| Hotline: 0983.970.780

Dân Phú Yên nỗ lực vớt vát rau, hoa vụ tết

Thứ Sáu 06/01/2017 , 15:45 (GMT+7)

Xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa là vựa rau và hoa lay ơn của tỉnh Phú Yên, không chỉ cung cấp cho cả thành phố mà cho các tỉnh lân cận, nhất là trong dịp tết. Tuy nhiên do đợt lũ giữa tháng 12 vừa qua đã làm thiệt hại hoàn toàn.

Để khôi phục lại sản xuất, sau khi nước rút bà con vội vã xuống giống các loại rau ăn lá và chăm sóc hoa lay ơn còn sót lại để kịp bán trước tết.

10-22-29_nh-tm-nen-dt-vo-goc-cy-ho-de-giup-cy-thng-thom-hy-vong-ho-no-bn-su-dip-tet
Chăm sóc rau, hoa vớt vát vụ tết
 

Ông Lê Văn Phiện, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Ngọc cho biết, đợt lũ giữa tháng 12/2016 đã làm 17ha rau ăn lá và 25ha hoa lay ơn bị thiệt hại nặng nề. Cây rau mất trắng hoàn toàn. Hoa có 15ha mất trắng, số diện tích còn lại trồng trên cao nhưng khả năng khoảng 7ha sẽ cho hoa muộn hoặc bị “điếc” không ra hoa.

“Sau khi nước rút bà con vội vã xuống giống các loại rau ăn lá và chăm sóc số diện tích hoa lay ơn còn lại. Tuy nhiên khả năng một số cây rau như xà lách, hành… sẽ không cung ứng kịp vì thời gian sinh trưởng dài từ 45 - 60 ngày, trong khi chưa đầy 1 tháng nữa đã đến tết”, ông Phiện chia sẻ.

Chúng tôi có mặt tại vùng rau và hoa thôn Ngọc Phước 2 dù trời đã trưa, song nông dân vẫn tất bật ra đồng chăm sóc. Các loại rau như xà lách, cải, ngò và tần ô chỉ mới gieo được gần 2 tuần đều đã lên xanh tốt.

Bà Trần Thị Thắm, một người trồng rau cho biết, năm nay mưa lũ làm bà con trồng đi trồng lại nhiều lần rất tốn kém. Để trồng được 1 sào rau ăn lá chi phí đầu tư khoảng 1,5 triệu đồng. Vụ rau tết năm nay, gần như gia đình nào cũng xuống giống muộn nhưng nếu thời tiết thuận lợi rau phát triển tốt, một số rau ngắn ngày có thể kịp bán tết.

10-22-29_b-con-trong-li-ru-phuc-vu-tet
Bà con trồng lại rau phục vụ Tết
 

Còn anh Dương Văn Tâm cho hay, đợt mưa kéo dài từ cuối tháng 10 đến giữa tháng 12 vừa qua đã làm hoa lay ơn bị ngập ít nhất từ 2 - 3 lần, có nơi ngập đến 5 lần. Một khi cây hoa lay ơn ngập nước thì cây bị thối rễ, kém phát triển và khả năng sẽ không ra hoa hoặc ra hoa không đạt. Hiện nhiều nông dân đã phá hoa trồng lại rau ăn lá, nhưng cũng có hộ tiếc của không phá hoa mà vẫn chăm sóc, kết hợp trồng xen rau vào hoa để vớt vát...“Gia đình tôi không phá hoa mà vẫn chăm sóc. Hằng ngày tôi vẫn ra ruộng nén lại gốc cây hoa, rồi bón phân. Biết rằng không hy vọng bán hoa dịp tết, nhưng nếu chăm sóc tốt hoa nở muộn sẽ bán dịp sau tết và rằm tháng giêng”, anh Tâm hy vọng.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Gởi, người cùng thôn có 2,5 sào hoa cũng bị mất trắng do nước ngập, ước thiệt hại hơn 20 triệu đồng, chưa kể công chăm sóc. Gặp chúng tôi, ông Gởi cho biết, dù đã nỗ lực khôi phục lại hoa tết, nhưng cây bị thối gốc nên không thể cứu vãn. Hiện ông đã phá bỏ hoa chuyển sang trồng rau ăn lá ngắn ngày như cải, tàn ô…

Theo người dân xã Bình Ngọc, do ảnh hưởng thời tiết, vụ rau tết năm nay, người trồng rau ở địa phương không thể trồng rải vụ như mọi năm mà phải xuống giống đồng loạt. Vì vậy, bà con lo lắng khi thu hoạch đồng loạt sẽ khiến giá rau mất giá.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm