| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: An Hòa đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới

Thứ Ba 28/02/2017 , 07:40 (GMT+7)

UBND huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã long trọng tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã An Hòa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đây là xã thứ hai của huyện Tam Nông được tỉnh Đồng Tháp công nhận đạt chuẩn.

Ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đến dự.

15-21-20_bi-thu-tinh-uy-dong-thp-tro-bng-cong-nhn-x-n-ho-htn-dt-x-nong-thon-moi
Ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho An Hòa
 

Từ nguồn vốn 96.820 triệu đồng do Trung ương, tỉnh, huyện và nhân dân đóng góp nên đến cuối năm 2016, xã An Hòa đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Trong đó, các doanh nghiệp và nhân dân đóng góp trên 17 tỷ đồng.

Xã đã tổ chức thi công láng nhựa, bê tông hóa các trục đường liên xã, liên ấp, đường trục chính nội đồng… với tổng chiều dài 80,5km, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và phục vụ dân sinh, kênh mương được kiên cố hóa 77km.

Nhà nước đã đầu tư 676 triệu đồng kéo đường điện phục vụ sinh hoạt cho nhân dân đạt 100% và thắp sáng các tuyến đường trong xã, vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã đóng góp cả tỷ đồng xây dựng mới và sửa chữa nhiều cây cầu và nâng cấp, lót đan mặt đường giao thông nông thôn.

Bằng nguồn vốn 4.240 triệu đồng của huyện Tam Nông đầu tư, UBND xã An Hòa đã thi công hoàn thành và đưa vào công trình chợ trung tâm xã khang trang, thoáng rộng hồi đầu năm 2017.

Bên cạnh đó, UBND xã An Hòa còn vận động người dân trong xã hiến 27.310m2 đất và vật kiến trúc, đóng góp trên 15 tỷ đồng xây dựng 14 cây cầu bê tông, sửa chữa 7 cây cầu ván, mua 2 chiếc xe ô tô chuyển viện, 1 chiếc xe đưa tang miễn phí và cất tặng 408 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, ủng hộ học bổng, xe đạp, quần áo đồng phục cho học sinh nghèo...

Xã An Hòa hôm nay xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhân dân. Nổi bật là mô hình nuôi cá lóc, cá tra, tôm bằng thức ăn công nghiệp, nuôi rắn hổ hèo, nuôi trăn và sản xuất võng… Hiện nay, cuộc sống của người dân xã An Hòa thật khá giả, sung túc.

Điều rất phấn khởi là người dân trong xã đã có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn xã hội giảm đáng kể… Nông thôn xã An Hòa hiện đang đổi mới, người dân trong xã đồng tình với chương trình xây dựng NTM.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đã đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn của Đảng bộ và nhân dân xã An Hòa. Đồng thời, yêu cầu địa phương giữ vững và phát huy hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu xã NTM.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm