| Hotline: 0983.970.780

Diện mạo Thanh Chăn

Thứ Năm 11/08/2011 , 10:14 (GMT+7)

Chính quyền và người dân xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang dồn sức, góp công xây dựng NTM.

Công trình nước sạch xã Thanh Chăn
Chính quyền và người dân xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang dồn sức, góp công xây dựng NTM. Đường trục chính, hệ thống thủy nông, công trình nước sạch, nhà văn hóa… đã hoàn thành.

Con đường vào xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) giờ thẳng tắp, phẳng lì vì đã được nâng cấp. Là 1 trong 11 xã của cả nước được Ban Bí thư chọn xây dựng thí điểm NTM, sau 2 năm triển khai, Thanh Chăn đã có diện mạo hoàn toàn mới. 

Nổi bật là tuyến đường trục chính từ quốc lộ vào trung tâm xã chạy qua 2 xã lân cận là Thanh Hưng và Thanh Yên. Con đường này trước kia xuống cấp nghiêm trọng, giờ được trải nhựa với hệ thống cống thoát nước bê tông hóa 2 bên đường. Hệ thống thuỷ lợi như đập tràn, kênh mương nội đồng, đảm bảo việc tưới tiêu cho sản xuất cũng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

Ông Hồ Văn Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Chăn cho biết, các công trình dân sinh được xây mới, nâng cấp đã tạo nên diện mạo mới cho Thanh Chăn. Đặc biệt là các công trình thủy lợi và nước sạch có ảnh hưởng lớn đời đời sống, sinh hoạt của người dân. Hiện công trình nước sạch giúp 1/2 dân số trong xã có nước hợp vệ sinh để sử dụng.

Cách trụ sở UBND xã 200 mét, công trình đại thủy nông Nậm Rốm được kè bê tông chắc chắn. Nguồn nước từ đây đủ tưới dưỡng cho hàng nghìn ha đất nông nghiệp của xã và các vùng lân cận. Anh Vũ Xuân Viễn, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Điện Biên kể, từ khi dòng Nậm Rốm và Huổi Cưởm được “nắn” lại bằng hệ thống kênh mương kiên cố hóa, cây lúa, cây màu của người dân không còn thiếu nước. Trong sinh hoạt, người dân cũng không phải dùng nước giếng đào nhiễm sắt nữa. Theo ông Lò Văn Yên ở bản Hoong Lếnh Can, nước sạch đã chảy đến tận nhà. Chiều nào ông cũng ra nhà văn hóa sinh hoạt cùng các cụ trong bản.

Tháng 10/2009, một loạt công trình dân sinh được xây dựng ở Thanh Chăn như: nhà văn hóa, công trình nước sạch, công trình thủy nông, đường liên xã, liên thôn…Hơn 1 năm sau, tất cả các công trình này đều hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ông Hồ Văn Hân lý giải, các công trình sớm hoàn thành bởi có sự ủng hộ của người dân. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, mỗi một công trình đều có sự đóng góp từ phía người dân. Ví dụ như công trình nước sạch thì ngoài sự hỗ trợ của Chương trình Mục tiêu quốc gia, mỗi hộ dân cũng đóng góp tiền theo nhân khẩu hoặc theo công lao động.

Ông Đặng Văn Biên, Giám đốc Trung tâm Nước sạch - Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Điện Biên cho rằng, nhờ sự đồng thuận cao của người dân, công trình cấp nước liên bản với quy mô lớn hơn đang được xây dựng và sẽ sớm hoàn thành để phục vụ người dân. Tuy nhiên, ông Biên tỏ ra băn khoăn khi Thanh Chăn không có hệ thống thu gom, xử lý rác, nhiều hộ dân vẫn chưa có nhà vệ sinh. Đây là một trong những khó khăn khi xây dựng NTM ở Thanh Chăn.

So với 10 xã điểm xây dựng NTM trong cả nước, Thanh Chăn gặp nhiều khó khăn hơn khi triển khai mô hình. Nhưng với quyết tâm của chính quyền địa phương, sự đồng thuận từ người dân, Thanh Chăn đặt ra mục tiêu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành 10/19 tiêu chí, phấn đấu hoàn thành đủ 15 tiêu chí trước năm 2015.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm