| Hotline: 0983.970.780

Định Hòa đạt 11/19 tiêu chí

Thứ Ba 29/11/2011 , 11:15 (GMT+7)

Vừa qua, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng thí điểm mô hình NTM xã Định Hòa (Gò Quao), giai đoạn 2009 - 2011.

Cánh đồng 4 tốt mang lại hiệu quả cao trong sản xuất lúa ở Định Hòa
Vừa qua, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình xây dựng thí điểm mô hình NTM xã Định Hòa (Gò Quao), giai đoạn 2009 - 2011.

Định Hòa là 1 trong 11 xã trên cả nước được Trung ương chọn xây dựng thí điểm mô hình NTM. Ông Nguyễn Quang Rằm, Chủ tịch UBND xã Định Hòa, cho biết, qua 3 năm thực hiện, đến nay Định Hòa mới chỉ đạt 11/19 tiêu chí NTM.

Các tiêu chí đã đạt gồm: quy hoạch, thủy lợi, điện, bưu điện, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa, tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và an ninh trật tự xã hội. Tám tiêu chí chưa đạt là: giao thông nông thôn, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ nông thôn, nhà ở dân cư, cơ cấu lạo động, thu nhập và vệ sinh môi trường.

Theo ông Rằm, sở dĩ các tiêu chí đạt thấp là do Định Hòa là xã có xuất phát điểm thấp, đồng bào dân tộc Khmer chiếm đa số (63,5%), trình độ dân trí không đồng đều, hạ tầng kinh tế chậm phát triển, đa số người dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, tập quán canh tác lạc hậu…

Tuy có nhiều tiêu chí chưa đạt nhưng qua 3 năm thực hiện Chương trình xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn Định Hòa đã có nhiều thay đổi, tốc độ phát triển khá nhanh. Ông Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược (Bộ NN-PTNT), đánh giá cao sự phát triển của Định Hòa, đáng lưu ý là về hình thức tổ chức sản xuất đã có sự thay đổi rõ rệt. Nếu như năm 2009, toàn xã chỉ có 1 HTX và 39 tổ hợp tác (THT) thì đến nay đã có 4 HTX và 73 THT hoạt động trong các lĩnh vực như dịch vụ nông nghiệp, sản xuất lúa giống, trồng năm rơm, chăn nuôi…

 Việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất ngày càng được nhiều nông dân áp ụng, mang lại hiệu quả cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi so với trước khi xây dựng NTM, đạt 21,8 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,67% (năm 2009) xuống còn 8,39% hiện nay.

Một thành công khác của Kiên Giang trong xây dựng NTM ở Định Hòa là việc lồng ghép các nguồn vốn, huy động sức mạnh từ doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Trong tổng số 224 tỷ đồng đầu tư xây dựng tại xã thời gian qua, thì vốn lồng ghép các chương trình chiếm gần 60 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 82 tỷ đồng, doanh nghiệp tài trợ gần 18 tỷ đồng. Ngoài ra, người dân còn tự nguyện hiến đất, hoa màu, ngày công lao động… để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội trị giá hơn 22,6 tỷ đồng.

Ông Lâm Hoàng Sa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng BCĐ xây dựng NTM tỉnh Kiên Giang, cho rằng, việc thực hiện các tiêu chí NTM ở Định Hòa còn thấp, ngoài lý do khách quan còn có nguyên nhân chủ quan là một bộ phận người dân vẫn còn trông chờ, ỷ lại.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm