| Hotline: 0983.970.780

Diệt và sử dụng ốc bươu vàng

Thứ Tư 24/02/2010 , 10:36 (GMT+7)

Do điều kiện nền nhiệt độ trong tháng 1 năm 2010 cao hơn trung bình nhiều năm, đây là điều kiện thuận lợi cho ốc bươu vàng gia tăng nhanh về số lượng. Ốc bươu vàng là đối tượng dịch hại nguy hiểm đối với lúa xuân mới gieo sạ và cấy ở các tỉnh phía Bắc trong năm nay, đặc biệt là các chân ruộng trũng. Bị ốc hại nặng, cây lúa có thể bị hại 30-50% về mật độ, làm giảm năng suất lúa cuối vụ.

Để diệt trừ có hiệu quả đối tượng dịch hại này, nông dân cần thực hiện đồng bộ một số biện pháp kỹ thuật sau:

Trước khi làm đất, cần vệ sinh đồng ruộng, dọn dẹp sạch cỏ dại ven bờ bao, thu nhặt tiêu hủy ổ trứng ốc, đây là nơi ốc cư trú lây truyền sang vụ sau. Dùng tay hay dùng lưới, ghe cào bắt ốc. Khi gieo sạ, nên đánh rãnh thoát nước, ốc tập trung vào rãnh, dễ dàng bắt ốc bằng tay.

Cắm cọc ở các vùng trũng nhử ốc lên đẻ trứng để tiêu diệt. Khi đưa nước vào ruộng cấy hoặc cho nước vào ruộng lúa đang hồi xanh đẻ nhánh cần phải sử dụng lưới chắn 3 lớp để ngăn chặn ốc xâm nhập.

Dùng mồi để dụ ốc tập trung ăn và bắt, mồi có thể dùng các loại thức ăn ốc thích như: xơ quả mít, dây lá khoai lang, lá cây khoai môn, lá cây dâm bụt, rau diếp, rau xà lách, lá bắp cải… Các loại lá bó thành từng bó để ở góc ruộng, gần bờ sau khi bỏ bả 12-24 giờ dùng rổ, rá xúc cả bả mồi và ốc lên để bắt.

Quây ruộng có ốc, cho vịt vào nhốt không cho ăn mồi trong 1 ngày, vịt sẽ mò bắt hết ốc nhỏ và trứng trong ruộng.

Hiện nay có nhiều loại thuốc hoá học trừ ốc bươu vàng hiệu quả cao, an toàn với tôm cá như: Clodan supe 700WP; Mossade 70WP; Buorbo 8,3BR; Tictack 13,2BR; Dioto 250EC.

Với lúa sạ, sau khi lúa đã mọc 7 ngày, cho nước ngập xâm xấp, phun các loại thuốc hoá học trừ ốc bươu vàng cho lúa với nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất in trên bao bì sản phẩm...

Đối với lúa cấy, trước khi cấy hoặc ngay sau khi cấy, tháo cạn xâm xấp nước phun thuốc diệt ốc cho lúa, sau 24 giờ phun thuốc mới cho thêm nước để cấy hay dưỡng lúa.

Nên phun thuốc vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát là lúc ốc bươu vàng hoạt động mạnh nhất để tăng hiệu quả của thuốc.

Không dùng những loại thuốc có độ độc cao, hiện nay đã có nhiều gia cầm (ngan, vịt) và người ăn phải ốc nhiễm thuốc nhưng chưa chết đã bị ngộ độc.

Chế biến ốc bươu vàng thành món ăn ngon và bổ dưỡng: Chọn những con ốc to đường kính khoảng 2cm trở lên không bị nhiễm thuốc bảo vệ thực vật. Ngâm ốc trong nước vo gạo trong 3-6 giờ (cho thêm 1 quả ớt chín giã nhỏ) ốc sẽ nhả bớt nhớt và phân ra ngoài. Rửa sạch ốc nhiều lần, đập vỡ vỏ ốc, bỏ phần ruột, khêu lấy phần thịt. Dùng dấm ăn và muối bóp để ngấm trong 5-10 phút, rửa nhiều lần bằng nước sạch cho hết nhớt, thịt ốc sẽ khô, ráo. Đem thịt ốc đã sơ chế này xào sả ớt hoặc nấu lẫn với chuối, đậu, lá lốt, lá tía tô, tiêu bắc, bột nêm… tuỳ theo khẩu vị từng người thành món ăn bổ dưỡng rất ngon.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm