| Hotline: 0983.970.780

Đầm rau muống thành trung tâm y khoa

Thứ Năm 21/02/2013 , 09:57 (GMT+7)

Là kỹ sư nông nghiệp nhưng ông Tuấn mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng để biến đầm rau muống thành trung tâm y khoa.

Là kỹ sư nông nghiệp nhưng ông Tuấn mạnh dạn đầu tư hàng chục tỷ đồng để biến đầm rau muống thành trung tâm y khoa.

Chiều ngày 19/2, Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn khánh thành trụ sở mới ở phường 3, TP Sóc Trăng (Sóc Trăng). Ông Trương Hoài Phong, Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng cho biết đây là mô hình xã hội hóa y tế rất hiệu quả, góp phần quan trọng vào giảm tải cho bệnh viện công, nhất là giải quyết lượng bệnh nhân ngoại trú.

Bốn năm trước, Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn ra đời từ cơ sở vật chất “ăn nhờ ở đậu” ở phường 1, TP Sóc Trăng. Mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực y tế tư nhân này là Nguyễn Hoàng Tuấn, người chưa một lần cầm kim tiêm vì ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành trồng trọt.

Tuy nhiên, người đàn ông 47 tuổi này có lợi thế vợ là bác sĩ. Đó là bà Nguyễn Kỷ Đoan Nghi, người thấu hiểu nỗi khổ của dân mỗi khi phải đi trị bệnh đường xa vì không chỉ tốn tiền thuốc mà còn gánh thêm chi phí đi lại, ăn ở.


Trung tâm Y khoa Hoàng Tuấn mọc lên giữa đầm rau muống ngày nào

“Những lần nghe vợ kể về vất vả của bệnh nhân, tôi ấp ủ ý định mở phòng khám đa khoa rồi mời bác sĩ giỏi ở Cần Thơ và TP.HCM về trị bệnh cho dân nghèo tỉnh nhà. Nghĩ là làm dù kinh tế gia đình còn khó khăn nên đầu tiên tôi chỉ mở phòng khám đa khoa rồi nâng cấp dần lên trung tâm y khoa”, ông Tuấn chia sẻ.

Những ngày đầu mới đi vào hoạt động, bài toán nhân lực được Giám đốc Cty TNHH Hoàng Tuấn đặt ra là phải trực tiếp cùng vợ đi gõ cửa nhiều nơi, lấy chính tâm huyết của bản thân để thuyết phục bác sĩ giỏi về Sóc Trăng cộng tác.

Một trong những người đổ đường xa hơn 60km từ Cần Thơ xuống Sóc Trăng tham gia khám chữa bệnh cho bà con nghèo là bác sĩ Dương Thiện Phước, Phó khoa Hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Theo ông Phước, lúc đầu “ngán” đường xa nhưng vợ chồng ông Tuấn quá nhiệt tình nên không từ chối được.

“Sau đó tôi thấy mình gắn bó với anh Tuấn không chỉ vì tình cảm mà trên hết là vì người bệnh. Giúp bệnh nhân qua cơn hiểm nghèo thì mọi vất vả được xua tan”, bác sĩ Phước cho biết thêm.

Không chỉ khám chữa bệnh tại chỗ, hàng năm ông Tuấn đều trích ra hàng trăm triệu đồng tiền thuốc và mời nhiều đoàn bác sĩ giỏi từ TP.HCM và Cần Thơ về Sóc Trăng khám bệnh miễn phí cho người dân các huyện như Mỹ Tú, Châu Thành, Cù Lao Dung... Những lần như thế, Giám đốc Cty Hoàng Tuấn không ngại làm “bốc vác” để vận chuyển thuốc về vùng sâu phục vụ bệnh nhân nghèo.

Từ sự nhiệt tâm với người bệnh, năm 2012 ông Tuấn mua đất để đầu tư cơ sở vật chất mới. Thế là ao rau muống rộng hàng nghìn mét vuông ngày nào nằm khuất giữa đường Lê Hồng Phong và Trần Hưng Đạo (TP Sóc Trăng) nhanh chóng biến thành trung tâm y khoa với vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng. Trong tương lai không xa, cơ sở vật chất này trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên ở Sóc Trăng.

Theo ông Tuấn, ngoài trang thiết bị hiện có như máy nội soi dạ dày tá tràng, máy soi tai mũi họng, soi cổ tử cung, máy xét nghiệm huyết học tự động… Y khoa Hoàng Tuấn còn trang bị máy xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch tự động, CT Scaner để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân miền Tây.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm