| Hotline: 0983.970.780

Đơn vị cấp huyện đầu tiên của Đồng Tháp đạt chuẩn

Thứ Hai 29/01/2018 , 08:03 (GMT+7)

 Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận TP Sa Đéc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2016.

Đây là địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng NTM.

10-08-37_sdec-ntm
Thứ trưởng Trần Thanh Nam trao quyết định công nhận Sa Đéc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Sa Đéc hiện có 9 đơn vị hành chính cấp xã gồm 6 phường và 3 xã. Trong đó, có 3/3 xã gồm Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây và Tân Phú Đông đã đạt chuẩn NTM. Qua kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, có trên 97% hộ dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM của TP.

Sau 5 năm thực hiện chương trình, nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng NTM đạt trên 197 tỷ đồng. Nhiều chỉ tiêu NTM hoàn thành ở mức cao như: thu nhập đạt 37 triệu đồng/người/năm, tăng 5,2 triệu so với năm 2015; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện an toàn 99,8%; 100% trường trên địa bàn 03 xã đạt chuẩn quốc gia; trên 80% số hộ có nhà ở đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo 4% ...

Đặc biệt, Sa Đéc tập trung vào 2 ngành hàng chủ lực là hoa kiểng và bột, khuyến khích khởi nghiệp và chuyển giao các ứng dụng KH- CN thông minh vào sản xuất, chú trọng nâng cao uy tín trong sản xuất nông sản. Nhờ vậy, giá trị 1 ha đất trồng hoa kiểng đạt 1 tỷ/năm. Ngoài ra, nhiều mô hình nổi bật như “Nụ cười công sở”, “Camera an ninh”, “Hội quán” đã phát huy hiệu quả, nâng cao đời sống người dân nông thôn, giảm nghèo bền vững.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam, cho biết tính đến tháng 12/2017, cả nước có hơn 3.000 xã, hơn 40 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Riêng tại Đồng Tháp, TP Sa Đéc trở thành địa phương cấp huyện đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ông Trần Thanh Nam nhấn mạnh, đây chỉ là thành quả cơ bản ban đầu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. Vì vậy, địa phương phải xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn trên cơ sở giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống bản địa; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, năng suất, giá trị sản phẩm chủ lực.

Dịp này, UBND TP Sa Đéc cũng khai mạc Lễ hội hoa xuân 2018 với chủ đề "Hoa Sa Đéc thắm tình người - tình đất". Đây là hoạt động thường niên nhằm tôn vinh những nghệ nhân và là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường, tìm kiếm đầu tư tại địa phương; đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố hoa, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Sa Đéc nói riêng, tỉnh Đồng Tháp nói chung.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm