đã được nhỏ thuốc và tiêm vacxin phòng 4 loại bệnh, trong đó có những bệnh thường gặp trên đàn gà như cúm, dịch tả… Ông Ngọc cho hay: “Đó cũng là trách nhiệm và gắn với thương hiệu gà giống chất lượng cao. Khách hàng đã yên tâm khi chọn con giống của chúng tôi vì ngay từ gà bố mẹ cũng đã được phòng bệnh và riêng với gà giống trong thời gian nuôi đã kháng được bệnh 4 tháng”.
Người chăn nuôi kết hợp chặt chẽ cán bộ thú y
Chúng tôi về xã Vạn Trạch (huyện Bố Trạch), nơi mà bà con luôn chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi để tăng hiệu quả trong chăn nuôi.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hải Lương, Chủ tịch UBND xã Vạn Trạch cho hay, địa phương có tổng đàn gia súc trên 8.000 con và trên 63.000 con gia cầm. Những năm gần đây, Vạn Trạch đẩy mạnh công tác thú y để phấn đấu trở thành vùng nuôi an toàn dịch bệnh.
“Xã đã củng cố lực lượng cán bộ thú y bán chuyên trách có 12 người ở 12 thôn. Những người này có chuyên môn thú y, lòng nhiệt tình và đang kinh doanh dịch vụ thú y trên địa bàn. Người chăn nuôi trên địa bàn đã biết gắn chặt với cán bộ thú y với phát triển đàn vật nuôi. Như vậy, bà con luôn chủ động trong phòng chống dịch bệnh để nâng cao thu nhập”, ông Nguyễn Hải Lương nói thêm.
Được biết, hằng năm, xã Vạn Trạch luôn phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, đàn lợn và tiêm phòng bệnh dại đều đạt 100% kế hoạch. Nhờ vậy, dịch bệnh trên đàn vật nuôi được ngăn chặn, không để xảy ra.
Chúng tôi về thôn Đồng (xã Vạn Trạch) và ra vùng đồi nơi bà con đang xây dựng vùng nuôi xa khu dân cư. Gia đình anh Trần Chức (thôn Đồng), có khu gia trại nuôi lợn cách xa khu dân cư. Quanh khu vực chăn nuôi, anh Chức cũng phát quang cây dại, cuốc đất trồng mấy vạt khoai, sắn để lấy thêm thức ăn nuôi lợn.
Anh Chức cho hay, vùng đồi này cũng có mấy hộ dân thuê để làm trại nuôi lợn. Các trại có mỗi lứa nuôi khoảng 35 - 50 con lợn thịt và làm cách xa nhau khoảng vài chục mét. Các chủ trại nuôi đều chủ động trong việc tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột và làm vệ sinh xung quanh khu vực nuôi.
“Khi vào thời gian tiên phòng vacxin trên đàn vật nuôi định kỳ của xã thì anh em chúng tôi tự giác đăng ký và phối hợp với cán bộ thú y cơ sở để lên lịch tiêm. Người chăn nuôi cũng phải nắm bắt chi phí giai đoạn tiêm phòng bệnh cho đàn lợn để có được hiệu quả tốt trong quá trình nuôi”, anh Chức chia sẻ.
Cũng theo anh Chức, các trại nuôi trong khu vực đều mua máy phun đeo lưng và dung dịch tiêu độc khử trùng để chủ động trong việc khử khuẩn trong khu vực nuôi. “Hằng tháng chúng tôi đều tự tổ chức phun khử hoặc những khi thời tiết đổi mùa thất thường thì hỗ trợ nhau để phun thuốc. Nhờ vậy mà đàn lơn nuôi ít khi xảy ra dịch bệnh”, anh Chức nói thêm.

Triển khai tiêm vacxin đợt 1 năm 2025 tại tỉnh Quảng Bình. Ảnh: T. Phùng.
Đối với những hộ chăn nuôi trâu, bò cũng đã biết chú trọng công tác tiêm vacxin phòng dịch. Theo nhiều bà con, việc chăn nuôi trâu, bò không còn dùng để cày, bừa vì đã có máy nông nghiệp thay thế. Hiện, đàn trâu, bò đã thành hàng hóa mua bán để sinh sản hoặc làm thịt.
Gia đình ông Nguyễn Mai có đàn bò 6 con, trong đó có 3 bò sinh sản. Tuần trước, gia đình bán 2 bê được mấy chục triệu đồng. Bò sinh sản và bê của gia đình đều được tiêm phòng chu đáo. Ông Mai bảo, nuôi được đàn bò cũng là phát triển kinh tế gia đình. Do vậy, người nuôi phải tính toán trong việc cần chi phí để bảo vệ vât nuôi trước dịch bệnh.
“Nếu tính theo kinh doanh thì ta bỏ ít tiền mua vacxin tiêm phòng cho đàn bò thì chắc chắn không lo bò bệnh. Ngược lại, không bỏ khoản tiền chi phí thì khả năng xảy ra bò bệnh chết thì mất một khoản tiền khá lớn”, ông Mai bộc bạch thêm.
Ông Nguyễn Hải Lương, Chủ tịch UBND xã Vạn Trạch: “Khi bước vào thực hiện tiêm phòng vacxin đợt 1, chúng tôi giao cho các thôn cùng cán bộ thú y đến nhắc bà con đăng ký số lượng để đảm bảo đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra, bà con cũng thường xuyên vệ sinh khu chuồng trại, nhận thuốc về tự phun tiêu độc khử trùng ở khu nuôi nhốt bò hoặc rải vôi bột để khử khuẩn”.