| Hotline: 0983.970.780

Dốc sức vụ đông

Thứ Sáu 12/09/2014 , 13:10 (GMT+7)

Ngày 11/9, tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội). Bộ NN-PTNT, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị phát động SX vụ đông 2014. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt chủ trì.

15-47-31_thu-truong-le-quoc-donh-pht-dong-sx-cy-trong-vu-dong-2014
Thứ trưởng Lê Quốc Doanh phát động SX vụ đông 2014

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng, vụ đông ở các tỉnh phía Bắc là vụ SX hàng hóa chính với sản phẩm đa dạng, có thị trường tiêu thụ, đem lại giá trị thu nhập cao cho nông dân. Tuy nhiên, SX vụ đông đang đối mặt với nhiều thách thức bởi thời tiết biến động. Nhân lực tham gia SX thiếu, tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn. Đặc biệt là tổ chức SX còn nhỏ lẻ, phân tán, chưa có nhiều tiến bộ kỹ thuật, giải pháp để khắc phục...

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, để đạt mục tiêu gieo trồng 450.000 -460.000 ha, tăng 35.000 - 45.000 ha so với vụ đông 2013 và tổng giá trị SX đạt 20.000 - 22.000 tỷ đồng trong vụ đông 2014, Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương cần quyết tâm, nỗ lực cao ngay từ đầu vụ.

Cùng với các tỉnh phía Bắc, Hà Nội là một trong những trọng điểm SX cây vụ đông. Trong tổng số 188.600 ha đất nông nghiệp thì hằng năm Hà Nội có thể SX vụ đông khoảng 100.000 ha.

Năm 2013, Hà Nội có chính sách hỗ trợ 50% chi phí SX 600 ha đậu tương giống vụ HT với kinh phí 5,3 tỷ đồng. Nhờ đó đã đáp ứng nhu cầu làm giống cho 11.000 ha đậu tương vụ đông. Sở NN-PTNT chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai các mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới vào SX, trong đó hỗ trợ 100% giống, 30% vật tư, phân bón và 100% công tác tuyên truyền, tập huấn.

Các quận, huyện, thị xã của Hà Nội cũng có chính sách hỗ trợ SX vụ đông. Phần lớn tập trung hỗ trợ giống với tỷ lệ từ 20 - 100% tùy từng loại cây trồng. Một số huyện còn hỗ trợ kinh phí vật tư, phân bón và tưới tiêu. Nhờ đó, kế hoạch SX vụ đông hằng năm đặt ra cơ bản đạt.

Điều đặc biệt là năng suất một số cây trồng chính giai đoạn 2010 - 2013 ngày càng tăng. Điển hình năng suất ngô năm 2013 đạt mức cao nhất (gần 47 tạ/ha), tăng 10,3% so với 2010; khoai lang 103 tạ/ha; lạc 20 tạ/ha; rau các loại 200 tạ/ha.

Từ kết quả của những năm SX trước, Hà Nội đặt kế hoạch cho vụ đông 2014 sẽ phấn đấu làm được 50.000 ha với giá trị SX 2.500 tỷ đồng.

15-47-31_nhieu-sp-cy-trong-vu-dong-d-tro-thnh-hng-ho-xk-co-gi-tri-kinh-te-co
Nhiều sản phẩm cây trồng vụ đông đã trở thành hàng hóa XK có giá trị kinh tế cao

Để có một vụ đông thắng lợi, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đề nghị các địa phương tiếp tục có các chính sách kích cầu nông dân mạnh dạn làm cây vụ đông. Khuyến khích DN và nông dân liên kết với nhau để SX, tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra chất lượng giống, vật tư, phân bón...

Cùng với Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc cũng là địa phương SX vụ đông bài bản, hiệu quả. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Dũng, PGĐ Sở NN-PTNT Vĩnh Phúc kiến nghị với Bộ NN-PTNT cần có chính sách hỗ trợ vụ đông như 2 vụ SX chính trong năm. Khi đã coi vụ đông là vụ SX chính, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao thì không thể thiếu chính sách lớn kích cầu để phát triển. Cái này phải có chỉ đạo cấp vĩ mô thì mới ra thành quả được.

Cũng theo ông Dũng, ở các địa phương đang xuất hiện hai xu hướng. Một là nhiều hộ nông dân bắt đầu quay lưng lại với vụ đông vì cho rằng giá trị thu nhập còn thấp, mất thời gian, dễ mất ăn khi gặp phải mưa lũ. Trong khi đó lại xuất hiện nhiều cá nhân chủ động thuê, mượn lại số diện tích của hộ không làm vụ đông để tích tụ, tạo ra cánh đồng lớn để SX hàng hóa, có thương hiệu...

Trước xu hướng người dân tích tụ đất SX, Sở NN-PTNT đã tham mưu cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc và được tỉnh chấp thuận, đồng thời có chính sách cho những đối tượng này. Cụ thể, hỗ trợ 2 triệu đồng/ha đối với số diện tích tích tụ làm vụ đông.

Ông Dũng cho hay, vụ đông này đã có 1.500 ha đất được tích tụ để SX hàng hóa. Cá biệt có hộ thuê được 50 ha. SX quy mô lớn mới lãi to được. Mặt khác, Vĩnh Phúc đã chủ động bố trí 15 tỷ đồng để hỗ trợ bình quân cho mỗi ha 900.000 đồng. Quan điểm của Vĩnh Phúc là để tất cả người dân đều có thể tham gia SX vụ đông.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá cao cách tổ chức SX vụ đông ở các tỉnh với những cách làm sáng tạo. Sau khi tuyên bố phát động SX vụ đông 2014, ông Doanh đề nghị Sở NN-PTNT các tỉnh, TP cần rà soát cụ thể kế hoạch SX vụ đông; điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho phù hợp với diễn biến thời tiết và thị trường tiêu thụ. Đặc biệt là phải có biện pháp kỹ thuật cụ thể cho từng loại cây trồng.

Thứ trưởng cũng đề nghị các địa phương tổ chức thu hoạch nhanh lúa HT, lúa mùa sớm để có quỹ đất trồng cây vụ đông. Đẩy mạnh cơ giới hóa trong thu hoạch, làm đất; áp dụng làm đất tối thiểu, làm bầu, trồng gối, trồng xen để gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm